Đào tạo liên thông không phải là đường tắt để lên đại học

(VOV) -Ngày 7/3 tới, quy định mới về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo quy định này, các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chưa đủ 36 tháng có nguyện vọng học liên thông trình độ cao đẳng, đại học theo hình thức chính quy sẽ phải tham gia thi tuyển sinh đầu vào cùng với đề thi “ba chung” của Bộ GD-ĐT.

Điều này đã khiến học viên các trường trung cấp, cao đẳng hoang mang vì cơ hội học liên thông lên đại học sẽ khó khăn hơn.

Lý do là, trong thời gian học trung cấp, hoặc cao đẳng các em chủ yếu học kiến thức chuyên ngành mà không có thời gian ôn luyện kiến thức phổ thông.

Nếu phải thi theo đề “3 chung” như học sinh phổ thông thì rất khó đạt đủ điểm theo yêu cầu.

Về phía các trường cũng lo ngại không tuyển được thí sinh vì các em thi trượt đại học sẽ tiếp tục ôn thi các năm sau mà không chọn học trung cấp hoặc cao đẳng vì cơ hội học liên thông lên bậc cao hơn sẽ khó khăn. 

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định: Hình thức đào tạo liên thông không phải là con đường vòng, đường tắt để học viên các hệ trung cấp, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, cao đẳng nghề học tiếp lên cao đẳng, đại học với chất lượng thấp hơn yêu cầu. Những quy định về đào tạo liên thông nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và phân luồng học sinh hợp lý hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đào tạo liên thông
Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đào tạo liên thông

Bộ GD&ĐT vừa công bố hủy kết quả thi tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy của 2 trường đại học.

Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đào tạo liên thông

Bộ GD&ĐT “tuýt còi” đào tạo liên thông

Bộ GD&ĐT vừa công bố hủy kết quả thi tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy của 2 trường đại học.

Siết chặt đào tạo liên thông: Việc cần làm ngay!
Siết chặt đào tạo liên thông: Việc cần làm ngay!

(VOV) - Thông tư số 55 quy định siết chặt về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH là việc cần làm ngay để đảm bảo chất lượng dạy và học...

Siết chặt đào tạo liên thông: Việc cần làm ngay!

Siết chặt đào tạo liên thông: Việc cần làm ngay!

(VOV) - Thông tư số 55 quy định siết chặt về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH là việc cần làm ngay để đảm bảo chất lượng dạy và học...

Trường đủ điều kiện mới được đào tạo liên thông, mở ngành
Trường đủ điều kiện mới được đào tạo liên thông, mở ngành

(VOV) - Theo đó, các trường ĐH, CĐ phải đủ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất thì mới được tuyển sinh.

Trường đủ điều kiện mới được đào tạo liên thông, mở ngành

Trường đủ điều kiện mới được đào tạo liên thông, mở ngành

(VOV) - Theo đó, các trường ĐH, CĐ phải đủ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất thì mới được tuyển sinh.