Hiệu trưởng trường có học sinh đeo khẩu trang khi ngủ: “Tôi cũng giật mình“

VOV.VN - Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho hay, thầy rất giật mình khi thấy ảnh học sinh đeo khẩu trang đi ngủ và lập tức có hướng dẫn tới từng giáo viên.

Mới đây, hình ảnh học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ trưa được lan tỏa trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít phụ huynh lo ngại rằng con sẽ bị ốm vì nóng bức, ngột ngạt do phải đeo khẩu trang cả ngày.

hoc_sinh_fpem.jpg
Hình ảnh học sinh đeo khẩu trang khi ngủ trưa tại trường khiến thầy Nguyễn Xuân Khang giật mình. Ảnh: FB.

Về sự việc trên, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie cho biết, bản thân thầy mới được xem những bức ảnh trên mạng vào chiều 6/5. “Tôi giật mình khi thấy các con trong giờ ngủ mà cũng dùng khẩu trang để phòng bệnh. Ngay lập tức tôi đã nhắn tin đến từng giáo viên chủ nhiệm các lớp để hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam”, thầy Khang nói.

Theo đó, nhà trường khuyến cáo học sinh chỉ nên đeo khẩu trang trên đường đến trường, lúc vui chơi. Thời gian ngồi trong phòng học, lúc nghỉ trưa không cần đeo khẩu trang. 

Tương tự, việc bật điều hòa cũng không cần thực hiện máy móc. Các giáo viên chủ nhiệm tùy vào tình hình thực tế của thời tiết có thể cho học sinh bật điều hòa hoặc không. Giờ ra chơi các cửa sổ, cửa chính lớp học đều phải mở thông thoáng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 ngày 6/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Trong trường học, học sinh trong lớp không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhưng khuyến nghị các em thường xuyên rửa tay, giờ ra chơi phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông với các bạn lớp khác. Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa, bởi thực tế chỉ cấm bật các hệ thống điều hòa tổng. Trong trường hợp có một người mang virus, hệ thống điều hòa có thể mang sang các phòng khác. Chúng ta khuyến nghị các lớp học, các công sở nên định kỳ mở cửa cho thoáng để không khí có đối lưu với bên ngoài. Như vậy, các con các cháu khi đến trường vẫn đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và bớt áp lực tâm lý khi đến trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường
Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

VOV.VN - Việc bắt trẻ nhỏ đeo khẩu trang cả ngày nóng bức là không thể, thậm chí trẻ có thể ốm trước khi mắc Covid-19.

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

Phụ huynh chưa hết lo khi con ở tuổi mầm non, tiểu học trở lại trường

VOV.VN - Việc bắt trẻ nhỏ đeo khẩu trang cả ngày nóng bức là không thể, thậm chí trẻ có thể ốm trước khi mắc Covid-19.

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C
Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

VOV.VN - Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè đến nay. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

Thầy và trò Sơn La vất vả dạy và học dưới cái nóng gay gắt 40 độ C

VOV.VN - Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng nhất kể từ đầu hè đến nay. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học.

Nắng nóng, trường học chỉ dám tranh thủ bật điều hòa trước giờ vào lớp
Nắng nóng, trường học chỉ dám tranh thủ bật điều hòa trước giờ vào lớp

VOV.VN -Tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế không bật điều hòa, học sinh nhiều trường học tại Hà Nội phải vật lộn với nắng nóng, oi bức khi đến trường.

Nắng nóng, trường học chỉ dám tranh thủ bật điều hòa trước giờ vào lớp

Nắng nóng, trường học chỉ dám tranh thủ bật điều hòa trước giờ vào lớp

VOV.VN -Tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế không bật điều hòa, học sinh nhiều trường học tại Hà Nội phải vật lộn với nắng nóng, oi bức khi đến trường.