Đà Nẵng sẽ gia hạn giấy đi đường cho người dân

VOV.VN - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, nếu vài ngày nữa không có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, người dân quận Ngũ Hành Sơn sẽ được đi lại trong quận.

Chiều tối nay (10/9) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu vài ngày nữa, quận Ngũ Hành Sơn không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, thành phố sẽ cho phép người dân đi lại trong quận mà không bị hạn chế.

Từ 13h hôm qua đến 13h hôm nay (10/9), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đáng lưu ý 4 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu đại diện hộ gia đình không rõ nguồn lây. Cả 4 ca ngoài cộng đồng này đều ở quận Hải Châu, tất cả hầu như ở nhà, chỉ ra ngoài nhận thực phẩm và đổ rác.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả các trường hợp hoàn thành cách ly về nhà theo dõi sức khỏe ở nhà thì không được ra khỏi nhà, kể cả đi xét nghiệm hoặc tiêm chủng. Ngành y tế phải hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp này, phải đưa cán bộ đến tận những gia đình này lấy mẫu xét nghiệm thay vì để người vừa hoàn thành cách ly ra khỏi nhà.

 Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy đi đường thêm 3.000 trường hợp tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ra đường phòng chống bão số 5; Đồng thời tiếp tục gia hạn cho gần 120.000 giấy đi đường đã cấp trước đây cho người dân đi lại.

Đến hôm nay, thành phố Đà Nẵng có 19 xã phường đã qua 14 ngày không phát sinh ca mắc ngoài cộng đồng, không còn khu phong tỏa. Riêng quận Ngũ Hành Sơn đã qua nhiều ngày không xảy ra ca mắc ngoài cộng đồng. Đây cũng là địa phương có điều kiện địa lý đặc biệt, dễ khoanh vùng tách biệt. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương cố gắng giữ vững vùng xanh đã có để tạo điều kiện cho người dân đi lại trong vùng.

"Đề nghị các địa phương đã đạt vùng xanh rồi thì chúng ta cố gắng giữ để tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng xanh này đi lại dễ hơn. Kể cả đối với cả quận Ngũ Hành Sơn, nếu giữ được vài hôm nữa không có ca ngoài cộng đồng thì cả quận Ngũ Hành Sơn có thể đi giao lưu với nhau giữa phường này với phường kia thuận lợi. Chúng tôi sẽ cho chủ trương nếu xét thấy tình hình ổn. Kể cả qua Sơn Trà và liên quận cũng vậy. Hiện chúng ta thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thế này để đưa F0 ra khỏi cộng đồng, dần dần các hoạt động trở lại bình thường", ông Lê Trung Chinh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng và Quảng Bình chuẩn bị phương án di dời dân tránh bão số 5
Đà Nẵng và Quảng Bình chuẩn bị phương án di dời dân tránh bão số 5

VOV.VN - Ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Bình và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận huyện sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng và Quảng Bình chuẩn bị phương án di dời dân tránh bão số 5

Đà Nẵng và Quảng Bình chuẩn bị phương án di dời dân tránh bão số 5

VOV.VN - Ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Bình và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các quận huyện sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn, nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng
Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Đà Nẵng đã dành 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, người thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

VOV.VN - Từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Đà Nẵng đã dành 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, người thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng cho phép người dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa phòng, chống bão số 5
Đà Nẵng cho phép người dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa phòng, chống bão số 5

VOV.VN - Chiều nay (10/9), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã họp triển khai phương án đối phó với bão số 5.

Đà Nẵng cho phép người dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa phòng, chống bão số 5

Đà Nẵng cho phép người dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa phòng, chống bão số 5

VOV.VN - Chiều nay (10/9), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã họp triển khai phương án đối phó với bão số 5.

Đà Nẵng yêu cầu khắc phục tình trạng tập trung đông người khi tiêm chủng Covid-19
Đà Nẵng yêu cầu khắc phục tình trạng tập trung đông người khi tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (9/9), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng tập trung đông người khi đi tiêm chủng ngừa Covid-19.

Đà Nẵng yêu cầu khắc phục tình trạng tập trung đông người khi tiêm chủng Covid-19

Đà Nẵng yêu cầu khắc phục tình trạng tập trung đông người khi tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (9/9), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng tập trung đông người khi đi tiêm chủng ngừa Covid-19.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.