Nga quây kín vịnh lối vào vịnh Sevastopol để bảo vệ Hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Nga đã dựng rào chắn tại một cảng lớn để bảo vệ tàu chiến của Hạm đội Biển Đen khỏi các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái của Ukraine.

Nga đang xây dựng các biện pháp bảo vệ tại Novorossiysk, một thành phố ở phía Tây của Nga nằm dọc theo Biển Đen, dựa trên những nỗ lực tương tự ở Sevastopol, nơi Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào lực lượng hải quân của Moscow trong suốt cuộc xung đột.

“Do nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng tăng tại cảng Sevastopol, nên cảng Novorossiysk hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những tài sản quý giá nhất của Hạm đội Biển Đen”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo.

Gần đây, Anh đã xác định được 4 sà lan được đặt nối ở lối vào cảng Novorossiysk nhằm “tăng cường khả năng phòng thủ” của cơ sở này trước các cuộc tấn công từ các tàu mặt nước không người lái của Ukraine.

Do thiếu một hạm đội tàu chiến phù hợp cho tác chiến hải quân, Ukraine đã chuyển sang sử dụng xuồng không người lái để gây thiệt hại và phá hủy các tàu chiến của Nga cả ở cảng và trên biển kể từ cuối năm 2022.

Các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp vào ngày 30/3 cho thấy, những sà lan được đặt ở lối vào cảng Novorossiysk. Các rào chắn cũng xuất hiện trong hình ảnh được tình báo Anh chia sẻ ngày 18/3, cho thấy chúng đã xuất hiện ở khu vực này được ít nhất vài tuần.

Brady Africk, nhà phân tích tình báo nguồn mở tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, đã xác nhận việc bố trí các sà lan, đồng thời cho biết việc tăng cường an ninh tại Novorossiysk là một động thái diễn ra gần đây, không giống như Sevastopol, nơi hệ thống phòng thủ được thiết lập trong suốt cuộc xung đột.

“Nga đã đặt các sà lan neo đậu và hệ thống phòng thủ nổi ở cả hai cảng Sevastopol và Novorossiysk”, ông Africk nói, đồng thời cho biết thêm rằng Sevastopol cũng được bảo vệ bằng lưới và cá heo huấn luyện.

Hình ảnh vệ tinh ngày 23/3 chụp lối vào Vịnh Sevastopol cho thấy hệ thống phòng thủ nổi và hệ thống lưới đã được lắp đặt.

“Trong khi các hệ thống phòng thủ này có thể gây khó khăn cho Ukraine trong việc tấn công các tàu chiến Nga trong cảng Sevastopol hoặc Novorossiysk bằng xuồng không người lái phát nổ, Kiev đã chứng minh khả năng xác định vị trí và tấn công các tàu của Nga bên ngoài cảng hoặc thay vào đó nhắm vào chúng bằng tên lửa”, chuyên gia Africk cho hay.

Vào ngày 24/3, Ukraine xác nhận đã phóng nhiều tên lửa vào Sevastopol trong đêm, bắn trúng 4 tàu chiến Nga và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Hạm đội Biển Đen. Sau cuộc tấn công đó, một nhóm thân Ukraine có tên Atesh nói rằng Nga đang dựng các rào cản mới ở lối vào vịnh Sevastopol và chặn tàu bè qua lại.

Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ tháng 2/2022. Trong suốt hơn 2 năm xung đột với Nga, Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tài sản của Nga ở Crimea, đặc biệt là ở Sevastopol. Giới chức Ukraine ước tính Nga hiện đã mất tới 1/3 Hạm đội Biển Đen.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nói vụ tấn công tên lửa vào Hạm đội Biển Đen thành công hơn dự tính
Ukraine nói vụ tấn công tên lửa vào Hạm đội Biển Đen thành công hơn dự tính

VOV.VN - Ukraine cho biết, các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen cuối tuần qua của nước này thành công hơn so với tiết lộ trước đó khi làm hư hại thêm 2 tàu của đối phương.

Ukraine nói vụ tấn công tên lửa vào Hạm đội Biển Đen thành công hơn dự tính

Ukraine nói vụ tấn công tên lửa vào Hạm đội Biển Đen thành công hơn dự tính

VOV.VN - Ukraine cho biết, các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen cuối tuần qua của nước này thành công hơn so với tiết lộ trước đó khi làm hư hại thêm 2 tàu của đối phương.

Ông Stoltenberg thừa nhận Ukraine dùng tên lửa NATO tấn công Hạm đội Biển Đen?
Ông Stoltenberg thừa nhận Ukraine dùng tên lửa NATO tấn công Hạm đội Biển Đen?

VOV.VN - Ông Stoltenberg cho rằng, Ukraine đã đẩy lùi được Hạm đội Biển Đen của Nga để mở hành lang mở từ Odessa (Ukraine) đến eo biển Bosphorus và một số tên lửa do NATO cung cấp đóng vai trò quan trọng dẫn đến chiến thắng này.

Ông Stoltenberg thừa nhận Ukraine dùng tên lửa NATO tấn công Hạm đội Biển Đen?

Ông Stoltenberg thừa nhận Ukraine dùng tên lửa NATO tấn công Hạm đội Biển Đen?

VOV.VN - Ông Stoltenberg cho rằng, Ukraine đã đẩy lùi được Hạm đội Biển Đen của Nga để mở hành lang mở từ Odessa (Ukraine) đến eo biển Bosphorus và một số tên lửa do NATO cung cấp đóng vai trò quan trọng dẫn đến chiến thắng này.

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"
Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

VOV.VN - Newsweek ngày 4/2 đưa tin, hải quân Ukraine cho biết, các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên “rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt” sau gần 2 năm xung đột bùng phát.

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

Ukraine tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga gần như "tê liệt"

VOV.VN - Newsweek ngày 4/2 đưa tin, hải quân Ukraine cho biết, các hoạt động của lực lượng Nga ở Biển Đen đã trở nên “rất phức tạp, nếu không muốn nói là bị tê liệt” sau gần 2 năm xung đột bùng phát.