Học sinh bán trú: "Phải ở chung phòng với các bạn trai con xấu hổ lắm"

VOV.VN -Hiện nay nhu cầu bán trú của học sinh Chiềng Muôn (Mường La) rất lớn, nhưng các điểm trường lại chưa đáp ứng đủ.

Ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vẫn đang xảy ra tình trạng học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở bỏ học giữa chừng do điều kiện ăn, ở khó khăn. Những năm gần đây, việc xây nhà ở bán trú cho học sinh đã giúp cho hàng ngàn học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao của tỉnh Sơn La có chỗ ở ổn định để bám trường, bám lớp. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là nhu cầu bán trú rất lớn, nhưng các điểm trường lại chưa đáp ứng đủ.

“Chung phòng với bạn trai rất xấu hổ”

Cũng như những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa khác, năm học nào các thầy cô trường THCS, Tiểu học Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũng thường trực nỗi lo học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần, ảnh hưởng  lớn đến chất lượng học tập.

Ngôi trường của những em nhỏ Chiềng Muôn

Tuy nhiên, với tình cảm, trách nhiệm, tình thương yêu đối với các em học sinh vùng cao, các thầy cô giáo đã tìm mọi giải pháp để “tiếp lửa” cho các em, giúp các em tiếp tục theo đuổi con chữ. Một trong những giải pháp được cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ là việc tổ chức bếp ăn tập thể, mô hình nhà ở bán trú cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường.

Em Hàng Thị Sùng, là học sinh lớp 8A Trường THCS Chiềng Muôn, Mường La, tỉnh Sơn La, do nhà cách trường gần 5km nên em đã đăng ký ở bán trú tại trường. Em Hàng Thị Sùng chia sẻ: “Ở đây được các thầy cô nấu ăn ngày ba bữa, rất vui, con rất thích học nhưng mà phải ở chung với các bạn trai vừa chật, vừa rất xấu hổ”.

Năm học 2015-2016, trường Tiểu học và THCS Chiềng Muôn có hơn 300 học sinh thì số học sinh bán trú là 219 em, nhưng hiện tại chỉ có 3 phòng ở và một lớp học kết hợp với phòng bán trú bằng gỗ tạm, do nhà trường và phụ huynh đóng góp vật liệu, công sức dựng lên cho các em. Mỗi phòng ở chưa đầy 20m2, nhưng có đến hơn 100 em học sinh chen chúc nhau ở.

Em Vàng A Chìa, lớp 9A Trường THCS Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: “Ở trong phòng của chúng em giường ở rất chật, giường của em là có 3 bạn ngủ chung, em rất là mong sẽ có chỗ ở rộng hơn”.

Các em cần chỗ ở đàng hoàng

Các em học sinh của trường Tiểu học và THCS Xã Chiềng Muôn đa phần đều là người dân tộc Mông và La Ha, phần đông nhà ở xa trường nên việc đến trường là rất khó khăn, đa số các em đăng ký ở bán trú tại trường. Để các em yên tâm bám trường, bám lớp, các thầy cô giáo ở đây đã cùng nhau xây dựng bếp ăn bán trú để phục vụ cho các em, nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

Các em ở chen chúc trong "căn phòng" chật chội

Mâm cơm của các em học sinh dù có đơn giản nhưng các em nơi đây vẫn được ăn một bữa ăn có đầy đủ các món thịt, đậu, rau, canh… Đây là bữa ăn thực hiện nhờ chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho học sinh bán trú tại trường gồm 15kg gạo cộng 460.000 đồng/tháng.

Thầy giáo Đinh Công Thành, Phó hiệu Trưởng, Trường Tiểu Học – THCS Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Nhà trường đã vận động bà con dựng 3 cái nhà tạm cho các em học sinh ở, đó là sự cố gắng hết sức của bà con, tuy nhiên việc ở rất là khó khăn, chính vì vậy mong cơ quan Đảng, Nhà nước hỗ trợ có chỗ ở đàng hoàng hơn cho các em, phục vụ tốt hơn cho các em về việc học cũng như giảng dạy của nhà trường”.

Để vận động các em đến trường đã là khó, giữ các em đi tiếp trên con đường học chữ còn khó khăn hơn rất nhiều. Việc làm nhà ở bán trú cho học sinh vùng cao giúp cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại cho học sinh vùng sâu, vùng xa đã hạn chế tình trạng bỏ học, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học.

Vì vậy, ngoài sự cố gắng các cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục huyện Mường La, rất cần sự chung tay, quan tâm sẻ chia của toàn xã hội hỗ trợ làm nhà ở bán trú cho các em học sinh, giúp thầy trò nơi đây cùng an tâm đầu tư cho sự nghiệp dạy và học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang
Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN -Nhà bán trú có diện tích sử dụng 100m2, được chia làm 2 phòng dành cho học sinh nam và nữ, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

Lễ khánh thành “Nhà bán trú cho em” tại tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN -Nhà bán trú có diện tích sử dụng 100m2, được chia làm 2 phòng dành cho học sinh nam và nữ, kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao
Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

VOV.VN -Khuất phía sau ngôi trường là những căn phòng làm bằng tre nứa đắp đất, lợp mái xiêu vẹo, những cánh cửa làm bằng gỗ đóng thô sơ.

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

Góp gạch xây Nhà bán trú cho học sinh vùng cao

VOV.VN -Khuất phía sau ngôi trường là những căn phòng làm bằng tre nứa đắp đất, lợp mái xiêu vẹo, những cánh cửa làm bằng gỗ đóng thô sơ.

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới
Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

VOV.VN -Các em phân công người dọn bàn, người xới cơm, bày thức ăn... Cô trò quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã. 

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

VOV.VN -Các em phân công người dọn bàn, người xới cơm, bày thức ăn... Cô trò quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã. 

Trường bán trú nhưng không có nơi lưu trú cho học sinh
Trường bán trú nhưng không có nơi lưu trú cho học sinh

VOV.VN -Một số điểm trường mới đi vào hoạt động nhưng lại không có nơi ăn nghỉ cho học sinh, gây khó khăn cho việc giảng dạy và quản lý học sinh.

Trường bán trú nhưng không có nơi lưu trú cho học sinh

Trường bán trú nhưng không có nơi lưu trú cho học sinh

VOV.VN -Một số điểm trường mới đi vào hoạt động nhưng lại không có nơi ăn nghỉ cho học sinh, gây khó khăn cho việc giảng dạy và quản lý học sinh.