Dịch sốt xuất huyết khiến các trường học căng mình ứng phó

VOV.VN - Các trường học tại Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống như huy động giáo viên và học sinh diệt muỗi, diệt bọ gậy

Nhằm chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, các trường học tại Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt phòng chống như huy động giáo viên và học sinh tăng cường công tác vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt bọ gậy hàng tuần; phối hợp và tạo điều kiện để đội xung kích của xã, phường thực hiện phun thuốc diệt muỗi khi trung tâm y tế yêu cầu...

Học sinh trực nhật làm phong quang nơi học. 

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, bệnh sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 14 nghìn người mắc, đã có 7 ca tử vong.

Các quận, huyện có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao là: Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông, Ba Đình...Để chủ động phòng chống bệnh, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết, các phòng giáo dục ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với y tế địa phương kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các trường học.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Phó Trưởng phòng GD -ĐT quận Hoàng Mai cho biết: Tranh thủ thời gian nghỉ hè để chuẩn bị học sinh bước vào năm học mới, Phòng đã huy động hàng trăm giáo viên  phối hợp với chính quyền địa phương, cụm dân cư làm công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi...

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh nói: “Phòng Giáo dục huy động 500 giáo viên đi xuống từng nhà dọn dẹp vệ sinh môi trường đổ nước, diệt bọ gậy, đi về 10 phường và xuống từng phường một phát tờ tuyên truyền đến từng gia đình và hướng dẫn gia đình đổ nước không để đọng lâu. Đối với trung học cơ sở bắt đầu đi học từ ngày 14/8 buổi đầu tiên đến trường trong giờ chào cờ của năm học mới thì các trường THCS làm đồng loạt tuyên truyền về cái phòng chống sốt xuất huyết và có phối hợp với bên y tế của các phường để tuyên truyền”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng Giáo dục, các trường học yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học.

Theo đó, tất cả các trường học huy động giáo viên, học sinh duy trì công tác tổng vệ sinh trường, lớp hàng tuần; kiểm tra phát hiện và xử lý các dụng cụ chứa nước có bọ gậy và nguy cơ có bọ gậy, đặc biệt chú ý các bể chứa tại khu vệ sinh dội nước, máng thoát nước mưa, bãi đất trống, ổ đọng nước.... Thành lập ngay đội xung kích diệt bọ gậy trong trường học.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Cường-Ba Vì, huyện Ba Vì cho biết: “Trường triển khai bơm thuốc diệt muỗi rồi. Tuần vừa rồi lại bơm tiếp một đợt nữa nên là những hệ thống cống rãnh nhà trường cũng khơi thông cống rãnh rồi những bể nước cọ rửa cho sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Ở các lớp các cô cũng vệ sinh sạch sẽ để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ít nhất một tuần là tổng vệ sinh một lần kể cả các nhóm lớp, với bếp ăn. Hàng ngày cuối buổi, các cô là khi về là phải cọ rửa nhà vệ sinh, lau sàn nhà”.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh sốt xuất huyết là bệnh nhiễm vi rút cấp tính và do muỗi vằn lây truyền khi người bị muỗi đốt. Bệnh thường gây ra dịch lớn với nhiều người mắc cùng lúc làm cho công tác điều trị hết sức khó khăn, có thể gây tử vong nhất là với trẻ em. Muỗi vằn thường trú đậu ở các góc/xó tối trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và các đồ dùng trong nhà. Muỗi vằn đẻ trứng, sinh sản ở các ao, vũng nước hoặc các dụng cụ chứa nước sạch ở trong và xung quanh nhà như bể nước, chum, vại, giếng nước, hốc cây... Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt.

Thạc sĩ Đặng Thị Kim Hạnh, Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội) khuyến cáo: “Bệnh Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm vi rút cấp tính là do muỗi vằn truyền. Hiện nay, bệnh chưa có vắc-xin phòng bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu nên phương pháp hiện nay phòng bệnh hữu hiệu nhất đó chỉ là diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Muỗi vằn truyền bệnh nó đẻ trứng và nở thành bọ gậy và thành muỗi con nếu muỗi mẹ mà mang vi-rút một con nó cũng sẽ mang vi-rút. Chính vì vậy mà việc diệt bọ gậy này là vô cùng quan trọng nếu chúng ta không triệt để thì sang năm lại có thể bị mắc sốt xuất huyết nó cũng không khác gì là ở trong hộ gia đình người dân”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mỗi tuần có khoảng 3.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
Hà Nội mỗi tuần có khoảng 3.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội còn nhiều khó khăn.

Hà Nội mỗi tuần có khoảng 3.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

Hà Nội mỗi tuần có khoảng 3.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội còn nhiều khó khăn.

Hà Nội không thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết
Hà Nội không thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN -Thành phố Hà Nội chỉ đạo không được thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết. Nếu các quận, huyện thiếu kinh phí thì thành phố sẽ cấp đủ để thực hiện…

Hà Nội không thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết

Hà Nội không thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết

VOV.VN -Thành phố Hà Nội chỉ đạo không được thiếu kinh phí chống dịch sốt xuất huyết. Nếu các quận, huyện thiếu kinh phí thì thành phố sẽ cấp đủ để thực hiện…