Dựa vào kết quả tốt nghiệp phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”

(VOV) - Theo ý kiến chung, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến việc tuyển sinh rối loạn

Hôm nay (19/12), tại Hà Nội, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập (khu vực phía Bắc) tổ chức hội nghị bàn về giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh trong năm 2013 và những năm tiếp theo. 

Hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm 2012 được đánh giá là khó khăn nhất trong vài năm trở lại đây đối với các trường ngoài công lập. Theo ý kiến chung, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được hiểu là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường; thế nhưng thực tế lại khiến cho việc tuyển sinh trở nên rối loạn, nhiều trường không tuyển đủ thí sinh theo chỉ tiêu. 

Kiến nghị bỏ kỳ thi chung

Chính vì vậy, lãnh đạo các trường ngoài công lập khu vực phía Bắc kiến nghị, không nên tuyển sinh theo kết quả của kỳ thi “3 chung” như hiện nay mà để cho các trường tự tổ chức thi tuyển, hoặc xét tuyển. Ông Phan Túy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng ASEAN cho rằng: Về chất lượng đào tạo thì “đầu vào” là quan trọng nhưng không phải là quyết định mà là phương pháp đào tạo. Điều này chúng ta nói rất nhiều và có nhiều khảo sát đều nêu lên thế này. Trong thực tế, nhiều cháu học ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, điều kiện học không tốt nhưng khi thi vào trường, cùng 1 điều kiện học như nhau thì các cháu vượt lên được. Như vậy, chúng ta không nên quá nặng vào chuẩn “đầu vào” và việc thi tuyển để tìm người như hiện nay nên chăng không cần nữa.

Lãnh đạo các trường cũng kiến nghị phương án dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”. Ông Lê Viết Khuyến, Ủy viên thường vụ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam nêu ý kiến: Phương án này nên dựa vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chung của cả nước. Trên cơ sở kết quả của kỳ thi tốt nghiệp đó thì những trường đẳng cấp trên, những trường mà chọn theo hướng tinh hoa thì có thể có những kỳ tuyển sinh riêng do họ quyết định. Còn các trường còn lại, đào tạo nhân lực đại chúng thì nên để cho họ tự quyết định điểm chuẩn đầu vào của họ.

Một phương án khác cũng được nhiều trường nhất trí, đó là vẫn tổ chức thi theo phương thức “3 chung”, có điểm sàn nhưng cần đưa ra mức điểm chuẩn cho từng nhóm trường cụ thể, tránh tình trạng các trường công lập tuyển sinh bằng mức điểm sàn và “vét” hết thí sinh như năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên cho phép các trường tuyển thí sinh dưới điểm sàn để đào tạo bổ túc kiến thức, sau đó tổ chức thi, nếu đủ điều kiện thì cho các em vào học; đồng thời Bộ cũng cần công khai phổ điểm thi đại học của thí sinh theo từng môn hoặc từng khối để các trường biết thực tế nguồn tuyển sinh…

Sau hội nghị tuyển sinh tại khu vực phía Bắc, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các trường khu vực miền Nam để thống nhất các kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước mùa tuyển sinh năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số lượng thí sinh dự thi đại học, cao đẳng giảm 7,5%
Số lượng thí sinh dự thi đại học, cao đẳng giảm 7,5%

Chỉ còn 1 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 bắt đầu. Hiện việc chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đã sẵn sàng.

Số lượng thí sinh dự thi đại học, cao đẳng giảm 7,5%

Số lượng thí sinh dự thi đại học, cao đẳng giảm 7,5%

Chỉ còn 1 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 bắt đầu. Hiện việc chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đã sẵn sàng.

Nỗi niềm cha mẹ nghèo đưa con lên thủ đô thi Đại học
Nỗi niềm cha mẹ nghèo đưa con lên thủ đô thi Đại học

Tuy khó khăn, vất vả và thiếu thốn về vật chất nhưng những ông bố, bà mẹ nghèo đều hy sinh tất cả với hy vọng con mình sẽ đỗ đạt…  

Nỗi niềm cha mẹ nghèo đưa con lên thủ đô thi Đại học

Nỗi niềm cha mẹ nghèo đưa con lên thủ đô thi Đại học

Tuy khó khăn, vất vả và thiếu thốn về vật chất nhưng những ông bố, bà mẹ nghèo đều hy sinh tất cả với hy vọng con mình sẽ đỗ đạt…