Hà Nội công bố quyết định thành lập trường Đại học Thủ đô

VOV.VN - Sáng 28/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập trường Đại học Thủ đô.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2402, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

 

Theo quy hoạch, Đại học Thủ đô Hà Nội được xây dựng tại hai xã Dục Tú và Mai Lâm, huyện Đông Anh, với tổng diện tích hơn 40 héc ta. Trong khuôn viên nhà trường được thiết kế các khu thực hành, giảng dạy, thư viện, cây xanh, sân thể thao…

Dự kiến khi đi vào hoạt động, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đào tạo khoảng 9.500 sinh viên. Hiện, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đang đào tạo 24 mã ngành, trong đó có 18 mã ngành sư phạm, 6 mã ngành ngoài sư phạm. Theo văn bản trình HĐND thành phố, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung vào ngành nghề đào tạo gồm Sư phạm và quản lý giáo dục; công nghệ và môi trường; văn hóa và du lịch…

Sau khi xem xét nhu cầu thực tế, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội bổ sung ngành nghề đào tạo về quy hoạch vùng và đô thị, nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Trường Đại học Thủ đô được xây dựng, phát triển thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao, hiện đại đi đầu trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VIII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên