Điều ước giản đơn của cô gái hồi sinh nhờ hai lá phổi người lạ

VOV.VN - “Con ước mau bình phục để về nhà đi học cùng các bạn”, cô gái trẻ 21 tuổi thủ thỉ bên tai mẹ.

Sau ghép phổi, Anh Thư (quê Bắc Kạn, sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên) đang nằm ở khu vực cách ly của Bệnh viện Phổi Trung ương với điều kiện vô trùng gần như tuyệt đối.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, cô gái trẻ không cần quần áo đẹp hay những bó hoa tươi, món quà cô gái mong chờ nhất chính là sức khoẻ. “Con ước mau bình phục để về nhà đi học cùng các bạn”, Thư thủ thỉ bên tai mẹ.

Một tháng sau ghép phổi, hiện Thư tự đi lại mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế và người thân. Thư cũng dần tập phục hồi chức năng, ăn uống nhẹ nhàng trở lại.

Nhìn sức khoẻ con tiến triển từng ngày, chị Phạm Thị Tuyền (mẹ Anh Thư) nói, gia đình từng nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy ra với con khi tình trạng bệnh mỗi lúc một tăng dần.

Năm 2020, Anh Thư thấy khó thở, đi khám được chẩn đoán mắc bệnh lý u cơ trơn bạch huyết ở phổi (LAM), hay còn gọi là bệnh phổi đục lỗ. Đây là bệnh hiếm và thường xảy ra ở người trẻ. Bệnh này tạo các kén khí trong phổi, lan tỏa và làm mất chức năng phổi.

Tháng 10/2023, tình trạng sức khoẻ của em chuyển biến nặng, phải trợ thở oxy vượt quãng đường dài từ Bắc Kạn xuống Bệnh viện Phổi Trung ương. Các bác sĩ tiên lượng, người bệnh khả năng tử vong trong vòng vài tháng tới nếu không được ghép phổi.

13h ngày 8/2 (29 Tết Giáp Thìn), Bệnh viện Phổi Trung ương nhận thông tin có phổi hiến từ Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Người cho tạng là nam thanh niên 26 tuổi chết não do tai nạn giao thông. Nhiều tạng và bộ phận cơ thể anh được đánh giá có thể lấy được để cứu nhiều cuộc đời khác.

Khi có tin người hiến phổi, chương trình ghép phổi được kích hoạt khẩn cấp. Bệnh viện Phổi Trung ương huy động khoảng 80 nhân lực trực tiếp tham gia, đồng thời có sự phối hợp và hỗ trợ từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sau khi hội chẩn với GS Jasleen, Giám đốc trung tâm ghép phổi UCSF (là Trung tâm y học uy tín lớn nhất miền Tây, Mỹ), GS.TS Lê Ngọc Thành (Chủ tịch hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực Việt Nam), TS.BS Nguyễn Công Hựu (Giám đốc Bệnh viện E) quyết định thực hiện ca ghép phổi này.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 9/2 (30 Tết), kéo dài 12 giờ. Với sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), các bác sĩ lần lượt ghép phổi trái và phổi phải.

12 giờ sau mổ, Anh Thư tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của lá phổi mới trong giọt nước mắt hạnh phúc của cả người bệnh và kíp ghép. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, em phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

Sau 14 giờ, các bác sĩ rút ống nội khí quản thành công. Ngày thứ 3, cô gái có thể đi lại trong 5 phút liên tục, với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Em được rút hết đường truyền tĩnh mạch trung tâm, được rút ống dẫn lưu khí màng phổi trái và ăn bữa ăn đầu tiên.

Ngày thứ 4 sau mổ, em được rút ống dẫn lưu khí màng phổi 2 bên. Ngày thứ 5, em có thể đi lại rất tốt.

Ca ghép thành công tốt đẹp ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của UCSF. Trên thế giới ghép phổi hầu hết chỉ được thực hiện ở các nước phát triển do đây là kỹ thuật ghép tạng rất khó và chi phí lớn.

“Ca ghép thành công là dấu mốc lớn ghi nhận tiến bộ vượt bậc của các thầy thuốc Bệnh viện Phổi Trung ương với những chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của Bộ Y tế. Ca phẫu thuật thực hiện chặt chẽ, bài bản theo quy trình tiêu chuẩn quốc tế từ Trung tâm ghép phổi UCSF là một trong 9 trung tâm ghép phổi lớn và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ”, TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho hay, đây là ca ghép phổi thứ 10 tại Việt Nam và là ca thứ 2 tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Với những thành công này, chương trình ghép phổi của nước ta sẽ được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới. Thành công của ca ghép phổi này góp phần quan trọng vào thành tựu kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam.

Sự thành công của các ca ghép phổi cho thấy Việt Nam tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng, đây là thành tựu tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam, mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe người bệnh và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã “hồi sinh” sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết
Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã “hồi sinh” sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết

VOV.VN - 12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã “hồi sinh” sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết

Nữ bệnh nhân 21 tuổi đã “hồi sinh” sau ca ghép phổi vào ngày 30 Tết

VOV.VN - 12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới. Ngay trong ngày đầu tiên sau ghép phổi, người bệnh đã phục hồi tốt, các chỉ số hô hấp ổn định.

Phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp, viêm phổi ở trẻ nhỏ
Phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp, viêm phổi ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh, số người gặp phải các vấn đề về đường hô hấp gia tăng, nhất là trẻ em. Đây là đối tượng cần phải đặc biệt lưu ý, vì vậy, mọi cha mẹ cần nắm vững các cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho con.

Phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp, viêm phổi ở trẻ nhỏ

Phòng ngừa và điều trị bệnh đường hô hấp, viêm phổi ở trẻ nhỏ

VOV.VN - Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh, số người gặp phải các vấn đề về đường hô hấp gia tăng, nhất là trẻ em. Đây là đối tượng cần phải đặc biệt lưu ý, vì vậy, mọi cha mẹ cần nắm vững các cách phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ để bảo vệ sức khỏe toàn diện cho con.

Đây là những dấu hiệu hiếm gặp của bệnh viêm phổi mà bạn nên chú ý
Đây là những dấu hiệu hiếm gặp của bệnh viêm phổi mà bạn nên chú ý

VOV.VN - Theo chuyên gia, một số bệnh nhân viêm phổi có các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn và đau bụng, trong khi những người khác có thể bị lú lẫn, đặc biệt ở người cao tuổi.

Đây là những dấu hiệu hiếm gặp của bệnh viêm phổi mà bạn nên chú ý

Đây là những dấu hiệu hiếm gặp của bệnh viêm phổi mà bạn nên chú ý

VOV.VN - Theo chuyên gia, một số bệnh nhân viêm phổi có các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn và đau bụng, trong khi những người khác có thể bị lú lẫn, đặc biệt ở người cao tuổi.