Giáo viên dự báo sẽ có nhiều điểm 9-10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Với đề thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, giáo viên dự báo, những học sinh trung bình có thể đạt từ 7-7,5 điểm, học sinh khá đạt từ 7,5-9 điểm, dự đoán số điểm 8-8,5 tương đối nhiều. Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm.

Chiều nay (7/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa hoàn thành bài thi môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Nhận định về đề thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TS Đỗ Viết Tuân, giáo viên dạy Toán lại Hà Nội cho rằng, đề thi ở mức độ tương đối cơ bản, phần lớn kiến thức tập trung ở chương trình lớp 12. Một số câu phân loại tập trung vào phần số phức, hàm số, hình học giải tích trong không gian. Dù vậy, các câu phân loại cũng không quá khó so với các năm trước đây. Với đề thi này, thầy Đỗ Viết Tuân dự đoán sẽ có nhiều điểm 9-10.

Còn theo thầy Nguyễn Công Chính, giáo viên Toán tại Tuyensinh247  cho biết, đề năm nay có mức độ khó hơn với kì thi tốt nghiệp THPT 2021, có sự  tương đồng về cấu trúc so với đề thi năm 2021. Nhìn tổng quan, đề thi đáp ứng đúng với mục tiêu chính là xét tuyển tốt nghiệp và có thể dùng kết quả làm căn cứ tuyển sinh đại học.

“Về mức độ khó và tính phân loại có sự tăng nhẹ có thể do năm nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Thời gian học tập và ôn thi của các em 12 cũng đã được ổn định lại nên có sự thay đổi đó. Thực sự với đề thi này không quá dễ với các em, nhất là các bạn lực học trung bình khá, có chút khó khăn, thiệt thòi khi học tập trong điều kiện dịch bệnh không thuận lợi”, thầy Chính nhận định.

Theo thầy Nguyễn Công Chính, đề thi môn Toán năm nay có tính phân loại tương đối và cao hơn 2021. Cụ thể, học sinh dễ dàng giải quyết 35 - 38 câu đầu, những câu khó hơn nằm ở phía sau, từ câu 39 đến câu 50 và có sự khác biệt một chút so với đề minh họa. Đặc biệt những câu vận dụng cao là từ câu 44 – 50. Đề cũng có nhiều câu có thể nhìn đề và chọn được đáp án nhanh chóng.

Để đạt được điểm cao ở đề thi Toán năm nay đòi hỏi tư duy linh hoạt và thực sự chắc chắn về kiến thức và đã luyện đề nhiều.

Với đề thi này, thầy Nguyễn Công Chính dự đoán, phổ điểm chủ yếu sẽ ở khoảng 7,5 điểm, tương đương và có thể thấp hơn so với năm 2021. Những học sinh trung bình có thể đạt từ 7-7,5 điểm, học sinh khá đạt từ 7,5-9 điểm, dự đoán số điểm 8-8,5 tương đối nhiều. Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm, song dự kiến số điểm 10 sẽ không nhiều và không dễ dàng.

Đưa ra lời khuyên cho học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12, thầy Nguyễn Công Chính cho rằng, học sinh cần ôn tập thật tốt tất cả các phần kiến thức lớp 11 và 12 vì đề thi trải khá đều và rộng. Để đạt điểm cao yêu cầu thí sinh cần làm thật nhanh và chắc chắn các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu trong đề thi; thành thạo các dạng bài đã có phương pháp làm cụ thể để không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cho những câu hỏi đó, dành thời gian cho những câu hỏi yêu cầu tư duy cao. Bên cạnh đó, học sinh cũng cần vận dụng các kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay để rút ngắn thời gian làm bài.

Ngay tại thời điểm này, thầy Nguyễn Công Chính khuyên học sinh cần tranh thủ vừa học bài mới vừa ôn tập lại các kiến thức và bài toán của khối 11, khối 10 vì đề thi  rất có thể gồm khối lượng kiến thức của cả 3 năm học này, đặc biệt tới môn Toán lớp 12, vì đây là kiến thức chủ đạo trong đề. Ngoài ra, các em cũng cần có kế hoạch ôn tập và một lộ trình học tập hợp lý, hiệu quả ngay từ đầu năm học, xác định khả năng và mục tiêu của mình để học đúng trọng tâm nhất, đạt chất lượng cao nhất, tránh học tủ, học tràn lan. Đặc biệt, để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cần tăng cường luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm và trau dồi, lĩnh hội các kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay, các kĩ năng giải nhanh trắc nghiệm.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, ngày mai (8/7), các thí sinh tiếp tục làm bài thi Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội vào buổi sáng, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Toán. Thí sinh có thời gian 90 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Cập nhật đáp án môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành bài thi môn Toán. Thí sinh có thời gian 90 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Toán.

Đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Chiều nay (7/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Toán.

Chia sẻ của những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi Ngữ văn
Chia sẻ của những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi Ngữ văn

VOV.VN - Theo nhận định, đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có độ phân hóa. Thí sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được điểm 5-6 đủ để xét tốt nghiệp. Các thí sinh khá, giỏi có thể đạt 7-8 điểm trở lên.

Chia sẻ của những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi Ngữ văn

Chia sẻ của những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi Ngữ văn

VOV.VN - Theo nhận định, đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có độ phân hóa. Thí sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được điểm 5-6 đủ để xét tốt nghiệp. Các thí sinh khá, giỏi có thể đạt 7-8 điểm trở lên.

Ai là sĩ tử đầu tiên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng?
Ai là sĩ tử đầu tiên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng?

VOV.VN - Là người đầu tiên ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, thí sinh chuyên Ngoại ngữ đã nhận lời chúc mừng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ai là sĩ tử đầu tiên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng?

Ai là sĩ tử đầu tiên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng?

VOV.VN - Là người đầu tiên ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, thí sinh chuyên Ngoại ngữ đã nhận lời chúc mừng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.