Điện Biên: Hơn 1,1 triệu bản sách phục vụ năm học mới

VOV.VN - Tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường.

Hơn 1,1 triệu bản sách, 300.000 vở viết và hàng nghìn bộ đồ dùng học tập đã được Công ty phát hành sách và thiết bị trường học tỉnh Điện Biên cung ứng đến giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh, phục vụ cho việc dạy và học năm học 2014 - 2015.


Do ảnh hưởng cơn bão số 2 vừa qua làm nhiều tuyến giao thông tới các huyện bị sạt lở, ách tắc khiến cho việc vận chuyển sách đến các huyện gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã chủ động ký kết hợp đồng phân phối sách giáo khoa với một số nhà sách, đại lý văn phòng phẩm ở các huyện để mở rộng thị trường và kịp thời cung ứng phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới.

Ông Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty phát hành sách tỉnh Điện Biên cho biết: “Công ty đã tăng cường nhân lực và phối hợp với nhà trường thuê phương tiện để vận chuyển kịp thời từ điểm sạt lở về đến nhà trường. Đến thời điểm này chúng tôi đã thực hiện xong ở các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo và đang triển khai nốt ở Điện Biên Đông và Điện Biên, chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này trước khai giảng năm học mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở GD-ĐT Hà Nội cảnh báo việc mạo danh để bán sách
Sở GD-ĐT Hà Nội cảnh báo việc mạo danh để bán sách

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…

Sở GD-ĐT Hà Nội cảnh báo việc mạo danh để bán sách

Sở GD-ĐT Hà Nội cảnh báo việc mạo danh để bán sách

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định không có chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…