Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới

VOV.VN -Theo đó, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý.

Sáng 20/3, Bộ GD-ĐT bàn giao trường Đại học (ĐH) Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Việc bàn giao nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động và quy chế tài chính cho trường phát triển theo mô hình định hướng nghiên cứu.

ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội được thành lập từ năm 2009 bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á và sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Liên minh các trường ĐH Pháp.

Bộ GD-ĐT bàn giao trường ĐH Khoa học  và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sau hơn 6 năm hoạt động, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Hoa học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan, khẳng định chủ trương đúng đắn phát triển trường ĐH theo mô hình định hướng nghiên cứu ở Việt Nam.

Để phát triển mô hình này, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội được hoạt động theo quy chế tài chính đặc thù, tự chủ chương trình đào tạo theo các nước tiên tiến, phát triển chuyên môn, học thuật, nghiên cứu khoa học và được ưu tiên phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn chất lượng cao, phát triển cơ sở vật chất đồng bộ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo sau ĐH quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, Viện quản lý trực tiếp trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho trường trong giai đoạn phát triển chuyên môn.

Nhằm hỗ trợ ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện mục tiêu đề ra, Bộ GD-ĐT yêu cầu Viện Hàn lâm Hoa học và Công nghệ Việt Nam giúp ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoàn tất các thủ tục hành chính bàn giao để đảm bảo hoạt động của trường không bị gián đoạn. Về phía nhà trường cần củng cố tổ chức cuộc họp Hội đồng để định hướng phát triển trường đi vào hoạt động hiệu quả.

Khi chuyển giao ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tính tự chủ của nhà trường không thay đổi và đây là nhân tố quyết định sự thành công của mô hình trường ĐH mới. Hội đồng trường quyết định định hướng chiến lược, cơ chế quản trị ĐH tiên tiến. Mặt khác, nhà trường vẫn được hỗ trợ đào tạo cán bộ giảng dạy chất lượng cao từ ngân sách Nhà nước theo Đề án 911./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016
Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp
Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

VOV.VN - Thí sinh cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn ngành theo học dựa trên sở thích, khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

VOV.VN - Thí sinh cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn ngành theo học dựa trên sở thích, khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng
Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

VOV.VN -Năm nay, thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học đồng loạt giảm chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng, từ 30% đến 50% so với năm 2015.

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

VOV.VN -Năm nay, thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học đồng loạt giảm chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng, từ 30% đến 50% so với năm 2015.

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?
Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

VOV.VN - Việc tuyển sinh đại học theo nhóm trường vừa có lợi cho thí sinh vừa đảm bảo quyền tự chủ cho các trường đại học.

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

VOV.VN - Việc tuyển sinh đại học theo nhóm trường vừa có lợi cho thí sinh vừa đảm bảo quyền tự chủ cho các trường đại học.