Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cấm các trường ép hay gợi ý mua sách tham khảo

VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý, cấm các trường ép, gợi ý phụ huynh, học sinh mua các loại sách tham khảo.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT nhấn mạnh điều này khi Làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ năm 2022 tỉnh Quảng Trị chiều nay (7/7) về công tác thi và chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

Chiều nay, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đoàn công tác đã đến kiểm tra một số điểm thi tại huyện Hải Lăng và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi; động viên các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Quảng Trị có hơn 8.600 thí sinh dự thi tại 30 điểm thi. Mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly, sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh. Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị huy động hơn 1.300 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và 230 cán bộ, giáo viên, nhân viên dự phòng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trước khi bước vào kỳ thi, ngành đã chỉ đạo các trường học, đặc biệt là các trường ở vùng miền núi khó khăn tổ chức bồi dưỡng, ôn tập kiến thức cho học sinh cuối cấp. Trong buổi đầu tiên môn Văn học, vắng 37 thí sinh. Một trường hợp thí sinh khi sắp kết thúc môn thi buổi sáng thì bị ốm phải đưa đến bệnh viện để điều trị, hiện đã bình phục và có thể tham gia các môn thi tiếp theo. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay của địa phương. Qua ngày thi đầu tiên, số học sinh dự thi đạt tỷ lệ cao, không xảy ra sự cố nào.  

Năm học mới 2022-2023 là năm học quan trọng, năm đầu tiên thực hiện lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và thay đổi sách giáo khoa. Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai cho học sinh học các tổ hợp môn theo chương trình mới, chưa có tiền lệ nên địa phương cần chuẩn bị kỹ để triển khai đạt kết quả cao.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành Giáo dục, Ban Giám hiệu các trường học không được ép hoặc gợi ý phụ huynh, học sinh mua các loại sách tham khảo.

“Bộ đã có Chỉ thị lưu ý toàn bộ hệ thống quản lý các trường, giáo viên không được có bất kỳ hình thức nào ép hoặc gợi ý phụ huynh, học sinh phải mua các loại sách tham khảo, sách bài tập. Đây là hoàn toàn lựa chọn tự nguyện riêng của gia đình phụ huynh học sinh. Đề nghị cần phải có kiểm tra, đặc biệt là lãnh đạo Sở cần kiểm tra thực tế tại các trường triển khai như thế nào và đến đâu", ông Nguyễn Kim Sơn lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không được ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo
Không được ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Không được ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo

Không được ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

“Ép” học sinh mua sách tham khảo, lãnh đạo Phòng GDĐT xin lỗi
“Ép” học sinh mua sách tham khảo, lãnh đạo Phòng GDĐT xin lỗi

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP.Hải Dương thừa nhận việc ký văn bản yêu cầu các trường THCS mua sách tham khảo là vì không đọc kỹ văn bản.

“Ép” học sinh mua sách tham khảo, lãnh đạo Phòng GDĐT xin lỗi

“Ép” học sinh mua sách tham khảo, lãnh đạo Phòng GDĐT xin lỗi

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP.Hải Dương thừa nhận việc ký văn bản yêu cầu các trường THCS mua sách tham khảo là vì không đọc kỹ văn bản.