Đà Nẵng: “Treo bằng” 12 sinh viên vì tình nghi mua điểm

VOV.VN -12 trường hợp liên quan đến nghi vấn mua điểm, trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng đã ra thông báo tạm giữ bằng.

Gần 300 sinh viên khóa 2012-2015 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã được nhận bằng tốt nghiệp vào hôm nay (14/4), theo đúng kế hoạch ban đầu của nhà trường. Riêng 12 trường hợp nghi có liên quan đến việc mua điểm tạm thời  bị giữ lại bằng.  

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch  Đà Nẵng nhận được thông tin có một sinh viên công khai dùng Facebook rao bán điểm tốt nghiệp của trường với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy theo môn học. Nhiều sinh viên không làm được bài vẫn đủ điểm hoàn thành tín chỉ.

 

Ngay sau khi có thông tin này, nhà trường đã thành lập Ban Thanh tra nội bộ kiểm tra quy trình tổ chức thi, nhập điểm, rà soát kỹ toàn bộ điểm thi của sinh viên. Đồng thời phối hợp với  Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an thành phố Đà Nẵng xác minh làm rõ vụ việc.

Người nghi vấn đầu tiên được cơ quan điều tra mời lên làm rõ là anh T., chuyên viên công nghệ thông tin, thuộc Phòng Đào tạo của nhà trường. Sự việc xảy ra đã gây lo lắng, bức xúc trong sinh viên.

Vì thế, việc nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng kế hoạch đã giải tỏa được sự lo âu trong sinh viên và phụ huynh. Riêng đối với 12 trường hợp liên quan đến nghi vấn mua điểm, trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng đã ra thông báo tạm giữ bằng.

Được biết, trong số này, người bị nghi ngờ sửa ít nhất là 1 môn và nhiều nhất là 4 môn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục
Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

VOV.VN -Các chuyên gia, nhà giáo mong muốn tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có sự đột phá để giải bài toán cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gia tăng.

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

Cử nhân thất nghiệp: Chờ lời giải từ tân Bộ trưởng Giáo dục

VOV.VN -Các chuyên gia, nhà giáo mong muốn tân Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có sự đột phá để giải bài toán cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gia tăng.

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh
Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Giáo viên muốn bỏ thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý cấp THCS
Giáo viên muốn bỏ thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý cấp THCS

VOV.VN -Giáo viên ở Hưng Yên cho rằng, nếu không đưa môn Lịch sử, Địa lý thi vào THPT thì phải bỏ các cuộc thi học sinh giỏi Sử, Địa ở cấp THCS.

Giáo viên muốn bỏ thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý cấp THCS

Giáo viên muốn bỏ thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Địa lý cấp THCS

VOV.VN -Giáo viên ở Hưng Yên cho rằng, nếu không đưa môn Lịch sử, Địa lý thi vào THPT thì phải bỏ các cuộc thi học sinh giỏi Sử, Địa ở cấp THCS.

Miễn, giảm học phí đến năm 2021 cho nhiều đối tượng
Miễn, giảm học phí đến năm 2021 cho nhiều đối tượng

VOV.VN-Các đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy.

Miễn, giảm học phí đến năm 2021 cho nhiều đối tượng

Miễn, giảm học phí đến năm 2021 cho nhiều đối tượng

VOV.VN-Các đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy.