Đà Nẵng: Hiệu trưởng trường Mầm non chi sai hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc sử dụng gần 200 triệu đồng cho mục đích cá nhân; chi không đúng mục đích hơn 428 triệu đồng.

Thanh tra quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa có kết luận chính thức về những sai phạm trong công tác quản lý tài chính của trường Mầm non Tuổi Ngọc ở phường Hòa Minh. Người chịu trách nhiệm chính là bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng nhà trường.

Theo kết luận thanh tra quận Liên Chiểu, tổng số tiền mà trường Mầm non Tuổi Ngọc sai phạm là hơn 628 triệu đồng. Trong đó, số tiền nhà trường thu của trẻ học năng khiếu nhưng không nhập quỹ là gần 200 triệu đồng, phần tiền chênh lệch ăn sáng, ăn trưa, ăn giữa buổi và sữa hàng ngày của trẻ, tính từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016 là hơn 430 triệu đồng.

Kết luận thanh tra của quận Liên Chiểu

Bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc sử dụng gần 200 triệu đồng cho mục đích cá nhân; chi không đúng mục đích hơn 428 triệu đồng. Kết luận của Thanh tra quận Liên Chiểu cũng đã chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, chưa làm tròn trách nhiệm của kế toán, thủ quỹ của nhà trường; trách nhiệm của Cấp ủy và Ban Giám hiệu để cho sự việc xảy ra trong một thời gian dài nhưng không có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra bè phái gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong nội bộ nhà trường...  

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau kết luận thanh tra thì quận đã có văn bản chỉ đạo các ngành có liên quan và thành lập Hội đồng để xử lý kỷ luật sai pham đến đâu xử lý đến đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên “tố” nhà trường sai phạm trong công tác cán bộ, tài chính
Giáo viên “tố” nhà trường sai phạm trong công tác cán bộ, tài chính

Một giáo viên đã khiếu nại trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng làm sai quy trình công tác cán bộ và có dấu  hiệu không minh bạch tài chính.

Giáo viên “tố” nhà trường sai phạm trong công tác cán bộ, tài chính

Giáo viên “tố” nhà trường sai phạm trong công tác cán bộ, tài chính

Một giáo viên đã khiếu nại trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng làm sai quy trình công tác cán bộ và có dấu  hiệu không minh bạch tài chính.

Sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Bộ Giáo dục lên tiếng
Sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Bộ Giáo dục lên tiếng

VOV.VN -Đại học Thái Nguyên phải rà soát, xử lý các khoản thu không đúng và phải có báo cáo chi tiết gửi Bộ GD-ĐT thẩm định.

Sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Bộ Giáo dục lên tiếng

Sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Bộ Giáo dục lên tiếng

VOV.VN -Đại học Thái Nguyên phải rà soát, xử lý các khoản thu không đúng và phải có báo cáo chi tiết gửi Bộ GD-ĐT thẩm định.

 Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Đại học Thái Nguyên
Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Đại học Thái Nguyên

VOV.VN-Một số đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên đã vi phạm các khoản thu chưa đúng quy định với số tiền lên tới hơn 104 tỷ đồng. 

 Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Đại học Thái Nguyên

Nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Đại học Thái Nguyên

VOV.VN-Một số đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên đã vi phạm các khoản thu chưa đúng quy định với số tiền lên tới hơn 104 tỷ đồng. 

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Y dược TP HCM
Hàng loạt sai phạm tại Đại học Y dược TP HCM

Báo cáo khống số lượng giảng viên, cấp bằng sai quy định... ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh phải giải trình với Bộ Giáo dục, Bộ Y tế trước 30/6.

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Y dược TP HCM

Hàng loạt sai phạm tại Đại học Y dược TP HCM

Báo cáo khống số lượng giảng viên, cấp bằng sai quy định... ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh phải giải trình với Bộ Giáo dục, Bộ Y tế trước 30/6.

Tố cáo sai phạm, 1 giáo viên bị buộc thôi việc
Tố cáo sai phạm, 1 giáo viên bị buộc thôi việc

Tố cáo sai phạm, một giáo viên ở An Giang bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc. Sau 1 năm kêu oan, nhưng giáo viên đó vẫn đang bị mất việc.

Tố cáo sai phạm, 1 giáo viên bị buộc thôi việc

Tố cáo sai phạm, 1 giáo viên bị buộc thôi việc

Tố cáo sai phạm, một giáo viên ở An Giang bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc. Sau 1 năm kêu oan, nhưng giáo viên đó vẫn đang bị mất việc.