Hải Dương: Giết người vì ghen với vợ cũ

VOV.VN - Khi phát hiện vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác, Thuyết ghen tuông, đâm chết tình địch trong phòng trọ.

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thuyết (SN 1971, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về hành vi “Giết người”. Bước đầu, nguyên nhân vụ án được xác định là do ghen tuông.

 

Tối 27/2, tại xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn V.N. (sinh năm 1965, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Cơ quan chức năng xác định, Phạm Văn Thuyết và vợ cũ là chị Bàng T.Th. (SN 1978, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên; hiện trú tại xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương) có hai con chung và đã ly dị cách đây 2 năm. Dù vậy, khi phát hiện chị Th. có tình cảm với người đàn ông khác, Thuyết vẫn ghen tuông và khoảng 18 giờ 30 tối 27/2, đối tượng mang theo dao bầu đến phòng trọ của chị Th. ở xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương). Tại đây, Thuyết thấy chị Th. và anh Nguyễn V.N. đang ngồi ăn tối nên dùng dao tấn công anh N. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân chạy ra đến cổng thì gục xuống và tử vong tại bệnh viện

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ngọc Sơn cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ Phạm Văn Thuyết; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Dương để tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng, đốt "tình địch" giữa quán bia ở Hà Nội
Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng, đốt "tình địch" giữa quán bia ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan phát hiện vợ là bà N. và ông H. đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường, Hà Nội. Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy.

Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng, đốt "tình địch" giữa quán bia ở Hà Nội

Nguyên nhân người đàn ông đổ xăng, đốt "tình địch" giữa quán bia ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan phát hiện vợ là bà N. và ông H. đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường, Hà Nội. Hoan gọi thì ông H. bỏ chạy.

Lĩnh án chung thân vì bắn chết tình địch và mua bán vũ khí quân dụng
Lĩnh án chung thân vì bắn chết tình địch và mua bán vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 23/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, trú thị trấn Ea Pốk, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk tù chung thân về 2 tội (Giết người và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng).

Lĩnh án chung thân vì bắn chết tình địch và mua bán vũ khí quân dụng

Lĩnh án chung thân vì bắn chết tình địch và mua bán vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 23/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, trú thị trấn Ea Pốk, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk tù chung thân về 2 tội (Giết người và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng).

Tạm giữ hình sự đối tượng vô cớ đâm chết tình địch
Tạm giữ hình sự đối tượng vô cớ đâm chết tình địch

VOV.VN - Tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 14/9, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Xuân Thụy, 42 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về “Hành vi giết người”.

Tạm giữ hình sự đối tượng vô cớ đâm chết tình địch

Tạm giữ hình sự đối tượng vô cớ đâm chết tình địch

VOV.VN - Tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 14/9, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Xuân Thụy, 42 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về “Hành vi giết người”.