Công an Sơn La sẽ xử lý nghiêm cán bộ “chạy” nâng cho con 25 điểm

VOV.VN - Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ cán bộ công an nằm trong danh sách “chạy điểm” cho con và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành.

Ngoài thí sinh được nâng điểm “khủng” nhất  lên 26,55 điểm, trong số 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, còn có thí sinh được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là thí sinh được nâng nhiều điểm nhất trong số con cán bộ tại Sơn La có tên trong danh sách “chạy điểm”.

Kết quả thi ba môn toán - lý - ngoại ngữ của thí sinh này lần lượt là 9,4 - 9,5 - 9,2, nhưng sau chấm thẩm định, kết quả điểm thực là 2,6 - 2,75 - 5. Thí sinh này có bố là Phó phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC 06), Công an tỉnh Sơn La. Đây cũng là một trong 25 thí sinh Sơn La bị các trường công an trả về.

Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và bốn đồng sự bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh: Cơ quan an ninh

Trả lời phóng viên VOV.VN trưa 18/4 về việc tiếp nhận thông tin trên và việc xử lý cán bộ công an có tên trong danh sách có con dự thi được nâng đến 25 điểm, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, đến nay, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc có cán bộ công an của địa phương nằm trong danh sách “chạy điểm” cho con sai phạm đến đâu và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành Công an.

Còn GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, đến nay, các trường công an trực thuộc Bộ đã buộc thôi học 25 sinh viên đến từ Sơn La, 28 sinh viên đến từ Hòa Bình liên quan đến gian lận thi cử. Bộ Công an đã bàn giao 53 thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La, Hòa Bình và xử lý theo quy định.

Các sinh viên này đang theo học năm thứ nhất tại 3 đơn vị đào tạo của Bộ Công an là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Đại học Phòng cháy Chữa chữa cháy. Tất cả 53 sinh viên đến từ hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, trúng tuyển và đã nhập học, không có sinh viên nào bỏ học hay không đến học.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định, đã gian lận trong thi cử là phải buộc thôi học, nhất là các trường công an, quân đội. Đây là những nơi đào tạo lực lượng vũ trang cho đất nước, đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức.

“Nếu phát hiện phụ huynh gian lận sẽ xử lý phụ huynh sau theo quy định của pháp luật. Còn với thí sinh, không chỉ quy định riêng của khối trường công an, quân đội mà trong quy chế, điều 49 cũng có quy định để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp thì phải hủy bỏ kết quả thi”, Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu gian lận điểm thi, nhiều thí sinh từ “đỉnh cao” xuống “vực sâu“
Hậu gian lận điểm thi, nhiều thí sinh từ “đỉnh cao” xuống “vực sâu“

VOV.VN -Theo thống kê của báo Thanh Niên, sau khi trả về điểm thật, điểm thi của nhiều thí sinh Hòa Bình, Sơn La đang từ “đỉnh cao” bỗng trở về “vực sâu”.

Hậu gian lận điểm thi, nhiều thí sinh từ “đỉnh cao” xuống “vực sâu“

Hậu gian lận điểm thi, nhiều thí sinh từ “đỉnh cao” xuống “vực sâu“

VOV.VN -Theo thống kê của báo Thanh Niên, sau khi trả về điểm thật, điểm thi của nhiều thí sinh Hòa Bình, Sơn La đang từ “đỉnh cao” bỗng trở về “vực sâu”.

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?
Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

VOV.VN - Thí sinh tại Sơn La được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân là con một Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La.

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

VOV.VN - Thí sinh tại Sơn La được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân là con một Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La.

Rúng động: Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?
Rúng động: Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, đáng chú ý có Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

Rúng động: Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Rúng động: Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, đáng chú ý có Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

3 Phó Chủ tịch huyện, thành phố Sơn La có con được nâng điểm
3 Phó Chủ tịch huyện, thành phố Sơn La có con được nâng điểm

VOV.VN - Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, con hai vị phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La đang học tại Học viện An ninh và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

3 Phó Chủ tịch huyện, thành phố Sơn La có con được nâng điểm

3 Phó Chủ tịch huyện, thành phố Sơn La có con được nâng điểm

VOV.VN - Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, con hai vị phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La đang học tại Học viện An ninh và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù để hạn chế tối đa gian lận thi cử
Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù để hạn chế tối đa gian lận thi cử

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020.

Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù để hạn chế tối đa gian lận thi cử

Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù để hạn chế tối đa gian lận thi cử

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020.

