Các thầy cô trổ tài tại cuộc thi chế tạo thiết bị đào tạo

VOV.VN - Các thầy cô đã mang tới “Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6, năm 2019” hơn 390 thiết bị tự chế tạo.

Hôm nay (9/9), tại thành phố Huế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức “Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6, năm 2019”.

Trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị dự thi.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày từ 9-12/9 với sự tham gia của 216 cơ sở dạy nghề thuộc 58 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số hơn 390 thiết bị tự làm mang đến Hội thi, Ban Tổ chức sẽ chấm, chọn trao 30 Giải nhất, 45 Giải nhì và 75 Giải ba cho những thiết bị thuộc các chuyên ngành khác nhau.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Mục đích của Hội thi lần này là tạo thành một phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên. Phát huy tính sáng tạo, chế tạo ra các thiết bị đào tạo tự làm, phù hợp với chương trình, bài giảng của các thầy, cô trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời cũng là mục đích để khắc phục được thiếu hụt của thiết bị do nguồn kinh phí còn có hạn. Sự sáng tạo của thầy, cô giáo để làm sao các bài bài học hiệu quả nhất để truyền tải đến học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?
Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

VOV.VN - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định, chương trình sẽ khuyến khích học sinh tự phát hiện năng lực và thói quen tự học.

Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

VOV.VN - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định, chương trình sẽ khuyến khích học sinh tự phát hiện năng lực và thói quen tự học.

Một bộ phận thầy cô giáo sa đà vào việc “kinh doanh” giáo dục
Một bộ phận thầy cô giáo sa đà vào việc “kinh doanh” giáo dục

VOV.VN -Một bộ phận thầy cô giáo chạy theo lối sống kiếm tiền, tự đánh mất mình, mất lòng tin của xã hội, làm hình ảnh của mình xấu dần trong mắt học trò.

Một bộ phận thầy cô giáo sa đà vào việc “kinh doanh” giáo dục

Một bộ phận thầy cô giáo sa đà vào việc “kinh doanh” giáo dục

VOV.VN -Một bộ phận thầy cô giáo chạy theo lối sống kiếm tiền, tự đánh mất mình, mất lòng tin của xã hội, làm hình ảnh của mình xấu dần trong mắt học trò.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thầy cô “mách” cách học dễ như chơi game
Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thầy cô “mách” cách học dễ như chơi game

VOV.VN -Để vượt qua kỳ thi lớp 10 năm 2019-2020 với nhiều thay đổi, học sinh Hà Nội cần tập trung ôn chắc kiến thức và học theo sơ đồ tư duy.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thầy cô “mách” cách học dễ như chơi game

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thầy cô “mách” cách học dễ như chơi game

VOV.VN -Để vượt qua kỳ thi lớp 10 năm 2019-2020 với nhiều thay đổi, học sinh Hà Nội cần tập trung ôn chắc kiến thức và học theo sơ đồ tư duy.