Hà Nội công nhận gần 600 trường đạt chuẩn quốc gia

VOV.VN - Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ các trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia thành phố đạt 70%.

Chiều 26/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến tại 30 quận, huyện về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015 và giai đoạn 2011-2015; triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

 Trong 5 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã công nhận gần 600 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố gần 45%,  tương ứng với 1.135 trên tổng số 2.532 trường. Địa phương đứng đầu thành phố Hà Nội về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là các quận Long Biên và Bắc Từ Liêm.

Ảnh minh họa.

Với kết quả đạt được, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ các trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia thành phố đạt 70%, trong đó mỗi năm xây dựng được 70 trường; tiếp tục xóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố xuống cấp cho các huyện, thị xã.

Bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong các nhiệm vụ của các quận, huyện thị xã và của thành phố. Đây là một nhiệm vụ lớn không chỉ của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ của tất cả các cấp các ngành, của các quận, huyện và lấy công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia làm thước đo thành tích và công tác hiệu trưởng của các nhà. 

Bên cạnh đó là thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học. Đó là quy hoạch 3075 của UBND thành phố để làm thế nào mà tất cả các khu trung cư khi mà xây dựng xong đều có trường học, đặc biệt là trường mầm non./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2016 sẽ kiểm tra các trường đào tạo y, dược
Năm 2016 sẽ kiểm tra các trường đào tạo y, dược

VOV.VN -  Việc kiểm tra này không phân biệt trường công lập hay tư thục, trường đào tạo đa ngành hay chuyên ngành.

Năm 2016 sẽ kiểm tra các trường đào tạo y, dược

Năm 2016 sẽ kiểm tra các trường đào tạo y, dược

VOV.VN -  Việc kiểm tra này không phân biệt trường công lập hay tư thục, trường đào tạo đa ngành hay chuyên ngành.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN
Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên
Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

VOV.VN -Đến năm 2020, ngành giáo dục thành phố Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo tới trường đạt 98% trở lên, duy trì 100% trẻ 5 tuổi được đi học. 

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

VOV.VN -Đến năm 2020, ngành giáo dục thành phố Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo tới trường đạt 98% trở lên, duy trì 100% trẻ 5 tuổi được đi học. 

Xếp hạng các trường đại học theo ngành nghề sẽ khách quan hơn
Xếp hạng các trường đại học theo ngành nghề sẽ khách quan hơn

VOV.VN- Lãnh đạo một số trường đại học kiến nghị, việc phân tầng, xếp hạng nên dựa trên ngành nghề sẽ khách quan, trung thực hơn là phân theo trường.

Xếp hạng các trường đại học theo ngành nghề sẽ khách quan hơn

Xếp hạng các trường đại học theo ngành nghề sẽ khách quan hơn

VOV.VN- Lãnh đạo một số trường đại học kiến nghị, việc phân tầng, xếp hạng nên dựa trên ngành nghề sẽ khách quan, trung thực hơn là phân theo trường.

Bộ Giáo dục tăng cường đảm an ninh trường học dịp Đại hội Đảng
Bộ Giáo dục tăng cường đảm an ninh trường học dịp Đại hội Đảng

VOV.VN -Các cơ sở đào tạo phải phối hợp ngăn chặn hành vi lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bộ Giáo dục tăng cường đảm an ninh trường học dịp Đại hội Đảng

Bộ Giáo dục tăng cường đảm an ninh trường học dịp Đại hội Đảng

VOV.VN -Các cơ sở đào tạo phải phối hợp ngăn chặn hành vi lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội.