Cảm động hình ảnh chiến sĩ công an cõng thí sinh bị liệt đi thi

VOV.VN -Hình ảnh về một chiến sỹ công an cõng thí sinh bị bệnh, không có khả năng đi lại trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Ngay trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, hàng ngàn các câu chuyện bên lề của kỳ thi được phản ánh. Trong đó, những bức ảnh ghi lại hình ảnh về một chiến sĩ công an nhân dân cõng thí sinh bị bệnh, mất khả năng đi lại tại Bạc Liêu khiến nhiều người cảm động.

Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc người chiến sĩ cẩn thận thu dọn từng chiếc bút, viên tẩy cho thí sinh "đặc biệt" rồi vui vẻ cõng em ra khỏi phòng thi cùng một người bạn khác bên cạnh.

 

 

Hình ảnh chiến sĩ công an giúp thí sinh thu dọn cặp sách sau giờ thi. (ảnh: Đỗ Huỳnh Phương Trang)

Được biết, tác giả của những bức ảnh này là Đỗ Huỳnh Phương Trang (22 tuổi). Hiện Trang đang là sinh viên trường ĐH Bạc Liêu. Những bức ảnh này được cô chụp lại khi tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Phan Ngọc Hiển (TP Bạc Liêu).

Bạn đọc Nguyễn Thúy Hòa bình luận: "Đây là hình ảnh đẹp, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt".

Bạn Phạm Tuyết Nhung tỏ ra cảm phục tinh thần của cả thí sinh và tấm lòng của chiến sĩ công an: "Không phải ai rơi vào hoàn cảnh của em thí sinh này cũng nỗ lực vượt lên để học tập. Còn chú công an khiến bất cứ ai xem ảnh này cũng phải cảm động".

Một số hình ảnh do tình nguyện viên  Đỗ Huỳnh Phương Trang chụp lại:

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn
Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (25/6), 880.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn hình thức tự luận, thời gian 120 phút. 

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (25/6), 880.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn hình thức tự luận, thời gian 120 phút. 

Hơn 880.000 thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Hơn 880.000 thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Sáng nay, 25/6, hơn 880.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Hơn 880.000 thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Hơn 880.000 thí sinh thi môn đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Sáng nay, 25/6, hơn 880.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Hướng dẫn làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
Hướng dẫn làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

VOV.VN - Báo điện tử VOV xin giới thiệu hướng dẫn thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

Hướng dẫn làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Hướng dẫn làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

VOV.VN - Báo điện tử VOV xin giới thiệu hướng dẫn thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi
Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

VOV.VN - Bên trong nhiều sĩ tử đang cố gắng "vượt vũ môn", phía ngoài phụ huynh thì vạ vật, thấp thỏm lo âu ngóng tin con.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

VOV.VN - Bên trong nhiều sĩ tử đang cố gắng "vượt vũ môn", phía ngoài phụ huynh thì vạ vật, thấp thỏm lo âu ngóng tin con.

Thi THPT quốc gia 2019: Giáo viên dự đoán sẽ nhiều điểm cao môn Văn
Thi THPT quốc gia 2019: Giáo viên dự đoán sẽ nhiều điểm cao môn Văn

VOV.VN - Các giáo viên Ngữ văn cho rằng đề thi năm nay không quá khó, có dung lượng vừa phải, có khả năng khơi gợi suy nghĩ, cảm xúc mang giá trị nhân văn.

Thi THPT quốc gia 2019: Giáo viên dự đoán sẽ nhiều điểm cao môn Văn

Thi THPT quốc gia 2019: Giáo viên dự đoán sẽ nhiều điểm cao môn Văn

VOV.VN - Các giáo viên Ngữ văn cho rằng đề thi năm nay không quá khó, có dung lượng vừa phải, có khả năng khơi gợi suy nghĩ, cảm xúc mang giá trị nhân văn.