Hình ảnh phụ nữ Triều Tiên hồ hởi đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

VOV.VN - Rất đông phụ nữ Triều Tiên nghênh đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay tại sân bay, dọc đường bộ và tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật.

Các thành viên nữ xinh đẹp của ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên Samjiyon biểu diễn tại Bình Nhưỡng vào tối 18/9 để đón chào chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Trước đó vợ chồng Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bìa phải) đã long trọng đón vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng vào sáng 18/9. Ảnh: AP.
Lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân của mình thân mật đón vợ chồng Tổng thống Moon Jae-in ngay tại lối xuống của máy bay. Ảnh: AP.
Lễ đón chính thức diễn ra ngay tại sân bay với hàng trăm người Triều Tiên vẫy hoa, quốc kỳ Triều Tiên và cờ thống nhất. Ảnh: Reuters.
Phụ nữ Triều Tiên mặc áo truyền thống của dân tộc họ tại nhà ga số 1 của sân bay Sunan. Ảnh:Reuters .
Rừng cờ hoa của phụ nữ Triều Tiên trên phố khi đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc đi qua hôm 18/9. Ảnh: EPA.
Phía xa xa là chân dung các cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong-il). Ảnh: EPA.
Động tác đáp lễ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với những người dân Triều Tiên đón chào ông. Ông Moon tới Bình Nhưỡng để dự Thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AP.
Đủ loại màu sắc trang phục truyền thống của phụ nữ Triều Tiên. Người Hàn Quốc gọi trang phục này Hanbok. Ảnh: EPA.

Từ trên ban công chung cư, phụ nữ Triều Tiên vẫy hoa chào đón đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.
Đám đông phụ nữ Triều Tiên nghênh đón Tổng thống Hàn Quốc đứng thành 2 tầng. Ảnh: Getty.
 Ảnh: Getty.
 Ảnh: AP.
Một phụ nữ Triều Tiên mạnh dạn bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.
Bên trái là bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.
Các cô gái Triều Tiên trong màn đồng diễn nghệ thuật “Đất nước Vinh quang” tại sân vận động 1/5 tại Bình Nhưỡng, hôm 19/9. Ảnh: Reuters.
Một tiết mục biểu diễn tập thể của các nghệ sĩ Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Các bé gái biểu diễn tại Cung Thiếu nhi Mangyongdae ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hôm 19/9. Ảnh: Reuters.
Các em gái Triều Tiên đứng đón đoàn khách Hàn Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, hôm 19/9. Ảnh: Reuters.
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (hàng trước) và một số phụ nữ khác đợi chờ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới nhà hát xem biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: AP.

Hình ảnh Lãnh đạo Kim và Tổng thống Moon nắm tay nhau giơ cao xuất hiện trên màn hình lớn trong một buổi biểu diễn nhạc hôm 18/9. Ảnh: AFP.
Tiết mục của các nữ nghệ sĩ ban nhạc Samjiyon, diễn ra trong dịp Thượng đỉnh liên TriềuẢnh: Reuters.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng vợ xuống tận sân khấu sau buổi biểu diễn nghệ thuật để gặp gỡ các nghệ sĩ Triều Tiên. Ảnh: Reuters./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc thăm núi Paektu linh thiêng của Triều Tiên
Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc thăm núi Paektu linh thiêng của Triều Tiên

VOV.VN - Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng có mặt trên đỉnh núi Paektu đẹp linh thiêng.

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc thăm núi Paektu linh thiêng của Triều Tiên

Ảnh: Tổng thống Hàn Quốc thăm núi Paektu linh thiêng của Triều Tiên

VOV.VN - Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng có mặt trên đỉnh núi Paektu đẹp linh thiêng.