Cán bộ đi cơ sở sao cho có lợi cho nước cho dân

(VOV)-Cán bộ cấp trên đi cơ sở để sát người sát việc là đáng quý, nhưng đáng quí hơn, nếu những chuyến đi ấy không gây phiền hà cho cơ sở.

Cán bộ đi công tác địa phương là việc cần phải làm thường xuyên và rất cần thiết. Chuyện sẽ không có gì phải bàn nếu các chuyến công tác đó mang lại hiệu quả rõ rệt và có tác dụng với địa phương, cơ sở. Thế nhưng trên thực tế không phải chuyến đi công tác địa phương, cơ sở nào cũng vậy. Có những chuyến đi rất rình rang, tốn kém, hình thức mà không đem lại kết quả gì.

Mới đây, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã nói với báo chí: “Huyện xin không tiếp khách trung ương nữa”. Lời từ chối của ông đã gây chú ý đối với dư luận. Bởi không đơn giản là vì sợ tốn kém tiền bạc, mà chính là vì những cuộc đón tiếp ấy đã không đem lại lợi thiết thực cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn đến từng nhà dân để giải thích về động đất (Ảnh dantri)



Thật thẳng thắn khi ông Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xin từ chối tiếp khách trung ương. Bởi lẽ thường, khi có cán bộ cấp trên về công tác, nhất là về theo yêu cầu, địa phương phải lo đón tiếp, báo cáo, hướng dẫn tham quan, khảo sát thực tế…. giúp đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. 

Thế nhưng, với những địa phương khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, mỗi đồng tiền tiết kiệm được để lo cho dân là rất quí báu. Đặc biệt là các huyện miền núi đường sá xa xôi, phương tiện đi lại vất vả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ địa phương phải khắc phục khó khăn để bám cơ sở, triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Vì vậy, việc đón tiếp, báo cáo, hướng dẫn các đoàn cán bộ cấp trên mỗi dịp về công tác đã tiêu tốn khá nhiều thời gian của cán bộ địa phương. Đó là chưa kể những chuyện rất tế nhị mà chính quyền cơ sở thường e ngại, không ai dám nói ra. 

Đã từng có câu chuyện lãnh đạo một tỉnh ở miền Trung không giấu diếm khi than vãn: “Chúng tôi vinh dự vì có Di sản nhưng rồi cũng nghèo vì di sản mất”. Lời than vãn của vị cán bộ này xuất phát từ khi khu Vườn quốc gia của tỉnh được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, nhiều hội nghị của trung ương, khu vực thường được mang về đây tổ chức, hoặc có đoàn công tác của cấp trên và các tỉnh bạn, nhân dịp ngang qua đây là dừng lại vài ngày thăm anh em, tham quan di sản. Thế là tỉnh phải lo đón tiếp, bố trí khách sạn, cử người hướng dẫn tham quan, khi ra về còn phải có quà lưu niệm... Vừa mất không ít tiền bạc, vừa tiêu tốn khá nhiều thời gian của cơ sở, trong khi còn biết bao nhiều việc phải lo cho dân.

Cán bộ cấp trên đi cơ sở để sát người sát việc là điều đáng quý. Nhưng đáng quí hơn, nếu những chuyến đi ấy không gây phiền hà cho cơ sở, mà lại có những đề xuất, kiến nghị thiết thực giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, thật đáng khuyến khích nếu ngày càng có nhiều địa phương mạnh dạn nói lời từ chối với những đoàn công tác của cấp trên không hiệu quả như huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân
HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

Hà Nội nhất định sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn để thực hiện tốt vai trò là Thủ đô, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

HĐND Hà Nội: Hoạt động hiệu quả, dân chủ, trách nhiệm và gần dân

Hà Nội nhất định sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn để thực hiện tốt vai trò là Thủ đô, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.