Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi đánh giá năng lực

VOV.VN - Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập 9 cụm thi và công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đang được các cụm thi hoàn tất.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 1, năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là Đại học duy nhất trong cả nước tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 30/5 đến hết ngày 2/6 tới. Đai học Quốc gia Hà Nội đã thành lập 9 cụm thi và công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đang được các cụm thi hoàn tất.VOV phỏng vấn ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính qui 2015.



PV: Thưa ông, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Kim Sơn: Chúng tôi đã làm rất nhiều công việc để chuẩn bị cho kỳ thi như: tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, xử lý các dữ liệu phân phòng thi cho các cụm thi, các điểm thi, gửi giấy báo cho thí sinh. Đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức chuẩn bị về hệ thống cơ sở vật chất bao gồm phòng thi, máy tính, máy chủ, phần mềm... để phục vụ cho các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi sẽ được tổ chức trên máy tính. 

Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến các quy trình tổ chức thi, nhân lực coi thi và các điều kiện khác thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi đang kiểm tra những khâu cuối cùng trước khi kỳ thi sẽ được diễn ra vào ít ngày tới.

PV:  Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, vậy trong quá trình chuẩn bị có phát sinh những khó khăn gì thưa ông?

Ông Nguyễn Kim Sơn: Với một kỳ thi mới chưa từng có tiền lệ, chưa có hình thức tương tự thì những khó khăn mà chúng tôi gặp phải đương nhiên khá là nhiều, trong đó thì những khó khăn đầu tiên phải kể đến là vấn đề máy tính. Ngoài các máy tính mà chúng tôi có, trên 2 nghìn máy tính thì chúng tôi đã phải huy động, thuê các điểm thi trong 7 tỉnh, thành phố và ngoài máy tính có tại các địa điểm thi có sẵn thì chúng tôi phải thuê thêm gần 2 nghìn máy tính nữa để bổ sung cho các điểm thi. 

Chúng tôi phải xác lập, mô tả một quy trình tổ chức thi mà quy trình này cũng phải phù hợp với hình thức thi mới nhưng phải đảm bảo tính công bằng, công khai minh bạch, bảo mật. 

Một điểm khó khăn là về phía xã hội, các phụ huynh, các giáo viên và thí sinh cũng chưa hiểu thấu đáo, hiểu đầy đủ về phương thức thi của chúng tôi cho nên cũng nảy sinh nhiều thắc mắc mà chúng tôi cũng cần phải có giải đáp, tư vấn trao đổi rất nhiều.

PV: Kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực của thí sinh sẽ được sử dụng như thế nào khi tuyển sinh đại học, thưa ông?

Ông Nguyễn Kim Sơn: Thí sinh kết thúc làm bài thi sẽ có ngay kết quả và thí sinh phải ký xác nhận vào kết quả đó được in ra từ máy tính. Kết quả đó sau ít ngày chúng tôi sẽ có một giấy chứng nhận kết quả dự thi bài thi đánh giá năng lực và thí sinh sẽ dùng để đưa vào hồ sơ dự tuyển vào các chương trình đào tạo trong Đại học Quốc gia và sẽ căn cứ vào điểm bài thi đánh giá năng lực đó cho các chương trình khác nhau. Chúng tôi sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu cho từng chương trình đào tạo. Như vậy nó sẽ là điều kiện, căn cứ để chúng tôi xét tuyển vào các chương trình đào tạo trong Đại học Quốc gia.

Chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực của thí sinh sẽ có giá trị sử dụng để dự tuyển vào các chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian là 2 năm. Như vậy, nếu năm nay điểm bài thi của các bạn cao mà chưa tốt nghiệp thì đương nhiên các bạn có thể dùng kết quả đó cho năm sau, khi mà bạn đã tốt nghiệp.

PV: Sau khi công bố bài thi thử trên internet và tổ chức thi thử ở một số địa phương, ông có khuyến cáo gì cho thí sinh khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chính thức vào cuối tháng này để thí sinh tránh được những sai sót khi làm bài thi?

Ông Nguyễn Kim Sơn: Các thí sinh khi vào phòng thi sẽ phải lưu ý thao tác và làm đúng theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. Nó rất đơn giản nhưng cũng cần phải chú ý các hướng dẫn để tránh các sai sót. Thứ 2 là các bạn cần đọc kỹ các thông tin hướng dẫn trong cuốn "Những điều cần biết về công tác tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015". Thông tin đó các bạn có thể tìm thấy trên website của Đại học Quốc gia Hà Nội, trên website của Trung tâm Khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Và các bạn cũng đừng quên vào làm thử bài thi, dạng thức bài thi thử sẽ cho các bạn làm quen với hình thức thi rất là mới và cần cân nhắc đến việc phân bổ thời gian cho các câu hỏi, các phần của bài thi làm sao cho cân đối, kịp theo các phần mà máy tính yêu cầu.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới thi cử: Vội vã và sự đã rồi!
Đổi mới thi cử: Vội vã và sự đã rồi!

VOV.VN - Lý tưởng nhất là từ khi chúng ta thông báo hay là từ khi có chủ trương thì 3 năm sau mới tổ chức thi.

Đổi mới thi cử: Vội vã và sự đã rồi!

Đổi mới thi cử: Vội vã và sự đã rồi!

VOV.VN - Lý tưởng nhất là từ khi chúng ta thông báo hay là từ khi có chủ trương thì 3 năm sau mới tổ chức thi.

Trên 279.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển vào đại học
Trên 279.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển vào đại học

Qua báo cáo của các đơn vị trên toàn quốc, tổng số thí sinh đăng kí dự thi Kỳ hti THPT Quốc gia là 1,004,484. Trong đó thí sinh chỉ đề xuất tốt nghiệp 279,001.

Trên 279.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển vào đại học

Trên 279.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển vào đại học

Qua báo cáo của các đơn vị trên toàn quốc, tổng số thí sinh đăng kí dự thi Kỳ hti THPT Quốc gia là 1,004,484. Trong đó thí sinh chỉ đề xuất tốt nghiệp 279,001.

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia
Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Năm 2015 toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.988 thí sinh đăng ký, dự thi tại 12 cụm thi; còn tại Đà Nẵng có gần 31.000 thí sinh dự thi tại 30 điểm trường.

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Năm 2015 toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.988 thí sinh đăng ký, dự thi tại 12 cụm thi; còn tại Đà Nẵng có gần 31.000 thí sinh dự thi tại 30 điểm trường.