Đề thi môn Địa lý dễ và sát với kiến thức cơ bản

VOV.VN - Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau khi thi môn Địa lý, để đạt điểm 6-7 không khó.

Sáng nay (3/7), tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia 2015, các thí sinh thi môn Địa lý theo hình thức tự luận. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý là trên 380.000 em. 

Sau khi kết thúc môn thi, phần lớn các thí sinh đều có chung nhận xét đề thi dễ, sát với kiến thức cơ bản, nội dung chương trình học. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, để đạt điểm 6-7 không khó.

Em Trần Ngọc Sâm, thí sinh tự do đến từ Nam Định, Hà Nội cho biết: “Em là thí sinh tự do tham dự kỳ thi năm nay và đăng ký tham dự thi khối C vào trường Đại học Luật. Đề thi môn Địa lý dễ, bám sát với kiến thức đã học. Những vấn đề về biển đảo cũng được đưa vào đề thi. Em làm bài xong trước thời gian 30 phút. Em dự đoán em được khoảng 7-8 điểm”.

Thi sính Trần Ngọc Minh Châu, trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết: “Gia đình em đã thu xếp cho em đi du học ở Mỹ nên em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp. Em thi 3 môn thi bắt buộc (Toán – Văn – Anh văn) và 1 môn tự chọn là Địa lý. Hôm nay là môn thi cuối cùng của em. Theo em, các đề thi năm nay vừa sức với chúng em. Các kiến thức trong đề thi chúng em đều đã được học và cô giáo thường xuyên cho ôn tập. Đề thi môn Địa lý năm nay cũng rất hay".
Thi sính Trần Ngọc Minh Châu, trường THPT Việt Đức, Hà Nội tâm sự: "Vì đề thi dễ nên em đã làm xong, nộp bài sớm hơn thời gian là 30 phút)

Thí sinh Trần Ngọc Minh Châu cũng cho biết thêm: “Kỳ thi năm nay có cái hay là ngoài môi thi bắt buộc, em được chọn môn thi ưa thích, có thế mạnh”.

Mặc dù vậy, tại điểm thi số 14 (trường Trung học Cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội), giám thị Nguyễn Mạnh Thảo cho biết, buổi thi sáng nay có rất nhiều trường hợp không làm được bài và đã nộp bài để ra khỏi phòng thi rất sớm.

** Tại TP HCM, theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi Địa lý của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay không quá khó và thú vị với nhiều tình huống bám sát thực tế.

Tại 8 cụm thi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Địa lý là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp nhất trong số 5 môn thi vừa kết thúc của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm nay. Thí sinh tỏ ra thích thú khi đề thi năm nay có cả những kiến thức về thị trường lao động việc làm, tỷ lệ thất nghiệp cũng như kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Câu cho phép sử dụng Atlat là câu dễ kiếm điểm nhất bởi đề hỏi thẳng, yêu cầu đơn giản.

Chiều nay, thí sinh thi môn Hóa học với thời gian làm bài 90 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT
Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Trong khi mọi người tìm cách trốn cái nắng thì các nữ cảnh sát giao thông lại không quản ngại nắng nóng để làm nhiệm vụ, tiếp nước cho các sĩ tử.

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp rạng ngời phục vụ kỳ thi THPT

Trong khi mọi người tìm cách trốn cái nắng thì các nữ cảnh sát giao thông lại không quản ngại nắng nóng để làm nhiệm vụ, tiếp nước cho các sĩ tử.

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến
Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT 2015
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT 2015

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét kỳ thi năm nay có sự vào cuộc của các địa phương với ngành Giáo dục rất chặt chẽ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT 2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT 2015

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét kỳ thi năm nay có sự vào cuộc của các địa phương với ngành Giáo dục rất chặt chẽ

Xem đề thi và hướng dẫn giải môn Địa lý
Xem đề thi và hướng dẫn giải môn Địa lý

VOV.VN -Sáng nay, kỳ thi THPT quốc gia 2015 tiếp tục với môn thi Địa lí. 

Xem đề thi và hướng dẫn giải môn Địa lý

Xem đề thi và hướng dẫn giải môn Địa lý

VOV.VN -Sáng nay, kỳ thi THPT quốc gia 2015 tiếp tục với môn thi Địa lí. 

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh
Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015 mã đề 582

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Hướng dẫn giải đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2015 mã đề 582

Kỳ thi THPT Quốc gia: 49 thí sinh bị kỷ luật
Kỳ thi THPT Quốc gia: 49 thí sinh bị kỷ luật

VOV.VN - Trong đó, khiển trách 16 thí sinh, cảnh cáo 2 thí sinh và 31 thí sinh bị đình chỉ thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia: 49 thí sinh bị kỷ luật

Kỳ thi THPT Quốc gia: 49 thí sinh bị kỷ luật

VOV.VN - Trong đó, khiển trách 16 thí sinh, cảnh cáo 2 thí sinh và 31 thí sinh bị đình chỉ thi.

Nắng nóng, thí sinh vừa thi vừa ngáp
Nắng nóng, thí sinh vừa thi vừa ngáp

VOV.VN - Các thí sinh sau khi kết thúc môn thi văn sáng nay (1/7) đều ngáp ngắn ngáp dài vì thời tiết quá nắng nóng.

Nắng nóng, thí sinh vừa thi vừa ngáp

Nắng nóng, thí sinh vừa thi vừa ngáp

VOV.VN - Các thí sinh sau khi kết thúc môn thi văn sáng nay (1/7) đều ngáp ngắn ngáp dài vì thời tiết quá nắng nóng.

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên
Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, vì vậy kỳ thi THPT quốc gia này thu hút được sự chú ý đặc biệt hơn mọi năm và được gửi gắm biết bao kỳ vọng.

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Kỳ vọng ở kỳ thi THPT quốc gia đầu tiên

Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt, vì vậy kỳ thi THPT quốc gia này thu hút được sự chú ý đặc biệt hơn mọi năm và được gửi gắm biết bao kỳ vọng.