Hà Nội: 92 trường đỗ tốt nghiệp 100%

VOV.VN -Từ ngày mai (17/6), các thí sinh đỗ tốt nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.  

Cuối giờ chiều nay (16/06), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014.

 
Theo đó, toàn thành phố có 92 trong tổng số 230 trường đỗ tốt nghiệp 100%, đạt tỷ lệ 40%. Tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông  là 98,54%, trong đó, đỗ loại giỏi hơn 2.200 học sinh (chiếm tỷ lệ 3,16%); loại khá là 11.150 học sinh, chiếm tỉ lệ 15,73%. Hệ giáo dục thường xuyên tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96,03%. Ở hệ trung học phổ thông, Hà Nội có 7 học sinh đạt điểm cao nhất là 38,5 điểm.

Từ ngày mai (17/6), các thí sinh đỗ tốt nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Những học sinh nào muốn phúc khảo lại bài thi thì nộp đơn tại trường trung học phổ thông đang học từ nay đến ngày 22/6 là thời gian thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Chiều ngày hôm nay, chúng tôi đã thông tin về điểm thi lên trang Web của Sở để các em có thể truy cập vào để xem. Ngày mai, chúng tôi gửi dữ liệu về cho các trường. Chúng tôi cũng hướng dẫn các trường mẫu đơn để các em có thể xin phúc tra. Thông qua mạng, nhà trường sẽ tập hợp gửi cho Sở, từ đó đảm bảo quyền lợi cho các em nếu thấy bài được chấm chưa thỏa đáng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT
Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị công bố cho học sinh.

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Tỉnh đầu tiên hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Quảng Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị công bố cho học sinh.

TP HCM bàn về công tác quản lý giáo dục mầm non
TP HCM bàn về công tác quản lý giáo dục mầm non

VOV.VN -Nhiều đại biểu lo ngại, tỷ lệ 60% trẻ được học trong các trường công lập khó có thể đạt được.

TP HCM bàn về công tác quản lý giáo dục mầm non

TP HCM bàn về công tác quản lý giáo dục mầm non

VOV.VN -Nhiều đại biểu lo ngại, tỷ lệ 60% trẻ được học trong các trường công lập khó có thể đạt được.

Hỗ trợ 4,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam
Hỗ trợ 4,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam

VOV.VN - 240 suất học bổng sẽ được trao cho các học sinh, sinh viên nghèo học giỏi từ 2014-2020

Hỗ trợ 4,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam

Hỗ trợ 4,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo Việt Nam

VOV.VN - 240 suất học bổng sẽ được trao cho các học sinh, sinh viên nghèo học giỏi từ 2014-2020

TP HCM: Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 97,95%
TP HCM: Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 97,95%

VOV.VN -Từ ngày 16/6 đến 22/6 là thời gian để các thí sinh nộp hồ sơ xin phúc khảo điểm thi. 

TP HCM: Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 97,95%

TP HCM: Tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 97,95%

VOV.VN -Từ ngày 16/6 đến 22/6 là thời gian để các thí sinh nộp hồ sơ xin phúc khảo điểm thi. 

Học sinh, sinh viên vay vốn đi học chỉ còn trả lãi suất 0,6%/tháng
Học sinh, sinh viên vay vốn đi học chỉ còn trả lãi suất 0,6%/tháng

VOV.VN - Việc hạ lãi suất như này nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh, sinh viên nghèo được tiếp tục đến trường.

Học sinh, sinh viên vay vốn đi học chỉ còn trả lãi suất 0,6%/tháng

Học sinh, sinh viên vay vốn đi học chỉ còn trả lãi suất 0,6%/tháng

VOV.VN - Việc hạ lãi suất như này nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh, sinh viên nghèo được tiếp tục đến trường.

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm
Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

VOV.VN -Học sinh là con gia đình chính sách, đạt giải trong kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh đều được cộng điểm thi vào 10.

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

Tuyển sinh vào 10: Đối tượng ưu tiên được cộng không quá 6 điểm

VOV.VN -Học sinh là con gia đình chính sách, đạt giải trong kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh đều được cộng điểm thi vào 10.

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”
“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

VOV.VN -Đó là khẳng định của bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT.

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

“Cấm tuyển sinh trái tuyến là duy ý chí”

VOV.VN -Đó là khẳng định của bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD-ĐT.

Nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ gần 100%
Nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ gần 100%

VOV.VN -Kết quả này đã khẳng định dự đoán của dư luận xã hội đối với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014 có thể gần chạm mốc tuyệt đối.

Nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ gần 100%

Nhiều địa phương công bố kết quả tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ gần 100%

VOV.VN -Kết quả này đã khẳng định dự đoán của dư luận xã hội đối với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2014 có thể gần chạm mốc tuyệt đối.