Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí cho nghiên cứu khoa học

VOV.VN - Việc để xuất hỗ trợ 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu khoa học đang được Bộ KH&CN trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo chương trình, đề án quốc gia về phát triển Khoa học & Công nghệ (KH&CN) đến năm 2020 được Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tối đa 50% đối với hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia.

Ngoài ra, Bộ KH&CN còn đề xuất với Chính phủ dành tối đa đến 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình sản xuất thử nghiệm và sản xuất lô số không của dây chuyền công nghệ; tối đa 100% chi phí đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối với đơn vị trực tiếp tham gia dự án. Đồng thời Nhà nước sẽ hỗ trợ hoạt động thương mại hoá sản phẩm và phát triển thị trường, hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia” do Bộ KH&CN tổ chức sáng 19/5.

Nhà khoa học nghiên cứu về giống cây trồng trong phòng thí nghiệm

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết, các chương trình: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020; Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng KH&CN, tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư để hình thành, phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao với các nước trong khu vực và thế giới.

Theo ông Hoàng Minh Thức, Vụ Kế hoạch Tổng  hợp, Bộ KH&CN, đối tượng tham gia các chương trình nói trên hướng vào nhiều đối tượng. Cụ thể là các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực để hình thành doanh nghiệp KH&CN; các doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp có đăng ký hoạt động KH&CN và các tổ chức KH&CN.

Để tham gia vào các Chương trình nói trên, các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN cần đáp ứng các điều kiện: Chủ nhiệm dự án có trình độ cử nhân trở lên; đơn vị chủ trì dự án có đăng ký hoạt động KH&CN; có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án; tính khả thi và tiềm năng thị trường của sản phẩm của dự án; có đề xuất đặt hàng của cơ quan cấp Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh.

Việc tham gia vào các Chương trình sẽ được thực hiện theo quy trình: đề xuất đặt hàng của Bộ ngành, UBND cấp tỉnh. Hội đồng tư vấn và các chuyên gia độc lập sẽ xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp và thẩm định kinh phí phê duyệt. Sau đó sẽ ký hợp đồng triển khai thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài năng trẻ mong muốn được quan tâm nghiên cứu khoa học
Tài năng trẻ mong muốn được quan tâm nghiên cứu khoa học

VOV.VN -Các chính sách, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính là môi trường thuận lợi nhất để các tài năng trẻ phát huy được năng lực, trí tuệ.

Tài năng trẻ mong muốn được quan tâm nghiên cứu khoa học

Tài năng trẻ mong muốn được quan tâm nghiên cứu khoa học

VOV.VN -Các chính sách, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính là môi trường thuận lợi nhất để các tài năng trẻ phát huy được năng lực, trí tuệ.

Nhiều nhà khoa học giải thưởng Nobel sẽ có mặt tại Việt Nam
Nhiều nhà khoa học giải thưởng Nobel sẽ có mặt tại Việt Nam

VOV.VN -Các giáo sư sẽ tham dự Hội nghị đặc biệt “Khoa học cơ bản và Xã hội” được tổ chức tại tỉnh Bình Định vào tháng 7/2016.

Nhiều nhà khoa học giải thưởng Nobel sẽ có mặt tại Việt Nam

Nhiều nhà khoa học giải thưởng Nobel sẽ có mặt tại Việt Nam

VOV.VN -Các giáo sư sẽ tham dự Hội nghị đặc biệt “Khoa học cơ bản và Xã hội” được tổ chức tại tỉnh Bình Định vào tháng 7/2016.

Khi nhà khoa học nữ nghỉ hưu, họ mong muốn gì?
Khi nhà khoa học nữ nghỉ hưu, họ mong muốn gì?

VOV.VN - Nghỉ hưu ở tuổi 55, nhiều nhà khoa học nữ có kinh nghiệm, chuyên môn tốt  cảm thấy hụt hẫng vì không được theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Khi nhà khoa học nữ nghỉ hưu, họ mong muốn gì?

Khi nhà khoa học nữ nghỉ hưu, họ mong muốn gì?

VOV.VN - Nghỉ hưu ở tuổi 55, nhiều nhà khoa học nữ có kinh nghiệm, chuyên môn tốt  cảm thấy hụt hẫng vì không được theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"
Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

VOV.VN - Nhà khoa học nữ Đặng Thị Cẩm Hà và các đồng nghiệp xử lý thành công đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thành đất nông nghiệp.

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

VOV.VN - Nhà khoa học nữ Đặng Thị Cẩm Hà và các đồng nghiệp xử lý thành công đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thành đất nông nghiệp.

Người đàn ông lấy bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61
Người đàn ông lấy bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61

Ông Vũ Hùng Cường, sinh năm 1955, tân thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) nhận bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61.

Người đàn ông lấy bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61

Người đàn ông lấy bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61

Ông Vũ Hùng Cường, sinh năm 1955, tân thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) nhận bằng thạc sĩ khoa học ở tuổi 61.

4 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới nói lên điều gì?
4 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới nói lên điều gì?

Bốn nhà khoa học đã khẳng định, tiềm năng trí tuệ của người Việt không phải là không thể vươn tới đỉnh cao của thế giới. 

4 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới nói lên điều gì?

4 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới nói lên điều gì?

Bốn nhà khoa học đã khẳng định, tiềm năng trí tuệ của người Việt không phải là không thể vươn tới đỉnh cao của thế giới. 

Hai nhà khoa học đoạt giải Kovalevskaia với các công trình nổi tiếng
Hai nhà khoa học đoạt giải Kovalevskaia với các công trình nổi tiếng

VOV.VN - Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải Kovalevskaia được biết đến với các công trình nổi tiếng về nghiên cứu sinh học và y tế.

Hai nhà khoa học đoạt giải Kovalevskaia với các công trình nổi tiếng

Hai nhà khoa học đoạt giải Kovalevskaia với các công trình nổi tiếng

VOV.VN - Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải Kovalevskaia được biết đến với các công trình nổi tiếng về nghiên cứu sinh học và y tế.