Đà Nẵng sẽ cho học sinh học trực tiếp thể nào?

VOV.VN - Chiều 9/11, Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) TP. Đà Nẵng ra văn bản hướng dẫn Phòng GD-ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Sở GD-ĐT tạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch; chủ động quyết định tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú (nếu có) vào thời điểm thích hợp tùy theo tình hình thực tế.

Các trường chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày vào tuần đầu tiên học sinh, học viên phổ thông đi học lại, chưa tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt, lễ hội, hội thi, hội nghị… tập trung đông người quá số lượng quy định. Sở GD-ĐT tạo, UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, bắt đầu học trực tiếp.

Các cơ sở giáo dục thông báo cho các cá nhân ở các địa phương có dịch về biện pháp cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tập trung khi đến/về Đà Nẵng. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và phụ huynh phải thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định 5K. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi đến trường phải được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 đã đủ ít nhất 14 ngày hoặc đã được chữa khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Sở GD-ĐT tạo TP. Đà Nẵng triển khai quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Công văn số 4726 ngày 15/10/2021 của Bộ GD-ĐT tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tạo TP. Đà Nẵng cho biết, Sở sẽ thông báo thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi có quyết định của UBND thành phố: “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường có sự phân công thời khóa biểu sao cho hợp lý. Bởi vì song song, khi học trực tiếp thì có một số khối lớp vẫn học trực tuyến. Đặc biệt, chúng tôi luôn nhắc nhở các trường phải củng cố kiến thức học sinh đã học từ đầu năm học đến nay để cho các em lấy lại kiến thức, tiếp theo mới học những bài mới. Vì dù sao, dạy học trực tuyến cũng có phần không đạt được những yêu cầu như học trực tiếp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học online: Dễ hay khó?
Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học online: Dễ hay khó?

Học online: Dễ hay khó?

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích mang lại, việc học online cũng đặt ra không ít áp lực cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Học sinh không chỉ căng thẳng về tâm lý mà còn về cả mặt sinh lý. Việc các con ngồi học nhiều giờ liền trước màn hình có thể gây ra ảnh hưởng về mặt tinh thần.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?
Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

Học sinh trở lại trường phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách thế nào?

VOV.VN - Hiện nay, có 28 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11.

Đà Nẵng căn cứ cấp độ dịch để cho học sinh trở lại trường
Đà Nẵng căn cứ cấp độ dịch để cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Tối 8/11, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn hướng dẫn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng căn cứ cấp độ dịch để cho học sinh trở lại trường

Đà Nẵng căn cứ cấp độ dịch để cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Tối 8/11, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn hướng dẫn về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

“Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn”
“Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn”

VOV.VN - Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi đưa học sinh trở lại trường đang là nội dung được quan tâm sát sao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trong triển khai thực hiện.

“Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn”

“Phải đảm bảo an toàn mới đi học và khi đi học phải an toàn”

VOV.VN - Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi đưa học sinh trở lại trường đang là nội dung được quan tâm sát sao và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trong triển khai thực hiện.