Đang điều trị tràn dịch màng phổi, thí sinh “trốn viện” đi thi

VOV.VN -Không muốn bỏ lỡ kỳ thi, thí sinh đang điều trị tràn dịch màng phổi, sau phẫu thuật đã viết giấy cam đoan để tham dự kỳ thi

Kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tại tỉnh Quảng Trị có 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Đặc biệt, trong buổi thi sáng nay (26/6), một thí sinh mặc trang phục bệnh nhân đến phòng thi.

Em Trần Minh Luyện xin phép bệnh viện để đến trường thi.

Trong buổi thi sáng nay, tại điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị, có một thí sinh dự thi trong trang phục bệnh nhân. Đó là thí sinh Trần Minh Luyện, 19 tuổi, ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Luyện nhập viện do tràn khí màng phổi nguyên phát và phải tiến hành phẫu thuật hút khí màng phổi khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau hai ngày điều trị, vết thương chưa lành nhưng vì không muốn bỏ lỡ kỳ thi, Luyện đã vận động gia đình viết giấy cam đoan để có thể tham dự kỳ thi này. Sáng nay, sau khi hoàn thành kỳ thi tại điểm thi Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Luyện đã quay trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Kỳ thi vừa kết thúc, nhiều thí sinh cảm thấy lo lắng vì đề thi khó. Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi, dự thi tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Về cơ bản em thấy đề cũng khá là khó, tất nhiên cũng vừa sức cho các bạn làm, còn các phần sau đòi hỏi việc vận dụng kiến thức cao hơn. Thời tiết khá là mát mẻ, không quá nóng, mọi người làm bài khá tập trung”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ
Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp
Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

VOV.VN -“Thi không đỗ thì buồn, nhưng đỗ rồi không biết mấy năm sau ra trường có xin được việc không…” – tâm sự của phụ huynh đưa con đi thi THPT quốc gia 2018.

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

Đưa con đi thi THPT quốc gia, phụ huynh lo 4 năm sau con thất nghiệp

VOV.VN -“Thi không đỗ thì buồn, nhưng đỗ rồi không biết mấy năm sau ra trường có xin được việc không…” – tâm sự của phụ huynh đưa con đi thi THPT quốc gia 2018.