Hiệu trưởng trường đại học trẻ nhất Việt Nam 35 tuổi

VOV.VN - TS Đàm Quang Minh vừa được quyết định công nhận giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học FPT

UBND Tp.Hà Nội đã ra quyết định công nhận TS. Đàm Quang Minh (35 tuổi) giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học FPT theo đề nghị của Hội đồng Quản trị FPT và Đại học FPT.

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH FPT Đàm Quang Minh.
Với việc bổ nhiệm một Hiệu trưởng mới trẻ tuổi và có nhiều kinh nghiệm quốc tế, trường ĐH FPT có mục tiêu trong thời gian tới là phát triển theo các định hướng Toàn cầu hoá, Công nghệ giáo dục và Đại chúng nhằm đưa trường Đại học FPT trở thành đơn vị tiên phong trong việc mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước và có đóng góp mang dấu ấn cho Giáo dục Việt Nam.

TS. Đàm Quang Minh đã có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Ông từng là Giám đốc Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Việt Nam, Viện phó Viện Đào tạo quốc tế FPT, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trợ lý cao cấp cho Chủ tịch FPT, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ (IAE), Giám đốc Văn phòng đại diện công ty Moskito-GIS, CHLB Đức, giảng viên tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Minh nhận bằng Tiến sỹ về Khoa học Trái đất của trường ĐH Tổng hợp Greifswald (CHLB Đức) năm 2007. Trước đó, ông là học sinh khối chuyên Toán - Tin ĐH Tổng hợp (A0) và sau đó tốt nghiệp đại học chuyên ngành Địa chất Khoá 1 Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển
Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

VOV.VN - Một vấn đề then chốt mà trường ĐH, CĐ ngoài công lập cần làm bây giờ là giải quyết đến triệt để những mâu thuẫn.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Gỡ rối để phát triển

VOV.VN - Một vấn đề then chốt mà trường ĐH, CĐ ngoài công lập cần làm bây giờ là giải quyết đến triệt để những mâu thuẫn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về trăn trở đổi mới sách giáo khoa
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về trăn trở đổi mới sách giáo khoa

VOV.VN - “15 đến 20 năm lại có sự đổi mới SGK. Tại sao giờ lại tiếp tục đổi mới? Chắc đây là điều trăn trở lớn nhất" .

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về trăn trở đổi mới sách giáo khoa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về trăn trở đổi mới sách giáo khoa

VOV.VN - “15 đến 20 năm lại có sự đổi mới SGK. Tại sao giờ lại tiếp tục đổi mới? Chắc đây là điều trăn trở lớn nhất" .

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Luật mơ hồ, trường rối rắm
Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Luật mơ hồ, trường rối rắm

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hiện các trường đại học, cao đẳng tư thục đang bị đối xử bất công.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Luật mơ hồ, trường rối rắm

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Luật mơ hồ, trường rối rắm

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia giáo dục, hiện các trường đại học, cao đẳng tư thục đang bị đối xử bất công.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?
Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, những tranh cãi trong nội bộ Trường Đại học Hoa Sen đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh nhà trường và khiến sinh viên hoang mang.

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

Tranh chấp quyền lực trong trường tư: Vì tiền hay vì sinh viên?

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, những tranh cãi trong nội bộ Trường Đại học Hoa Sen đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh nhà trường và khiến sinh viên hoang mang.