Các trường mầm non ở Đà Nẵng lập Tổ phòng, chống COVID-19

VOV.VN - TP. Đà Nẵng sẽ cho trẻ bậc mầm non đi học lại từ ngày 21/2, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ. Hiện, các cơ sở mầm non tại thành phố đã thành lập Tổ COVID-19 để xử lý tình huống khi xuất hiện F0 trong trường học và sẵn sàng đón trẻ trở lại.

Các trường ở Đà Nẵng đã sẵn sàng đón trẻ mầm non, nhưng một số phụ huynh vẫn lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên chưa dám cho con tới trường. Chị Trương Thị Oanh, ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, chị có con nhỏ 3 tuổi đang ở nhà, vợ chồng chị vừa đi làm vừa phải thay nhau chăm sóc. Dù có chút vất vả nhưng chị Oanh chưa muốn cho con tới trường trong thời điểm này: “Cháu nhà tôi còn quá nhỏ, chưa được tiêm vaccine. Ba mẹ quyết định thôi ráng đến sang năm tình hình ổn rồi mới cho con đến trường”.

Khảo sát của một số trường mầm non trên địa bàn TP. Đà Nẵng, so với thời điểm vài tháng trước đây, hiện tại, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho trẻ đến trường đã cao hơn rất nhiều. Tại trường mầm non Bình Minh, quận Hải Châu, cách đây vài tháng chỉ có khoảng 10% số phụ huynh đồng ý cho con tới trường thì nay đã hơn 50%.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh cho biết, đầu tuần sau sẽ có khoảng 200 trẻ tới trường. Với số lượng trẻ đông như vậy, trường đã có kế hoạch cụ thể đảm bảo phòng dịch. Trường phân luồng đi giữa học sinh nhà trẻ và học sinh mẫu giáo. Đối với trẻ nhỏ thì phụ huynh được bế con lên lớp, tiếp xúc với giáo viên không quá 5 phút. Còn tất cả các trẻ khác thì tự đi vào trường như những năm trước.

Nhân viên y tế tập trung thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các trẻ. Trường cũng thành lập một Tổ phòng, chống COVID-19 bao gồm Ban Giám hiệu, nhân viên y tế và các Tổ trưởng, Tổ phó giáo viên để xử lý khi xuất hiện trường hợp F0.

“Khi có F0 nhân viên y tế sẽ cách trẻ vào trong phòng riêng và thông báo với phụ huynh cũng như cơ quan y tế địa phương. Nếu như phát hiện trong 1 lớp thì cách ly nguyên lớp đó, không di tản đi đâu, đợi ý kiến chỉ đạo của nhà chuyên môn y tế rồi sau đó thực hiện theo”, cô Trâm nói.

Tại trường Mầm non Wonderland, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng theo khảo sát cách đây 3 tháng, chỉ có khoảng 22% phụ huynh muốn đưa con đến trường. Hiện nay, dù mỗi lớp chỉ có 4 đến 5 em nhưng trường vẫn quyết định mở cửa đón trẻ. Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT trường mầm non Wonderland cho rằng, cần cho trẻ sớm quay lại trường, giúp trẻ được tham gia vào môi trường học tập, trải nghiệm và tương tác xã hội. Tuy nhiên, ngành Y tế nên công bố cụ thể về tỷ lệ lây nhiễm, tỷ lệ chuyển nặng và tử vong nếu mắc COVID-19 ở trẻ là rất thấp bằng con số cụ thể, truyền thông cho phụ huynh nắm được điều này, giúp họ yên tâm đưa con tới trường.

Ông Phan Thanh Bình cho biết, các phương án phòng dịch nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không có chuyện đóng - mở cửa trường học một cách đột ngột khi có F0: “Chúng tôi sẽ xử lý các trường hợp F0 ở phạm vi hẹp nhất. Nếu một cháu nào bị F0 thì trường sẽ đưa cháu đó đi cách ly, các cháu còn lại sẽ được theo dõi và nếu các cháu âm tính thì lớp đó vẫn học bình thường”.

