Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản nào cho năm học mới?

VOV.VN - Năm học mới sắp tới gần nhưng tại TP. Đà Nẵng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn đang trong diện phong tỏa cứng. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố đang xây dựng nhiều phương án, kịch bản cho năm học mới.

Năm học này, con trai anh Văn Phú Nguyên Lai, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào lớp 1. Đã mấy tháng nay, do dịch ở thành phố diễn biến phức tạp, anh và vợ tự mua sách vở, thay nhau hướng dẫn con đánh vần, tô chữ luyện tập ở nhà. Theo anh Lai, với tình hình hiện tại, học sinh khó có thể tựu trường vào cuối tháng 8, hoặc đầu tháng 9. Anh Lai lo ngại, nếu vào lớp 1 thời gian đầu phải học bằng hình thức trực tuyến, con mình sẽ gặp khó khăn: “Thực sự cháu cũng chưa được làm quen với môi trường mới, nên tôi cũng rất băn khoăn. Khi có con đầu tiên bước vào môi trường tiểu học đã rất vất vả với gia đình”.

Năm học trước, các thầy cô giáo Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu, áp dụng dạy học trực tuyến nên không khó khăn gì nhiều. Thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Nhưng đồng thời, xây dựng thêm phương án dạy trực tuyến. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế vì học sinh lớp 1 khó tiếp cận được với hình thức học này.

“Nếu như tình trạng dạy học online phải tiếp tục xảy ra, nhà trường cũng chỉ dạy cho những học sinh có điều kiện để ôn những kiến thức cũ là chính. Còn khi có chỉ đạo dạy kiến thức mới thì nhà trường phải có thêm phương án mới. Nhưng có những môn không thể triển khai dạy bằng online được, cũng tùy thuộc vào tình hình dịch mà phải chấp nhận, có gì sau dịch tính tiếp”, thầy Phong cho biết.

Tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, hiện có 5 phường đang thực hiện phong toả “cứng” để phòng, chống dịch COVID-19. Do vậy, không ít phụ huynh lo lắng việc nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho con em gặp khó khăn.

Ông Võ Trung Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà cho biết, các phụ huynh có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến hay gọi điện thoại thông báo. Khi vào năm học, những học sinh này vẫn đủ điều kiện chuyển cấp và được tuyển sinh vào trường đã đăng ký. Đối với việc chuẩn bị cho năm học mới, trong khi chờ thông báo cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng cũng chỉ đạo các trường chuẩn bị phương án khai giảng và dạy học qua hình thức trực tuyến như năm ngoái đã thực hiện.

Ông Võ Trung Minh nói: “Chúng tôi đang chỉ đạo các trường xây dựng các video bài dạy hoặc chuẩn bị phương án khi có kế hoạch chính thức bước vào năm học mới thì giáo viên sẽ thông báo cho phụ huynh học sinh và các em. Em nào tham gia trực tuyến được thì tham gia còn không thì có thể xem xét những hình thức khác để hỗ trợ”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành khung kế hoạch năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hiện, các trường học tại TP. Đà Nẵng đã hoàn tất chương trình học cũ, chuẩn bị bước sang năm học mới.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, tùy diễn biến của dịch COVID-19, ngành sẽ tổ chức khai giảng theo thông lệ hoặc khai giảng trực tuyến như năm ngoái. Trong tuần tới, Sở sẽ ban hành kế hoạch cụ thể của năm học mới đối với học sinh các cấp trên địa bàn thành phố: “Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch, sẽ có nhiều kịch bản khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ tính toán và cân nhắc, tùy thuộc vào tình hình dịch, Sở sẽ có từng kịch bản cụ thể, các phương án cụ thể cho các nội dung này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường dành riêng chỉ tiêu cho thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch
Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường dành riêng chỉ tiêu cho thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

VOV.VN - Theo công bố của Bộ GD-ĐT, cả nước có khoảng gần 15.000 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường dành riêng chỉ tiêu cho thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường dành riêng chỉ tiêu cho thí sinh không thi tốt nghiệp do dịch

VOV.VN - Theo công bố của Bộ GD-ĐT, cả nước có khoảng gần 15.000 thí sinh không thể thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên
TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Ngày 10/8, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên và tích hợp.

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên

VOV.VN - Ngày 10/8, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên, lớp chuyên và tích hợp.

Những địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022
Những địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

VOV.VN - Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, nhiều tỉnh thành quyết định công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường cho học sinh.

Những địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

Những địa phương đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

VOV.VN - Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, nhiều tỉnh thành quyết định công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường cho học sinh.