Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Ngày 9/9, Bộ GD-ĐT đã công bố phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015.

Như vậy, từ năm 2015, sẽ không có kỳ thi THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ. Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án thi khẳng định quyết tâm đổi mới, nhằm giảm gánh nặng thi cử cho học sinh, giảm tốn kém cho xã hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng băn khoăn, lo lắng khi tổ chức kỳ thi này.

Đa số ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh, chuyên gia giáo dục cho rằng, việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Trao đổi sau môn thi (Ảnh minh họa)
Việc chọn phương án thi 4 môn trong đó 3 môn bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn sẽ không gây xáo trộn đối với học sinh và các trường phổ thông.

Cách thức tổ chức coi thi, chấm thi được áp dụng quy trình giống như kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2014 sẽ đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi.

Tuy nhiên, về cách thức tổ chức thi cụ thể cũng đặt ra nhiều vấn đề khiến học sinh, giáo viên các trường băn khoăn.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng- Hà Nội hoan ngênh việc Bộ GD-ĐT sớm đưa ra quyết định và cũng là một phương án an toàn không xáo trộn lắm về môn thi.

Tuy nhiên ông Lâm cho rằng, phương án thi này sẽ khiến học sinh chỉ tập trung học vào các môn thi, không tập trung toàn diện.

Theo ông Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, việc tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ về cơ bản sẽ giảm bớt được một kỳ thi cho thí sinh.

Tuy nhiên, với cách thức tổ chức như Bộ GD-ĐT vừa công bố thì sẽ cồng kềnh, không giảm được tốn kém cho xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hà (ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho rằng, nếu tổ chức thành các cụm thi quốc gia, với số lượng học sinh tập trung đông, thì có đảm bảo được tính nghiêm túc như kỳ thi “3 chung” để tuyển sinh vào ĐH-CĐ hiện nay hay không.

Chị Hà cho rằng, nên duy trì kỳ thi đại học, còn kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cần xem xét.

Đối với các học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi này vào năm 2015 thì quyết định của Bộ GD-ĐT khiến các em vừa mừng, vừa lo.

Em Hà Quang Đạo (học sinh lớp 12 trường THPT Thăng Long) nói: “Em thấy cũng có nhiều điểm hay, cơ hội mình vào đại học rất lớn. Nhưng theo em nghĩ nó hơi khập khiễng khi mà giờ đang phân ra nhiều ban học, trong khi lại thi cả Toán, Văn, Ngoại ngữ thì sẽ có lợi nhiều cho khối D. Về khối tự nhiên thì không thể phát huy được thế mạnh của mình như: Toán, Hóa, Lý, Sinh. Em nghĩ là cũng có tạo điều kiện nhiều cho học sinh nhưng cũng có nhiều cái chưa được tốt”.          

Theo Bộ GD-ĐT, phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia mà Bộ lựa chọn là khả thi nhất trong giai đoạn hiện nay để tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“
“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

VOV.VN - Ngoài việc cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để phát hiện tiêu cực thì việc lắp thêm camera đang được cân nhắc.

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

“Lắp camera để giám sát tiêu cực thi tốt nghiệp THPT là đề xuất hay“

VOV.VN - Ngoài việc cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi để phát hiện tiêu cực thì việc lắp thêm camera đang được cân nhắc.

Thi tốt nghiệp THPT: Có thể kỷ luật, hạ lương lãnh đạo Hội đồng thi
Thi tốt nghiệp THPT: Có thể kỷ luật, hạ lương lãnh đạo Hội đồng thi

VOV.VN-Nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT nên có thêm hình xử lý nghiêm lãnh đạo, giám thị tại Hội đồng thi để xảy ra tiêu cực.

Thi tốt nghiệp THPT: Có thể kỷ luật, hạ lương lãnh đạo Hội đồng thi

Thi tốt nghiệp THPT: Có thể kỷ luật, hạ lương lãnh đạo Hội đồng thi

VOV.VN-Nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT nên có thêm hình xử lý nghiêm lãnh đạo, giám thị tại Hội đồng thi để xảy ra tiêu cực.

Thi tốt nghiệp THPT: Chấm thi không nghiêm sẽ làm gia tăng tiêu cực
Thi tốt nghiệp THPT: Chấm thi không nghiêm sẽ làm gia tăng tiêu cực

VOV.VN - Nếu tổ chức và chấm thi không nghiêm túc thì tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục sẽ vẫn còn tiếp diễn

Thi tốt nghiệp THPT: Chấm thi không nghiêm sẽ làm gia tăng tiêu cực

Thi tốt nghiệp THPT: Chấm thi không nghiêm sẽ làm gia tăng tiêu cực

VOV.VN - Nếu tổ chức và chấm thi không nghiêm túc thì tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục sẽ vẫn còn tiếp diễn

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học
Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.