Đắk Lắk gặp khó trong cung ứng sách giáo khoa cho học sinh

VOV.VN - Năm học mới đã bắt đầu, tuy nhiên nhiều học sinh ở Đắk Lắk vẫn chưa có đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập.

Trong khi đó, các nhà sách dù nguồn hàng dồi dào nhưng lại gặp khó khi cung ứng sản phẩm ra thị trường, nhất là ở các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã hạn chế lưu thông và sách, thiết bị trường học không nằm trong danh mục hàng thiết yếu.

Mặc dù UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định lùi thời gian học đến ngày 15/9, nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng bởi chưa mua được sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con.

Chị Vũ Thị Lương, phụ huynh có con đang học ở trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, dù đã lùi thời điểm bắt đầu năm học đến ngày 15/9, nhưng đến nay chị vẫn chưa thể mua đủ sách và dụng cụ học tập cho các cháu.

“Đợt trước đi mua đông quá, tôi không dám vào sợ lây lan dịch bệnh, nghĩ đợi vài ngày bớt người thì mua; nhưng sau đó TP. Buôn Ma Thuột lại áp dụng Chỉ thị 16 nên không đi được nữa”, chị Lương nói.

Nguyên nhân sách giáo khoa chưa thể đến được với học sinh được là do sách không thuộc danh mục hàng hoá thiết yếu nên từ ngày 26/8 đến nay, các nhà sách tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 buộc phải đóng cửa chuyển sang hình thức bán hàng trực tuyến. Dù nỗ lực lớn nhưng các nhà sách cũng không thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

Chị Lê Thị Linh, nhân viên công ty cổ phần sách thiết bị trường học Đắk Lắk cho biết, việc đặt hàng online sẽ không thể bằng việc khách hàng trực tiếp đến cửa hàng lựa chọn những sản phẩm thật ưng ý. Mặc dù nhân viên nhà sách đã rất tích cực, làm việc nỗ lực gấp nhiều lần những ngày bình thường, nhưng việc bán hàng online cũng chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh.

Theo ông Trương Văn Băng, Giám đốc Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Đắk Lắk, các năm trước công ty cung ứng sách, vở, thiết bị đồ dùng học tập thông qua 7 nhà sách và hơn 400 đại lý trên toàn tỉnh. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên việc phát hành, vận chuyển, đưa sách đến với học sinh cũng gặp khó khăn.

Từ ngày 5/9, công ty thực hiện bán hàng online nhận đơn hàng của khách qua Zalo, Facebook. Vì là năm đầu tiên triển khai bán online nên công ty cũng gặp không ít khó khăn cung ứng sách đến với khách hàng, nhất là những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Bên cạnh đó, đối với các khối lớp 1, 2, 6 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, nhiều phụ huynh đợi con nhập học mới biết danh mục sách giáo khoa và đồ dùng học tập cần mua… do vậy đến thời điểm này, mới chỉ cung ứng đến tay học sinh được khoảng 30% sách giáo khoa, số còn lại vẫn còn nằm trên kệ và trong kho của các nhà sách, đại lý…

Ông Trương Văn Băng cho biết, chương trình giáo khoa mới lớp 1,2,6 mỗi khối như vậy từ 2 bộ sách trở lên và mỗi trường lại chọn khác nhau do đó phải đợi học sinh nhập học mới biết được dùng bộ sách nào. Hơn nữa do tình hình đại dịch Covid-19 vào đúng thời điểm cao điểm phục vụ sách giáo khoa, công ty phải nghỉ từ 26/8 đến giờ chưa có thông báo mới.

“Việc phục vụ bán hàng online cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống vận tải vận chuyển sách trong mùa Covid-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi đến các tỉnh nhưng UBND tỉnh vẫn chưa trả lời cấp xe luồn canh để công ty vận chuyển sách xuống các huyện”, ông Băng cho hay.

Dịch Covid-19 ở Đắk Lắk dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy nếu UBND tỉnh không có giải pháp tháo gỡ kịp thời thì tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa trong năm học mới vẫn sẽ tiếp tục. Khi đó việc dạy và học trong điều kiện dịch bệnh sẽ thêm khó chồng khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM yêu cầu tạo mọi điều kiện để sách giáo khoa sớm đến tay học sinh
TP.HCM yêu cầu tạo mọi điều kiện để sách giáo khoa sớm đến tay học sinh

VOV.VN - TP.HCM có chỉ đạo việc tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới sớm đến tay phụ huynh, học sinh trong giai đoạn giãn cách xã hội. 

TP.HCM yêu cầu tạo mọi điều kiện để sách giáo khoa sớm đến tay học sinh

TP.HCM yêu cầu tạo mọi điều kiện để sách giáo khoa sớm đến tay học sinh

VOV.VN - TP.HCM có chỉ đạo việc tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới sớm đến tay phụ huynh, học sinh trong giai đoạn giãn cách xã hội. 

Từ ngày 26/8, Bưu điện phát sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà
Từ ngày 26/8, Bưu điện phát sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà

VOV.VN - Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà.

Từ ngày 26/8, Bưu điện phát sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà

Từ ngày 26/8, Bưu điện phát sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh tại nhà

VOV.VN - Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà.

Giãn cách xã hội, phụ huynh chật vật tìm sách giáo khoa cho con
Giãn cách xã hội, phụ huynh chật vật tìm sách giáo khoa cho con

VOV.VN - Chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022. Tại nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, việc đi mua SGK cho con của nhiều phụ huynh cũng gặp khó bởi tất cả các cửa hàng sách đều đóng cửa.

Giãn cách xã hội, phụ huynh chật vật tìm sách giáo khoa cho con

Giãn cách xã hội, phụ huynh chật vật tìm sách giáo khoa cho con

VOV.VN - Chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022. Tại nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, việc đi mua SGK cho con của nhiều phụ huynh cũng gặp khó bởi tất cả các cửa hàng sách đều đóng cửa.