FPT Polytechnic mở rộng hợp tác, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
VOV.VN - Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với thị trường lao động, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ, giảng viên trên toàn quốc.
Đại diện FPT Polytechnic và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation-SVF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân, quản trị cảm xúc, xây dựng kỹ năng lãnh đạo và tăng cường khả năng thích ứng của người trẻ trong môi trường lao động nhiều biến động.
Từ đào tạo nghề đến phát triển năng lực toàn diện
Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, bên cạnh chuyên môn nghề nghiệp, các doanh nghiệp ngày càng coi trọng nhóm năng lực mềm như tư duy đổi mới, khả năng học tập liên tục, quản trị cảm xúc và thích nghi với thay đổi. Đây cũng là xu hướng mà FPT Polytechnic đang theo đuổi trong quá trình đào tạo.
Không chỉ tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, nhà trường liên tục tạo điều kiện, kết nối các chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và nhà quản lý đến gần hơn với sinh viên thông qua các hoạt động tọa đàm, workshop, huấn luyện chuyên đề và các dự án thực tiễn.
Việc hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một mắt xích quan trọng vào hệ sinh thái phát triển năng lực toàn diện dành cho người học.


TS Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, nguồn nhân lực tương lai không chỉ cần giỏi nghề mà còn cần có khả năng thích ứng, đổi mới và kiến tạo giá trị cho cộng đồng.
“Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ tốt nghiệp với một tấm bằng hay một kỹ năng nghề nghiệp, mà còn được trang bị năng lực học tập suốt đời, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và tinh thần dấn thân trước những thách thức mới của xã hội. Đây cũng là điều kiện cần đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên đang học tập, công tác trên toàn hệ thống FPT Polytechnic”, ông Thành nhấn mạnh.
Hơn 15 năm kiên trì kết nối doanh nghiệp
Lễ ký kết với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam là bước tiếp theo trong chiến lược kết nối doanh nghiệp và cộng đồng đã được FPT Polytechnic theo đuổi trong suốt hơn 15 năm phát triển.
Trước đó, đơn vị này đã thiết lập quan hệ hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tạo cơ hội thực tập, việc làm và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức thanh niên, tổ chức xã hội và các đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm mở rộng không gian phát triển cho người học ngoài khuôn khổ lớp học truyền thống.
Các hoạt động hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, các tổ chức Đoàn Thanh niên tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai cùng nhiều đơn vị khác đã góp phần hình thành mạng lưới kết nối đa dạng dành cho sinh viên trên cả nước.
Theo các chuyên gia, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp vẫn là một trong những thách thức lớn đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Để thu hẹp khoảng cách đó, các mô hình hợp tác đa chiều giữa nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức xã hội đang được xem là hướng đi cần thiết.
Thông qua những chương trình như hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation-SVF) hay các tổ chức chính trị, xã hội, sinh viên FPT Polytechnic có thêm cơ hội tiếp cận các chuyên gia thực tiễn, tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và phát triển năng lực cá nhân ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Đây cũng được xem là một trong những giải pháp giúp chuẩn bị lực lượng lao động trẻ có khả năng thích ứng với nền kinh tế số, nơi tri thức, công nghệ và sáng tạo đang trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất.