Hà Nội: Các trường tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến

VOV.VN -Việc tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến được thực hiện từ bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, dự kiến năm học 2016-2017, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến nay, phần mềm tuyển sinh trực tuyến của Hà Nội đã hoàn thành và đang chạy thử tại 4 quận nội thành.

Với phần mềm này, người dân chỉ cần truy cập vào mạng là có đăng ký hồ sơ xét tuyển vào các trường mầm non, tiểu học, THCS trên toàn thành phố. Những gia đình có nhu cầu nhưng không có máy tính thì có thể đến trường để được hỗ trợ đăng ký trực tuyến.

Học sinh lớp 6 (ảnh: GDTĐ)

Như vậy, năm học 2016-2017, việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội sẽ thực hiện theo 3 phương thức. Ngoài hai cách vừa nêu, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh. Để việc tuyển sinh trực tuyến có thể khởi động đúng vào ngày 1/7 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

Ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: Điểm mới năm nay là tuyển sinh trực tuyến. Dự kiến khoảng 25/5, Sở sẽ có buổi tập huấn với tất cả các phòng giáo dục và đào tạo, các cán bộ cốt cán để sau này sẽ triển khai tới 100% các trường học trên địa bàn thành phố.

Khoảng 15/6, Sở sẽ tập huấn xong cho tất cả các quận, huyện, các giáo viên. Tất cả các nhà trường thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin để cho người dân biết. Đến ngày 1/7 chính thức có thể tiếp nhận đơn trực tuyến để tuyển sinh.

Theo kế hoạch, thời gian tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017 ở Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2016, tuyển bổ sung từ ngày 18/7 đến 20/7/2016. Năm học tới, Hà Nội dự kiến tuyển vào mẫu giáo khoảng 406.000 trẻ, tuyển vào lớp 1 khoảng 133.000 học sinh, tuyển học sinh vào lớp 6  trên 107.000 học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh hoàn thành tiểu học được vào lớp 6
Hà Nội đảm bảo 100% học sinh hoàn thành tiểu học được vào lớp 6

VOV.VN - Sau ngày 15/7, trường nào chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được tuyển bổ sung, thời gian nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 17 – 19/7.

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh hoàn thành tiểu học được vào lớp 6

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh hoàn thành tiểu học được vào lớp 6

VOV.VN - Sau ngày 15/7, trường nào chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được tuyển bổ sung, thời gian nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 17 – 19/7.

Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 qua mạng
Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 qua mạng

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích các trường tuyển sinh qua mạng Internet nên phụ huynh có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 qua mạng

Hà Nội tuyển sinh lớp 1, lớp 6 qua mạng

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến khích các trường tuyển sinh qua mạng Internet nên phụ huynh có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.

Phương án tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội năm học 2016-2017
Phương án tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội năm học 2016-2017

VOV.VN -Trường học có số lượng học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh không được tổ chức thi tuyển theo bất kỳ hình thức nào.

Phương án tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội năm học 2016-2017

Phương án tuyển sinh vào lớp 6 ở Hà Nội năm học 2016-2017

VOV.VN -Trường học có số lượng học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh không được tổ chức thi tuyển theo bất kỳ hình thức nào.

Sở Giáo dục Hà Nội nói gì sau 1 năm bỏ thi tuyển vào lớp 6?
Sở Giáo dục Hà Nội nói gì sau 1 năm bỏ thi tuyển vào lớp 6?

VOV.VN -Việc bỏ thi tuyển vào lớp 6 cần có thêm thời gian để đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế để Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp phù hợp hơn.

Sở Giáo dục Hà Nội nói gì sau 1 năm bỏ thi tuyển vào lớp 6?

Sở Giáo dục Hà Nội nói gì sau 1 năm bỏ thi tuyển vào lớp 6?

VOV.VN -Việc bỏ thi tuyển vào lớp 6 cần có thêm thời gian để đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế để Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp phù hợp hơn.

Bộ trưởng GD-ĐT: Không thi tuyển vào lớp 6, nhiều gia đình bị hẫng
Bộ trưởng GD-ĐT: Không thi tuyển vào lớp 6, nhiều gia đình bị hẫng

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định: Việc bỏ thi vào lớp 6 không có khó khăn gì về mặt kỹ thuật ngoài một vài thói quen và tâm lý.

Bộ trưởng GD-ĐT: Không thi tuyển vào lớp 6, nhiều gia đình bị hẫng

Bộ trưởng GD-ĐT: Không thi tuyển vào lớp 6, nhiều gia đình bị hẫng

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định: Việc bỏ thi vào lớp 6 không có khó khăn gì về mặt kỹ thuật ngoài một vài thói quen và tâm lý.

Tuyển sinh lớp 6: Nghi ngờ điểm 10 ở bậc Tiểu học
Tuyển sinh lớp 6: Nghi ngờ điểm 10 ở bậc Tiểu học

Tuyển sinh vào lớp 6, nhiều học sinh toàn điểm 10 nhưng chưa đúng với năng lực của các em nên nhiều trường THCS vẫn phải đưa ra các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Tuyển sinh lớp 6: Nghi ngờ điểm 10 ở bậc Tiểu học

Tuyển sinh lớp 6: Nghi ngờ điểm 10 ở bậc Tiểu học

Tuyển sinh vào lớp 6, nhiều học sinh toàn điểm 10 nhưng chưa đúng với năng lực của các em nên nhiều trường THCS vẫn phải đưa ra các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Cấm thi vào lớp 6: Nguy cơ sụp đổ một chủ trương
Cấm thi vào lớp 6: Nguy cơ sụp đổ một chủ trương

Theo chuyên gia, từ nội dung bài khảo sát đến cách tổ chức bài thi năng lực Tiếng Anh vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, không khác gì một kỳ thi tuyển.

Cấm thi vào lớp 6: Nguy cơ sụp đổ một chủ trương

Cấm thi vào lớp 6: Nguy cơ sụp đổ một chủ trương

Theo chuyên gia, từ nội dung bài khảo sát đến cách tổ chức bài thi năng lực Tiếng Anh vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, không khác gì một kỳ thi tuyển.

Các trường THCS “hồi hộp” chờ phương án tuyển sinh vào lớp 6
Các trường THCS “hồi hộp” chờ phương án tuyển sinh vào lớp 6

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 đối với các trường THCS có số lượng học sinh đăng ký vào học vượt nhiều so với chỉ tiêu.

Các trường THCS “hồi hộp” chờ phương án tuyển sinh vào lớp 6

Các trường THCS “hồi hộp” chờ phương án tuyển sinh vào lớp 6

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 đối với các trường THCS có số lượng học sinh đăng ký vào học vượt nhiều so với chỉ tiêu.