Hà Nội: Các trường trung cấp chuyên nghiệp “ế ẩm”

VOV.VN -Chỉ có 15 trên gần 50 trường trung cấp tuyển sinh được hơn 50% so với chỉ tiêu được giao, trong đó có rất ít trường tuyển vượt được chỉ tiêu.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố có gần 50 trường trung cấp chuyên nghiệp và 14 trường cao đẳng. Năm học này, chỉ có 15 trường tuyển sinh được hơn 50% so với chỉ tiêu được giao, trong đó có rất ít trường tuyển vượt được chỉ tiêu.

Nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp cho biết, do không có cơ chế liên kết đẩy mạnh việc phân luồng hướng nghiệp với các trường phổ thông mà chỉ liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên nên còn hạn chế trong việc chủ động tiếp cận được với học sinh.

(Ảnh minh họa)

Các trường đang gặp khó khăn trong việc phải chuyển đổi cơ quan quản lý và quy định mới, liên quan đến đào tạo, nhất là chưa có thông tin dự báo nhu cầu nhân lực mà xã hội cần để đào tạo...

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các trường trung cấp chuyên nghiệp cần đổi mới quản lý theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực, đồng thời cần tìm ra một ngành mũi nhọn và cùng hợp tác với nhau.

Ông Phạm Văn Đại nói: “Các chương trình mà trường đào tạo ra phải có việc làm, đặc biệt là các chương trình hợp tác. Mỗi trường cần xây dựng một ngành mũi nhọn. Nếu các trường không có ngành mũi nhọn thì sẽ  khó thu hút được học sinh. Mỗi trường một ngành, nhưng hợp tác lại tạo thành một trường mạnh. Đến năm 2018, không đào tạo trung cấp mà đào tạo trình độ cao đẳng thì trường nào có đủ điều kiện sẽ trở thành trường cao đẳng và đào tạo được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên thay đổi cách thức tuyển sinh đại học?
Có nên thay đổi cách thức tuyển sinh đại học?

VOV.VN -Tỷ lệ thí sinh ảo cao, trường thiếu thí sinh trong khi nguồn tuyển dư; thí sinh điểm thấp trúng tuyển… là những bất cập trong kỳ tuyển sinh ĐH.

Có nên thay đổi cách thức tuyển sinh đại học?

Có nên thay đổi cách thức tuyển sinh đại học?

VOV.VN -Tỷ lệ thí sinh ảo cao, trường thiếu thí sinh trong khi nguồn tuyển dư; thí sinh điểm thấp trúng tuyển… là những bất cập trong kỳ tuyển sinh ĐH.

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?
Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

Gom dữ liệu xét tuyển sinh: Vi phạm quyền tự chủ tuyển sinh?

VOV.VN - Năm nay, bộ GD và ĐT sẽ gom dữ liệu của các trường để thực hiện xét tuyển chung, nhằm giảm tỷ lệ thí sinh ảo.

Trường Tiểu học Tây Sơn tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phép?
Trường Tiểu học Tây Sơn tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phép?

VOV.VN - Dư luận đang cần làm rõ về việc trường Tiểu học Tây Sơn chuyển học sinh sang trường khác, tách một lớp 4 và tuyển sinh vượt chỉ tiêu tuyển sinh khối 1.

Trường Tiểu học Tây Sơn tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phép?

Trường Tiểu học Tây Sơn tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phép?

VOV.VN - Dư luận đang cần làm rõ về việc trường Tiểu học Tây Sơn chuyển học sinh sang trường khác, tách một lớp 4 và tuyển sinh vượt chỉ tiêu tuyển sinh khối 1.