Thí sinh sai phạm tại Hòa Bình, Sơn La...vẫn được đăng ký thi năm 2019
Thí sinh sai phạm tại Hòa Bình, Sơn La...vẫn được đăng ký thi năm 2019

VOV.VN -Thí sinh vi phạm trong thi THPT Quốc gia năm 2018 vẫn được đăng ký dự thi năm 2019. Tuy nhiên, những sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý ở mức độ phù hợp.

Thí sinh sai phạm tại Hòa Bình, Sơn La...vẫn được đăng ký thi năm 2019

Thí sinh sai phạm tại Hòa Bình, Sơn La...vẫn được đăng ký thi năm 2019

VOV.VN -Thí sinh vi phạm trong thi THPT Quốc gia năm 2018 vẫn được đăng ký dự thi năm 2019. Tuy nhiên, những sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý ở mức độ phù hợp.

 Buộc thôi học 2 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm đang học ở ĐH Ngoại thương
Buộc thôi học 2 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm đang học ở ĐH Ngoại thương

VOV.VN -Sau khi rà soát điểm chấm thẩm định của các thí sinh Hòa Bình ĐH Ngoại thương phát hiện có 2 thí sinh không đủ điểm trúng tuyển.

 Buộc thôi học 2 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm đang học ở ĐH Ngoại thương

Buộc thôi học 2 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm đang học ở ĐH Ngoại thương

VOV.VN -Sau khi rà soát điểm chấm thẩm định của các thí sinh Hòa Bình ĐH Ngoại thương phát hiện có 2 thí sinh không đủ điểm trúng tuyển.

Bộ Quốc phòng đang xem xét thông tin Thủ khoa HV KTQS được nâng 18,7 điểm
Bộ Quốc phòng đang xem xét thông tin Thủ khoa HV KTQS được nâng 18,7 điểm

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đang chờ báo cáo rà soát từ HV Kỹ thuật Quân sự về thí sinh có điểm chấm thẩm định cao hơn so với điểm thực tế để có hướng xử lý tiếp theo.

Bộ Quốc phòng đang xem xét thông tin Thủ khoa HV KTQS được nâng 18,7 điểm

Bộ Quốc phòng đang xem xét thông tin Thủ khoa HV KTQS được nâng 18,7 điểm

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đang chờ báo cáo rà soát từ HV Kỹ thuật Quân sự về thí sinh có điểm chấm thẩm định cao hơn so với điểm thực tế để có hướng xử lý tiếp theo.

Phát hiện thí sinh Hòa Bình đầu tiên được nâng điểm tại trường ĐH tư
Phát hiện thí sinh Hòa Bình đầu tiên được nâng điểm tại trường ĐH tư

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH FPT cho biết, trường vừa phát hiện một thí sinh Hòa Bình có mức điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển năm 2018.

Phát hiện thí sinh Hòa Bình đầu tiên được nâng điểm tại trường ĐH tư

Phát hiện thí sinh Hòa Bình đầu tiên được nâng điểm tại trường ĐH tư

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH FPT cho biết, trường vừa phát hiện một thí sinh Hòa Bình có mức điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển năm 2018.

Lộ diện Thủ khoa, Á khoa vào trường Quân đội được nâng điểm “khủng“
Lộ diện Thủ khoa, Á khoa vào trường Quân đội được nâng điểm “khủng“

VOV.VN - Trong số Thủ khoa, Á khoa vào các trường quân đội, có thí sinh đã xin thôi học, không nhập học.

Lộ diện Thủ khoa, Á khoa vào trường Quân đội được nâng điểm “khủng“

Lộ diện Thủ khoa, Á khoa vào trường Quân đội được nâng điểm “khủng“

VOV.VN - Trong số Thủ khoa, Á khoa vào các trường quân đội, có thí sinh đã xin thôi học, không nhập học.

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học
Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

VOV.VN - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thí sinh T.P.T đến từ Hòa Bình được nâng 14,85 điểm để trở thành thủ khoa đã tự động viết đơn xin thôi học. 

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

Thủ khoa “kép” ĐH Sư phạm Hà Nội do được nâng điểm tự xin thôi học

VOV.VN - ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, thí sinh T.P.T đến từ Hòa Bình được nâng 14,85 điểm để trở thành thủ khoa đã tự động viết đơn xin thôi học. 

Trả về 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an
Trả về 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an

VOV.VN -Tất cả số thí sinh trên cùng với 28 thí sinh ở Hòa Bình gian lận điểm đã được Bộ Công an yêu cầu đưa các em trở về Công an tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

Trả về 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an

Trả về 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an

VOV.VN -Tất cả số thí sinh trên cùng với 28 thí sinh ở Hòa Bình gian lận điểm đã được Bộ Công an yêu cầu đưa các em trở về Công an tỉnh Hòa Bình và Sơn La.