Giáo sư Ngô Bảo Châu khích lệ thí sinh cuộc thi Toán mô hình Hà Nội

VOV.VN - GS Ngô Bảo Châu đã thay mặt Ban tổ chức trao Cup cho đội giành ngôi vô địch và trao quà cho các đội giành giải Nhất, Nhì, Ba. 


Vòng cuối cuộc thi diễn ra hôm 9/8. BGK của cuộc thi gồm các thày cô Viện Toán và đặc biệt có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu.

17 đội thi đã tham gia Vòng thi cuối cùng - Vòng thi Thuyết trình.

Các bài thi được trình bày khá sinh động.
Cách giới thiệu hài hước các thành viên trong đội.

Các đội đều chuẩn bị kỹ càng, chu đáo.

Những bài toán được đưa ra nhằm giải quyêt các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Như việc tưới cây hiệu quả.

"Giả thiết quan trọng..."

"Biểu đồ lượng nước bay hơi ở Hà Nội..."

Thày cô trong Ban Giám khảo có vẻ hài lòng!


Hồi hộp chờ nhận xét của Ban Giám khảo.

Giáo sư Ngô Bảo Châu phát biểu chia sẻ, khích lệ các bạn thí sinh.

Giáo sư trao quà lưu niệm cho các đội đạt giải Vàng, Bạc, Đồng.

Và trao Cup cho đội Vô địch- đội "The four horsemen"

Cuộc thi năm nay sẽ là bước đệm để các bạn có thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho cuộc thi TOÁN MÔ HÌNH HÀ NỘI 2016.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi Toán mô hình: chuẩn bị vào vòng cuối
Cuộc thi Toán mô hình: chuẩn bị vào vòng cuối

VOV.VN - Cuộc thi Toán mô hình diễn ra từ 30/7 đến 9/8/2015, thu hút 70 thí sinh là học sinh lớp 10, 11 các trường THPT ở Hà Nội tham gia.

Cuộc thi Toán mô hình: chuẩn bị vào vòng cuối

Cuộc thi Toán mô hình: chuẩn bị vào vòng cuối

VOV.VN - Cuộc thi Toán mô hình diễn ra từ 30/7 đến 9/8/2015, thu hút 70 thí sinh là học sinh lớp 10, 11 các trường THPT ở Hà Nội tham gia.

Cuộc thi Toán mô hình Hà Nội: Học giỏi toán để làm gì?
Cuộc thi Toán mô hình Hà Nội: Học giỏi toán để làm gì?

VOV.VN - Toán mô hình là bộ môn nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả cuộc sống, 

Cuộc thi Toán mô hình Hà Nội: Học giỏi toán để làm gì?

Cuộc thi Toán mô hình Hà Nội: Học giỏi toán để làm gì?

VOV.VN - Toán mô hình là bộ môn nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả cuộc sống,