Pháp chuẩn bị đón loạt các sự kiện quan trọng với nỗi lo về an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gérard Darmanin cho biết sẽ triển khai khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh cùng nhiều đơn vị đặc biệt trong những ngày tới để ứng phó với thách thức an ninh chưa từng có khi hàng loạt sự kiện quan trọng diễn ra cùng lúc.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết lực lượng an ninh Pháp sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với sự kiện Nhà vua nước Anh Charles III cùng hoàng hậu Camilla bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Pháp kể từ hôm nay (20/9).

Theo chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Nhà vua nước Anh sẽ có lịch trình làm việc dày đặc với các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu tại Thượng viện Pháp hay thăm các địa điểm công cộng mang tính biểu tượng của nước Pháp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh như Khải Hoàn Môn, Nhà thờ Đức bà Paris, Bảo tàng lịch sử tự nhiên, Lâu đài Versailles và đặc biệt là các vườn nho nổi tiếng ở thành phố Bordeaux.

Ngay sau khi Nhà vua nước Anh đến Pháp một ngày, Giáo hoàng Francois I cũng bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tại thành phố cảng Marseille ở miền Nam vốn được coi là điểm nóng an ninh hàng đầu tại Pháp. Bộ Nội vụ Pháp đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của Giáo hoàng, nhất là buổi thánh lễ tại sân vận động Vélodrome vào tối ngày 23/9 tới với sự tham gia dự kiến của 60.000 người, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bên cạnh các chuyến thăm của Nhà vua nước Anh và Đức Giáo hoàng, Pháp hiện đang duy trì thường xuyên mỗi ngày hơn 5.000 cảnh sát và hiến binh để đảm bảo an toàn cho các trận bóng trong khuôn khổ Giải vô địch bóng bầu dục thế giới diễn ra từ đầu tháng 9/2023 trên toàn nước Pháp.

Trước các sự kiện diễn ra cùng lúc, Bộ Nội vụ Pháp cho biết quân số cảnh sát và hiến binh được huy động trên toàn quốc sẽ được tăng dần lên 8.000 vào hôm nay, 10.000 vào ngày mai, 12.000 vào thứ 6 (22/9) và đặc biệt là sẽ lên đến 30.000 cảnh sát cùng các đơn vị tinh nhuệ vào ngày thứ 7 tới (23/9).

Phát biểu trên kênh truyền hình Europe 1, Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin cho biết: “Nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm của thế giới trong tuần này với các sự kiện như cúp bóng bầu dục thế giới, chuyến thăm 2 ngày tại thành phố Marseille của Giáo hoàng và chuyến thăm của nhà Vua nước Anh. Lực lượng an ninh được triển khai có thể lên đến 30.000 cảnh sát. Đây là tuần lễ chưa từng có đối với lực lượng cảnh sát và hiến binh. Họ sẽ cần tập trung cao độ”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đánh giá nước Pháp đang bước vào tuần lễ đặc biệt quan trọng. Bộ Nội vụ Pháp cho biết bối cảnh diễn ra các sự kiện càng đặc biệt khi mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng. Trong số tạp chí mới nhất Sada al-Malahim của mình, tổ chức al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) đã đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố mới nhắm vào nước Pháp và Thụy Điển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger
Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

VOV.VN - Căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger tiếp tục được đẩy cao, khi những người ủng hộ chính quyền quân sự phát động thêm chiến dịch biểu tình quần chúng mới, nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân khỏi Niger.

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

Người biểu tình dọa đốt xe chở đồ tiếp tế cho Đại sứ quán Pháp ở Niger

VOV.VN - Căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger tiếp tục được đẩy cao, khi những người ủng hộ chính quyền quân sự phát động thêm chiến dịch biểu tình quần chúng mới, nhằm gây sức ép buộc Pháp phải rút quân khỏi Niger.

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa
Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

VOV.VN - Thoạt nhìn ta có thể tưởng đây là một cuộc tấn công do 1 đơn vị quân sự tiến hành. Nhưng kỳ thực, đây là cuộc tấn công bằng pháo hoa của những kẻ quá khích nhằm vào một đồn cảnh sát ở Argenteuil, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Những tiếng nổ vang rền và những chớp sáng rạch ngang buổi đêm.

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

Cảnh tượng các phần tử quá khích tấn công đồn cảnh sát Pháp bằng pháo hoa

VOV.VN - Thoạt nhìn ta có thể tưởng đây là một cuộc tấn công do 1 đơn vị quân sự tiến hành. Nhưng kỳ thực, đây là cuộc tấn công bằng pháo hoa của những kẻ quá khích nhằm vào một đồn cảnh sát ở Argenteuil, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp). Những tiếng nổ vang rền và những chớp sáng rạch ngang buổi đêm.

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin
Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9, cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt Đại sứ Pháp tại Niger "làm con tin".

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

Tổng thống Macron: Đại sứ Pháp tại Niger bị bắt làm con tin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/9, cáo buộc lực lượng đảo chính đang bắt Đại sứ Pháp tại Niger "làm con tin".

Đức, Pháp căng thẳng với Italy vì vấn đề nhập cư
Đức, Pháp căng thẳng với Italy vì vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hôm qua (13/9) Đức thông báo sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư được phân bổ từ Italy để phản đối Italy không tuân thủ Quy chế Dublin về tiếp nhận người tị nạn. Trong khi đó, Pháp cũng quyết định tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Italy sang.

Đức, Pháp căng thẳng với Italy vì vấn đề nhập cư

Đức, Pháp căng thẳng với Italy vì vấn đề nhập cư

VOV.VN - Hôm qua (13/9) Đức thông báo sẽ dừng tiếp nhận người nhập cư được phân bổ từ Italy để phản đối Italy không tuân thủ Quy chế Dublin về tiếp nhận người tị nạn. Trong khi đó, Pháp cũng quyết định tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Italy sang.