Đắk Lắk: Từ ngày 4-10, trẻ 5 tuổi trở lên thuộc “vùng xanh” được đến trường

VOV.VN - Ngày 2/10, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 9529/2021 về việc tổ chức dạy học từ ngày 4/10/2021.

Theo đó, đối với các địa phương được xác định “vùng xanh”, ở bậc mầm non cho phép cho trẻ 5 tuổi được đến trường để học tập với điều kiện giáo viên và trẻ đều đang cư trú tại “vùng xanh”; các độ tuổi khác tiếp tục được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Từ cấp tiểu học trở lên, học sinh được tiếp tục đến trường, lớp học với điều kiện giáo viên, học sinh đều đang cư trú tại “vùng xanh”.

Đối với các địa phương thuộc “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”, bậc mầm mon tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới; từ cấp tiểu học trở lên, tiếp tục dạy học bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, truyền hình, hướng dẫn giao bài tại nhà).

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung trên để quyết định hình thức tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt giáo viên, cán bộ, nhân viên và hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chủ động có phương án luôn sẵn sàng cho tình huống phát sinh dịch bệnh tại đơn vị.

Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế
Lai Châu giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế

VOV.VN - Với phương châm không chủ quan, lơ là khi dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, nhằm quyết tâm giữ vững "vùng xanh" dịch bệnh.

Lai Châu giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế

Lai Châu giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế

VOV.VN - Với phương châm không chủ quan, lơ là khi dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, nhằm quyết tâm giữ vững "vùng xanh" dịch bệnh.

Hải Phòng giữ vững cảng xanh, kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không gây ùn tắc
Hải Phòng giữ vững cảng xanh, kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không gây ùn tắc

VOV.VN - Hải Phòng xác định là đầu mối cảng biển lớn của khu vực miền Bắc, nên phải luôn đảm bảo an toàn với dịch bệnh cũng như đảm bảo nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa không bị ùn tắc.

Hải Phòng giữ vững cảng xanh, kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không gây ùn tắc

Hải Phòng giữ vững cảng xanh, kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không gây ùn tắc

VOV.VN - Hải Phòng xác định là đầu mối cảng biển lớn của khu vực miền Bắc, nên phải luôn đảm bảo an toàn với dịch bệnh cũng như đảm bảo nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa không bị ùn tắc.

Hà Nội: Nới lỏng giãn cách, vẫn duy trì chốt tự quản để bảo vệ vùng xanh
Hà Nội: Nới lỏng giãn cách, vẫn duy trì chốt tự quản để bảo vệ vùng xanh

VOV.VN - Dù Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng các chốt tự quản vùng xanh ở tổ dân phố, khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, trở thành “pháo đài” chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Nới lỏng giãn cách, vẫn duy trì chốt tự quản để bảo vệ vùng xanh

Hà Nội: Nới lỏng giãn cách, vẫn duy trì chốt tự quản để bảo vệ vùng xanh

VOV.VN - Dù Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng các chốt tự quản vùng xanh ở tổ dân phố, khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, trở thành “pháo đài” chống dịch COVID-19.