Ít nhất 22 người thiệt mạng và mất tích do lật thuyền ngoài khơi Tuynidi

VOV.VN - Ít nhất 12 người di cư châu Phi thiệt mạng và 10 người khác mất tích khi 4 chiếc thuyền chở 120 người di cư chìm ngoài khơi Tuynidi.

Những người di cư này đang cố gắng vượt qua Địa Trung Hải để tới Italia. 98 người khác đã được cứu ở khu vực ngoài khơi bờ biển S-fax.

Khu vực bờ biển S-fax đã trở thành điểm khởi hành chính của người di cư sơ tán do xung đột và nghèo đói tại châu Phi và Trung Đông, mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu.

Bộ Nội vụ Tuynidi cho biết đã bắt giữ hơn 20.000 người di cư ở khu vực ngoài khơi bờ biển nước này vào năm ngoái. Ít nhất 15.000 người đã đến khu vực bờ biển Italia trong năm 2021. Các vụ lật thuyền cũng xảy ra thường xuyên hơn ở khu vực ngoài khơi Tuynidi.

Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, hơn 123.000 người di cư đã đến Italia trong năm 2021, so với con số hơn 95.000 người trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng
Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo rằng, một chiếc thuyền đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

Chìm thuyền ngoài khơi Libya khiến hàng chục người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (16/4), Tổ chức Di cư Quốc tế thông báo rằng, một chiếc thuyền đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

Slovakia ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với người di cư từ Ukraine
Slovakia ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với người di cư từ Ukraine

VOV.VN - Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp cần thiết, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả liên quan đến dòng người nước ngoài ồ ạt vào nước này.

Slovakia ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với người di cư từ Ukraine

Slovakia ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với người di cư từ Ukraine

VOV.VN - Việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện thực hiện các biện pháp cần thiết, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả liên quan đến dòng người nước ngoài ồ ạt vào nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 12 người di cư chết cóng
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 12 người di cư chết cóng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 2/2 cho biết, nước này phát hiện thi thể của 12 người di cư chết cóng gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 12 người di cư chết cóng

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 12 người di cư chết cóng

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 2/2 cho biết, nước này phát hiện thi thể của 12 người di cư chết cóng gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp.