Hà Nội phấn đấu không còn tình trạng thiếu trường học

Mục tiêu đến năm 2015 mỗi xã, phường, thị trấn của Hà Nội có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, THCS.

Diện tích đất tại những dự án treo và tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải di chuyển ra ngoại thành sẽ được ưu tiên dành cho  xây dựng trường học, để đến năm 2015, Hà Nội không còn thiếu trường học như hiện nay.

Đó là mục tiêu mà thành phố Hà Nội đưa ra tại Hội nghị giao ban với các quận, huyện về tình hình đầu tư xây dựng trường học ở Thủ đô diễn ra sáng 28/9. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hiện nay, nội thành Hà Nội còn 6 phường chưa có trường mầm non công lập, trong đó có 4 phường tại quận Đống Đa và 2 phường của quận Hai Bà Trưng. Thành phố cũng còn 12 phường chưa có trường tiểu học công lập tại các quận: Hoàn Kiếm,  Ba Đình, Đống Đa và Hà Đông.

28 phường của 7 quận gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hà Đông chưa có trường THCS công lập. Do thiếu trường học nên tại nhiều quận nội thành, số học sinh trong một lớp gấp hơn 2 lần so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngoài nguyên nhân khách quan là dân số cơ học tăng nhanh và nhiều địa phương không còn quỹ đất để xây dựng trường học thì nguyên nhân chủ quan là các quận chưa tập trung quyết liệt cho việc rà soát quỹ đất tại các dự án treo, đất sử dụng sai mục đích hoặc không hiệu quả. Sự phối hợp kiểm tra, đôn đốc triển khai của các sở liên ngành liên quan chưa quyết liệt. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều, gây quá tải tại những trường có danh tiếng và có chất lượng cao.

Thành phố Hà Nội đề ra 6 giải pháp để đến năm 2015 thực hiện được mục tiêu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và cứ 5 vạn dân có 1 trường THPT.

Giải pháp quan trọng nhất là ưu tiên quỹ đất cho xây dựng trường học; những khu đất hoang hóa, đất đã giao cho các tổ chức cá nhân mà chậm sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng không hiệu quả, đất của các cơ sở di chuyển ra ngoại thành phải được thu hồi để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng trường học.

Khi xem xét quy hoạch các dự án khu đô thị mới, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ quan tâm đảm bảo đủ quỹ đất để xây dựng trường học phục vụ con em trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên