Đà Nẵng kết thúc năm học đặc biệt, chuẩn bị cho 2 kỳ thi quan trọng

VOV.VN - Đến thời điểm này, học sinh từ mầm non đến THPT ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành chương trình học và bế giảng năm học 2020- 2021. Hiện, các trường khối trung học ở thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị cho 2 kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT.

Năm học vừa qua rất đặc biệt và đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cả giáo viên và học sinh ở thành phố Đà Nẵng. Mở đầu năm học là lễ khai giảng trực tuyến và kết thúc năm học cũng hình thức trực tuyến. Hai buổi lễ quan trọng đối với ngành giáo dục mà thầy, cô và trò chỉ được nhìn nhau qua màn hình. Dù lễ bế giảng không được trọn vẹn như các năm, nhưng ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã đảm bảo các nhiệm vụ hoàn thành năm học.

Em Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 9 trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đây là năm học cuối cấp của em, nhưng em lại phải chia tay các bạn qua màn hình máy tính, em cảm thấy tiếc và rất buồn. Nhưng thầy cô giáo trong trường đã giúp chúng em có được một kết thúc năm học 2020-2021 rất hạnh phúc".

Bên cạnh việc hoàn thành chương trình năm học, các trường trung học ở thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 để chuẩn bị kiến thức và tạo tâm thế tốt nhất cho các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Cô Nguyễn Thi Đô, giáo viên môn Văn trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu cho biết, từ kinh nghiệm dạy học trực tuyến ở những đợt dịch trước đây nên giáo viên và học sinh tiếp cận với việc học trực tuyến dễ dàng hơn.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường ở Đà Nẵng chủ động trong việc xây dựng các phương án ứng phó với diễn biến của dịch bệnh dựa trên kịch bản chung do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành.

Thầy Lê Phước Bình, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh cho biết, ngoài việc hướng dẫn học sinh ôn tập, trường đã lên kế hoạch tổ chức thi thử để học sinh quen dần với cấu trúc, bố cục, thời lượng làm đề thi cũng như cách thức làm bài: “Vừa qua, nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức thi thử cho các em học sinh lớp 12. Tuy nhiên, do tình hình dịch nên trong tuần này nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch đầy đủ và chi tiết để triển khai thi thử trực tuyến cho học sinh lớp 12".

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm nay có hơn 13.000 thí sinh dự thi tại 34 điểm thi với 617 phòng thi. Chính quyền thành phố đang tính toán phương án xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi vào lớp 10 nhằm sàng lọc, phát hiện sớm đối tượng có nguy cơ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, với kinh nghiệm sẵn có khi tổ chức 1 kỳ thi tốt nghiệp “đặc biệt” thành công vào năm ngoái, thì năm nay, dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Đà Nẵng hoàn toàn chủ động, sẵn sàng tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công với mục tiêu kép: nghiêm túc, chất lượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho thí sinh lẫn lực lượng làm nhiệm vụ coi thi: “Về phía ngành giáo dục, chúng tôi cũng đã có những định hướng, tập huấn, công tác chuẩn bị để khi dịch xảy ra thì lực lượng làm thi, lực lượng hỗ trợ cũng có những kịch bản để thích ứng được tình hình khi dịch phức tạp xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến đầu tháng 8
Long An lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến đầu tháng 8

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở GD-ĐT Long An có văn bản gửi Trưởng Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, đơn vị trên địa bàn tỉnh về tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12.

Long An lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến đầu tháng 8

Long An lùi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến đầu tháng 8

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở GD-ĐT Long An có văn bản gửi Trưởng Phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, đơn vị trên địa bàn tỉnh về tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12.

Bạc Liêu dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 vì có ca Covid-19 cộng đồng
Bạc Liêu dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 vì có ca Covid-19 cộng đồng

VOV.VN - Ngay sau khi phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (BN 6572), tỉnh Bạc Liêu đã quyết định dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10.

Bạc Liêu dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 vì có ca Covid-19 cộng đồng

Bạc Liêu dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 vì có ca Covid-19 cộng đồng

VOV.VN - Ngay sau khi phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (BN 6572), tỉnh Bạc Liêu đã quyết định dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10.

Hơn 13.800 học sinh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Hơn 13.800 học sinh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sáng 1/6, hơn 13.800 học sinh tại 31 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Hơn 13.800 học sinh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hơn 13.800 học sinh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sáng 1/6, hơn 13.800 học sinh tại 31 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.