Theo ông Đỗ Bá Hy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đón trẻ đến trường, Phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tại quận khẩn trương lên các phương án ứng phó khi xuất hiện F0: “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị cơ sở giáo dục thành lập tổ COVID-19 trong đó phân công nhiệm vụ cho các giáo viên một cách cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non giữ mối liên hệ liên lạc thường xuyên với y tế địa phương để xử lý khi xuất hiện trường hợp F0 tại các đơn vị trường học”. 

Tại TP. Đà Nẵng, từ ngày 21/2 các trường mầm non được phép tổ chức dạy học trực tiếp đối với các vùng có cấp độ dịch 1, 2, 3. Thời gian cụ thể với từng trường do UBND các quận, huyện quyết định sau khi kiểm tra thực tế và việc tổ chức dạy học trực tiếp phải dựa trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ. Nhiều trường đã lập Tổ phòng, chống COVID-19 ngay tại trường, kịp thời hỗ trợ học sinh và phụ huynh khi xuất hiện F0 trong lớp học.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho rằng, khi cho trẻ đến trường, để đảm bảo an toàn cho các em, trách nhiệm không chỉ ở nhà trường mà còn chính từ mỗi phụ huynh trong việc đảm bảo và theo dõi sức khỏe của các cháu khi ở nhà: “Hiện nay, đối với trẻ mầm non vì các cháu có độ tuổi nhỏ, chưa tự chăm sóc mình, cần sự tăng cường hướng dẫn của phụ huynh. Khi đến trường, các cô giáo mầm non phải chuẩn bị kỹ các phương án để dạy học. Trong một không gian thì không tiếp xúc nhiều các trẻ. Các cơ sở mầm non phải phân luồng các lối đi cho trẻ để nếu như không may có ca F0 thì hạn chế thấp nhất việc lây lan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành
Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở Y tế, UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành.

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

Hà Nội lùi lịch học trực tiếp của học sinh từ lớp 1-6 tại 12 quận nội thành

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở Y tế, UBND các quận về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành.

Trẻ 5 tuổi ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp
Trẻ 5 tuổi ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Từ tuần tới (21-26/2), trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại Bạc Liêu sẽ đến trường học trực tiếp.

Trẻ 5 tuổi ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp

Trẻ 5 tuổi ở Bạc Liêu đến trường học trực tiếp

VOV.VN - Từ tuần tới (21-26/2), trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tại Bạc Liêu sẽ đến trường học trực tiếp.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện
Sở GD-ĐT Hà Nội: Học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc cho học sinh từ lớp 1-6 đến trường học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện. Sở đã có văn bản trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt về việc cho phép các nhà trường tổ chức học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú và dịch vụ xe đưa - đón học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện

Sở GD-ĐT Hà Nội: Học sinh từ lớp 1-6 đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc cho học sinh từ lớp 1-6 đến trường học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện. Sở đã có văn bản trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt về việc cho phép các nhà trường tổ chức học trực tiếp 2 buổi/ngày, tổ chức ăn bán trú và dịch vụ xe đưa - đón học sinh.

Sinh viên trường nghề “thở phào” khi trở lại trường, thoát cảnh "học chay"
Sinh viên trường nghề “thở phào” khi trở lại trường, thoát cảnh "học chay"

VOV.VN - Trong quá trình học online tại nhà, sinh viên năm cuối trường nghề “đuối sức” vì lượng kiến thức quá tải, đặc biệt khi không được thực hành trên máy. Nay quay trở lại trường học trực tiếp, mỗi học viên như được“trút đi gánh nặng”.

Sinh viên trường nghề “thở phào” khi trở lại trường, thoát cảnh "học chay"

Sinh viên trường nghề “thở phào” khi trở lại trường, thoát cảnh "học chay"

VOV.VN - Trong quá trình học online tại nhà, sinh viên năm cuối trường nghề “đuối sức” vì lượng kiến thức quá tải, đặc biệt khi không được thực hành trên máy. Nay quay trở lại trường học trực tiếp, mỗi học viên như được“trút đi gánh nặng”.