Cần Thơ áp dụng nhiều giải pháp giúp học sinh trung bình, yếu kém ôn thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Để nâng cao khả năng đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021, các trường THPT trên địa bàn thành phố Cần Thơ hết sức linh hoạt và chủ động trong công tác ôn thi, đặc biệt đối với các em học sinh có học lực trung bình, yếu, kém.

Qua đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 hệ THPT, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021, diễn ra 2 ngày 19-20/5, các trường THPT trên địa bàn Cần Thơ đã có cơ sở nhiều hơn trong việc xây dựng lại kế hoạch ôn thi cho học sinh của mình.

Thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, huyện Thới Lai cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức thực hiện công tác phân luồng, phân chia lớp cho từng đối tượng học sinh. Nhờ vậy mà nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh của trường đạt tốt nghiệp rất cao. Năm học này, Trường THPT Thới Lai có 637 em học sinh lớp 12, là trường có số lượng học sinh tham gia kỳ thi THPT lớn nhất thành phố.

Kết quả sau kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12, có 27 học sinh nằm trong nhóm nguy “trượt”. Nhà trường đã nhanh chóng xây dựng phương án chỉ đạo bộ môn và đoàn trường tham gia hỗ trợ kèm cặp các em nhiều buổi hơn. Đặc biệt, trong giai đoạn ôn trực tuyến, nên 26/27 em học sinh yếu, kém, lại không có thiết bị kết nối internet, đã được trường chia thành từng nhóm nhỏ, sắp xếp ôn tại các phòng chuyên môn trực tuyến, nghe nhìn, tin học…

Thầy Nguyễn Hữu Định cho biết thêm: "Hiện nay chủ yếu xoáy sâu vào phương pháp làm bài là hướng dẫn các em kỹ năng làm bài. Để hỗ trợ cho 26 em đang học tại trường trong giai đoạn này, nhà trường cũng nấu cơm trưa, thầy cô vào trường phục vụ cho các em, hỗ trợ các em tham gia tốt công tác ôn tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Là một trong các trường nằm ở diện có chất lượng đầu vào thấp, việc đạt điểm tốt nghiệp hàng năm chưa cao, thầy Nguyễn Hồng Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền chia sẻ, chất lượng đầu vào của học sinh thấp nên ngay từ đầu năm học, trường đã lên kế hoạch phụ đạo để vực học sinh yếu kém, giúp các em không bị điểm liệt. Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố đề minh họa, trường cũng đã cho giáo viên lấy đề thi đó trộn thành nhiều mã khác nhau và tổ chức thi thử nhiều lần để học sinh được tập dượt, làm đi làm lại. Hiện trường còn 22 học sinh nằm trong nhóm có khả năng không đậu tốt nghiệp THPT.

Thầy Nguyễn Hồng Bảo chia sẻ thêm, thời điểm “nước rút” này, các thầy cô bộ môn đang dồn hết sức để ôn tập trực tuyến cho 22 em, vấn đề nào các em còn vướng mắc sẽ được giải đáp nhanh trong nhóm zalo, 1 lần chưa hiểu, có thể giảng lại nhiều lần, mục tiêu cuối cùng là giúp các em có tấm bằng tốt nghiệp sau 12 năm học.

Cũng như trường THPT Thới Lai, THPT Giai Xuân, nhận định kỳ thi THPT rất quan trọng, nên trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, cũng có kế hoạch ôn thi chi tiết ngay từ đầu năm học. Trường có gần 400 học sinh lớp 12, trong đó học sinh đăng ký dự thi khối khoa học tự nhiên là 108 học sinh và khối khoa học xã hội là 286 học sinh. Sau kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12, trường đã có buổi trao đổi cùng phụ huynh của 22 học sinh có nguy cơ “trượt” tốt nghiệp về việc phối hợp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em ôn thi. Qua đó nhà trường cũng chủ động nắm bắt tâm lý và hoàn cảnh của từng em để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ cũng phân loại được 34 học sinh có nguy cơ “trượt” tốt nghiệp. Nhà trường đã tổ chức họp và vận động phụ huynh học sinh cho các em học thêm miễn phí vào buổi tối từ 17h30 – 19h, ngoài giờ học trực tuyến cùng các bạn vào ban ngày. Theo Ban giám hiệu nhà trường, việc ôn bài vào ban đêm sẽ giúp các em dễ tập trung, thầy cô giáo cho một đơn vị kiến thức nhỏ các em hoàn thành ngay, nhờ phương pháp này mà những năm qua tỷ lệ học sinh trường đậu tốt nghiệp trên 99%.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ chia sẻ, ngay khi có kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12, Sở đã yêu cầu các trường thống kê, phân loại từng nhóm đối tượng, nhất là nhóm có nguy cơ, nguy cơ cao “trượt” tốt nghiệp THPT. Tùy vào điều kiện của từng trường mà có những giải pháp ôn tập một cách hợp lý, tuy nhiên việc ôn tập không gây áp lực cho học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thành phố Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Việc ôn tập sẽ kết thúc vào cuối tháng 6, để dành thời gian cho các em tự ôn lại kiến thức. Với nhiều phương pháp linh hoạt cùng sự cố gắng để không học sinh nào bị “bỏ lại” phía sau, tin rằng Cần Thơ sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi quốc gia quan trọng diễn ra vào ngày 6 đến 9/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xét tuyển đại học thế nào?
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xét tuyển đại học thế nào?

VOV.VN - Nhiều trường đại học khẳng định sẽ dành chỉ tiêu, đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xét tuyển đại học thế nào?

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 xét tuyển đại học thế nào?

VOV.VN - Nhiều trường đại học khẳng định sẽ dành chỉ tiêu, đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1.

Bộ GD-ĐT quy định nhiều điểm mới về chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học
Bộ GD-ĐT quy định nhiều điểm mới về chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học

VOV.VN - Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT quy định nhiều điểm mới về chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học

Bộ GD-ĐT quy định nhiều điểm mới về chuẩn chương trình đào tạo bậc đại học

VOV.VN - Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Khoảng 8.000 cán bộ, giảng viên đại học sẽ thanh tra, giám sát thi tốt nghiệp THPT
Khoảng 8.000 cán bộ, giảng viên đại học sẽ thanh tra, giám sát thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, sẽ có 10 đoàn kiểm tra ngẫu nhiên tại 20 sở GD-ĐT, không trùng lặp với đoàn của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Khoảng 8.000 cán bộ, giảng viên đại học sẽ thanh tra, giám sát thi tốt nghiệp THPT

Khoảng 8.000 cán bộ, giảng viên đại học sẽ thanh tra, giám sát thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, sẽ có 10 đoàn kiểm tra ngẫu nhiên tại 20 sở GD-ĐT, không trùng lặp với đoàn của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.