Đại học Đà Nẵng thông tin về tuyển sinh trên mạng xã hội facebook

VOV.VN - Đại học Đà Nẵng cho biết đã thông báo chi tiết thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội như facebook.
 

Sáng 30/7, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường Đại học Đà Nẵng từ sớm tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Mới tờ mờ sáng, hai cha con ông Tô Anh Tuấn (ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã chạy xe máy gần 30km ra TP.Đà Nẵng để kịp dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh do Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Ông Tuấn tâm sự, con trai của ông thi khối A được 22,5 điểm, cháu muốn đăng ký xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhưng vẫn chưa yên tâm.

Các thí sinh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh

Vì thế, ông đưa con đến Ngày hội tư vấn tuyển sinh với mong muốn nắm thêm thông tin và được tư vấn chọn ngành nghề phù hợp.

Với số điểm 25 ở khối D (đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ), Dương Thị Minh Hòa ở TP.Đà Nẵng có ý định đăng ký xét tuyển vào ngành tiếng Anh Du lịch của Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Thế nhưng Hòa vẫn e ngại mình không trúng tuyển nên tìm đến Ngày hội tư vấn tuyến sinh để được các thầy cô trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng trực tiếp tư vấn.

Hòa tâm tư: “Em muốn đăng ký vào trường Đại học Ngoại ngữ, khoa tiếng Anh du lịch nhưng còn đang do dự vì số điểm của mình không biết có đậu. Hôm nay em đến đây để nhờ mọi người tư vấn đăng ký nguyện vọng phù hợp với số điểm của mình”.

Không chỉ băn khoăn về ngành nghề, nhiều thí sinh và phụ huynh hiện vẫn còn khá mơ hồ về cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Theo quy định, năm nay các trường không trực tiếp nhận hồ sơ từ thí sinh mà chỉ nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Thế nhưng đến sáng nay, tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh nhiều người mới nắm được thông tin này.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia đăng ký tuyển sinh trực tuyến, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo ngành giáo dục yêu cầu các trường THPT trên địa bàn mở cửa phòng máy vi tính, bố trí cán bộ giáo viên trực hỗ trợ thí sinh đăng ký cũng như hướng dẫn thí sinh điền thông tin xét tuyển.

Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng cũng bố trí 3 cán bộ trực điện thoại và 5 cán bộ trực cổng thông tin điện tử để tư vấn trực tuyến, giải đáp thắc mắc của thí sinh trong việc đăng ký xét tuyến.

Năm học này, Đại học Đà Nẵng có hơn 14.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trong đó hơn 11.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học.

Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 lượt hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của  Đại học Đà Nẵng.

Ngày hội tuyển sinh do Đại học Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/7 tại 19 điểm nhằm hỗ trợ thông tin tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh.

Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết: Hiện nay các trường và Đại học Đà Nẵng đã thông báo chi tiết thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội như facebook.

Riêng Đại học Đà Nẵng là đơn vị thứ 2 xét tuyển theo cụm, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn ngành hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?
Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.

Tuyển sinh ĐH 2016: Điểm mới trong kỳ thi năng khiếu
Tuyển sinh ĐH 2016: Điểm mới trong kỳ thi năng khiếu

VOV.VN - Năm 2016, các trường cao đẳng, đại học vẫn tổ chức thi riêng môn năng khiếu. Năm nay kỳ thi năng khiếu tại một số trường có nhiều thay đổi.

Tuyển sinh ĐH 2016: Điểm mới trong kỳ thi năng khiếu

Tuyển sinh ĐH 2016: Điểm mới trong kỳ thi năng khiếu

VOV.VN - Năm 2016, các trường cao đẳng, đại học vẫn tổ chức thi riêng môn năng khiếu. Năm nay kỳ thi năng khiếu tại một số trường có nhiều thay đổi.

Chỉ tiêu  và phương thức tuyển sinh của 12 trường đại học hàng đầu
Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của 12 trường đại học hàng đầu

VOV.VN - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 12 trường trong nhóm GX khoảng 44.000. Khi xét tuyển vào nhóm GX, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký.

Chỉ tiêu  và phương thức tuyển sinh của 12 trường đại học hàng đầu

Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của 12 trường đại học hàng đầu

VOV.VN - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 12 trường trong nhóm GX khoảng 44.000. Khi xét tuyển vào nhóm GX, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?
Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

Tuyển sinh Đại học 2016: Vào Đại học Y Hà Nội có khó không?

VOV.VN -Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho phân hiệu tại Thanh Hóa, điểm dự kiến thấp hơn điểm tuyển sinh tại ĐH Y Hà Nội.