Có nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT khi Đà Nẵng giãn cách xã hội?

VOV.VN - Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào 3 ngày 8,9 và 10/8 sắp tới đã và đang khiến nhiều phụ huynh, giáo viên ở Đà Nẵng lo ngại.

Sáng 30/7, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Hà Nội, trong đó Đà Nẵng 8 ca. Như vậy, từ ngày 25/7 đến thời điểm này, TP Đà Nẵng phát hiện 35 ca mắc Covid-19. Các địa phương bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người. Các thành phố Hội An, Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 ở mức cao nhất. 

Vì vậy, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào 3 ngày 8,9 và 10/8 sắp tới đã và đang khiến nhiều phụ huynh, giáo viên lo ngại; các thầy cô giáo được phân công tham gia kỳ thi cũng rất nhiều tâm trạng lo lắng. Liệu kỳ thi có đạt kết quả như các nhà quản lý, cần phải được suy xét thận trọng. Nhiều người đề nghị các cấp thẩm quyền nên xem xét và đưa ra phương án hợp lý nhất lúc nào.

co nen to chuc ky thi tot nghiep thpt khi da nang thuc hien gian cach xa hoi hinh 1

Nếu vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, Đà Nẵng sẽ có 11.000 học sinh tập trung tại các điểm thi.

Anh Nguyễn Văn Thông, ở K139/H59/9, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Đại diện phụ huynh lớp 12/4, trường THPT Tôn Thất Tùng, TP Đà Nẵng rất lo lắng khi có con dự thi tốt nghiệp kỳ thi THPT sắp tới. Anh Thông cho biết, anh và gia đình tuân thủ việc thực hiện cách ly xã hội, cả gia đình hầu không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Anh Thông khẳng định, vì sự an toàn của con em, nếu ngành giáo dục vẫn tổ chức thi thì anh nộp đơn xin cho con nghỉ thi để năm sau thi lại. 

"Nếu thi mà xảy ra chuyện gì cũng lo lắng. Nếu trường bắt thi, tôi cũng cho con tôi nghỉ một kỳ thi này để thi lại. Hiện tôi không cho con ra đường, mình cũng không ra đường, chấp nhận thêm một thời gian dài hết dịch rồi tính tiếp. Đề nghị cho các cháu tạm ngưng đến trường, tạm ngưng thi" - anh Thông cho biết.

Theo phương án thi tốt nghiệp THPT mà ngành Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thì thí sinh và cán bộ coi thi được chia thành 4 nhóm đối tượng: F0, F1, F2 và các đối đối tượng khác. Đối với thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 phải cách ly và điều trị nên không thể dự thi; được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện F1, phải cách ly tập trung được bố trí thi tại điểm thi dự phòng.

Thí sinh thuộc diện F2: Nếu số lượng dưới 20 thí sinh/điểm thi, thí sinh thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Nếu số lượng trên 20 thí sinh/điểm thi: được chuyển về thi tại điểm thi dự phòng theo quận, huyện. Đối với những thí sinh khác, việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng Quy chế, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học.

b.jpg

Ảnh minh họa

 

Hầu hết các bậc phụ huynh đều cho rằng, nghe thì dễ nhưng rất khó thực hiện. Để thực hiện an toàn cho phương án này thì quá phức tạp đối với những người tổ chức kỳ thi. Từ cán bộ coi thi đến giáo viên, thí sinh và cả phụ huynh học sinh sẽ không ai an tâm khi tập trung đông người trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, chưa truy vết được F0.

Anh Lê Thiện Trinh, ở nhà số 163, đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có con học lớp 12 cho rằng, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước. Hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có ca dương tính với SARS-CoV-2. Dịch bệnh cũng đã lây lan cho cả bác sĩ, nhân viên y tế nên việc cho các em học sinh tập trung đông như vậy rất khó đảm bảo an toàn. Trong phòng thi, các em có thể ngồi giãn cách nhưng sau khi thi, các em túa ra bàn tán thì rất dễ lây lan dịch bệnh. 

"Vấn đề là mất an toàn cho các em học sinh, cả giám thị, cả hệ thống và gây áp lực cho xã hội. Vậy trong giai đoạn này tốt nhất là xét tốt nghiệp hoặc tổ chức trong 1 thời điểm khác. Phải kể đến yếu tố tâm lý, khi các em thi trong điều kiện như Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng. Mỗi tỉnh, mỗi vùng có sự ảnh hưởng khác nhau. Như vậy ở góc độ nào đó sẽ công bằng cho các em. Thực ra việc đánh giá ở kỳ thi nào cũng mang tính tương đối. Vì vậy, có thể xét tốt nghiệp cho các em" - anh Lê Thiện Trinh đặt vấn đề.

Không chỉ học sinh mà rất nhiều giáo viên và một số người có trách nhiệm ở địa phương cũng bày tỏ lo lắng khi được điều động đi coi thi tốt nghiệp trong thời điểm hiện nay. Một giáo viên tại TP Đà Nẵng cho rằng, nếu để 11.000 học sinh với chừng đó phụ huynh tập trung trong lúc này thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Được biết, việc vận chuyển, sao lưu đề thi trong năm nay cũng hết sức khó khăn, nếu kỳ thi tốt nghiệp vẫn diễn ra như kế hoạch. Những năm trước, các tỉnh miền Trung đều đến Đà Nẵng để nhận đề thi. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, tất cả các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung đều phải đến thành phố Huế để nhận đề thi từ sân bay Phú Bài.

Trong bối dịch bệnh, cách ly toàn thành phố Đà Nẵng như hiện nay, việc vận chuyển đề thi sẽ vô cùng khó khăn, phức tạp, phải xin phép Bộ Công an, Cảnh sát Giao thông, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh và phải vượt qua rất nhiều hàng rào kiểm soát gắt gao mới có thể vận chuyển đề thi an toàn. Thầy Trịnh Viết Lợi, giáo viên trường THPT Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam mong muốn, Ngành Giáo dục nên xem xét có phương án xét tốt nghiệp trong bối cảnh hiện nay. 

"Nếu đảm bảo nguồn cho tuyển sinh Đại học thì nên xét tốt nghiệp trong điều kiện tình trạng bệnh dịch đang phức tạp. Căn cứ vào điểm trung bình năm của các em để xét loại tốt nghiệp vẫn được. Ví dụ như điểm trên 8 phẩy thì xét tốt nghiệp loại giỏi, trên 6,5 thì loại khá còn dưới thì xếp loại trung bình" - thầy Trịnh Viết Lợi cho biết.

Một số cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục đã nghỉ hưu cho rằng, lúc này mọi thứ đều phải coi trọng mạng sống con người. Hôm nay, khi Bộ Y tế công bố 9 ca mắc mới, nghĩa là nếu không có thêm ca nào nữa cũng phải đến 14 ngày sau mới tạm ổn. Vì vậy, ngay từ hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét và có thể đình chỉ ngay kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay.

Luồng ý kiến này cho rằng, có thể đưa ra phương án: một là xét tốt nghiệp trong năm nay, miễn trước Tết Nguyên đán là được. Còn việc thi Đại học, Cao đẳng, có thể thi tuyển sau hoặc lấy kết quả học tập để xét tuyển. Ngoài ra, các trường Đại học chất lượng cao thì tổ chức thi sau, còn trường Đại học top trung bình thì xét tuyển để các trường, phụ huynh yên tâm phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam phong tỏa một khu phố tại Hội An
Quảng Nam phong tỏa một khu phố tại Hội An

VOV.VN - Ngày 30/7, thành phố Hội An triển khai 5 chốt chặn các lối ra vào tại khu phố An Hội, phường Minh An để phòng chống dịch.

Quảng Nam phong tỏa một khu phố tại Hội An

Quảng Nam phong tỏa một khu phố tại Hội An

VOV.VN - Ngày 30/7, thành phố Hội An triển khai 5 chốt chặn các lối ra vào tại khu phố An Hội, phường Minh An để phòng chống dịch.

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường lập chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại, ngăn chặn người từ vùng dịch vào địa bàn.

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường lập chốt kiểm soát người, phương tiện qua lại, ngăn chặn người từ vùng dịch vào địa bàn.

Hơn 700 trường hợp từ Đà Nẵng về Sơn La đang có sức khỏe ổn định
Hơn 700 trường hợp từ Đà Nẵng về Sơn La đang có sức khỏe ổn định

VOV.VN - Kết quả rà soát của ngành Y tế tỉnh Sơn La cho thấy, trong vòng 2 tuần qua, Sơn La có tổng cộng 701 người đi từ Đà Nẵng về địa phương.

Hơn 700 trường hợp từ Đà Nẵng về Sơn La đang có sức khỏe ổn định

Hơn 700 trường hợp từ Đà Nẵng về Sơn La đang có sức khỏe ổn định

VOV.VN - Kết quả rà soát của ngành Y tế tỉnh Sơn La cho thấy, trong vòng 2 tuần qua, Sơn La có tổng cộng 701 người đi từ Đà Nẵng về địa phương.

Bé trai 7 tuổi ở Lào Cai tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn
Bé trai 7 tuổi ở Lào Cai tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn

VOV.VN - Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra sự cố y khoa, khiến 1 bé trai 7 tuổi tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn.

Bé trai 7 tuổi ở Lào Cai tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn

Bé trai 7 tuổi ở Lào Cai tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn

VOV.VN - Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra sự cố y khoa, khiến 1 bé trai 7 tuổi tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn.

Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất
Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất

VOV.VN - Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất

Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất

Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất

VOV.VN - Huyện Mộc Châu rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở sau động đất