Đề nghị giảm giá vé tàu, xe cho các thí sinh đi thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các bộ ngành liên quan đề nghị hỗ trợ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới.  

Cụ thể, Bộ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng số lượng và chất lượng phương tiện giao thông, giảm giá vé tàu, xe cho thí sinh đồng thời có phương án phân luồng, giảm ùn tắc, đề phòng và ngăn chặn kịp thời các hành động gây cản trở giao thông trong những ngày thi.

Bộ Công an hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi, các trường đại học, cao đẳng bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có phương án phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, bán đề thi giả, đe dọa giám thị…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng đề phòng ngăn ngừa dịch bệnh hoặc khi có tai nạn, thí sinh đau ốm; đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện trong các ngày thi, kể cả khi xảy ra sự cố bất thường.

Ngoài ra, Bộ còn gửi công điện đến các đơn vị khác như Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị cùng hỗ trợ để kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có gần 1,9 triệu lượt hồ sơ đăng ký. Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 3 đợt: Đợt 1 vào ngày 4 và 5/7, thi đại học khối A và khối V; đợt 2 vào ngày 9 và 10/7 thi đại học các khối B, C, D và các khối năng khiếu; đợt 3 vào ngày 15 và 16/7, thi cao đẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên