Học sinh có giải Olympic tiếng Anh được cộng điểm thi THPT

(VOV)- Học sinh đạt giải chính thức sẽ được cộng điểm vào lớp 10 các trường THPT, trừ các trường chuyên...

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở lần thứ 3 sẽ khai mạc vào ngày 13/1, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Language Link Việt Nam tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương “Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao trình độ tiếng Anh trong cộng đồng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, cuộc thi giúp cho các em một sân chơi Tiếng Anh lý thú và bổ ích, tạo cơ hội để các em học sinh THCS trên địa bàn thành phố củng cố môn Tiếng Anh và tìm hiểu những tri thức mới, tạo cho các em được giao lưu, học hỏi với bạn bè đồng trang lứa....

Cuộc thi sẽ giúp học sinh trải nghiệm và thử sức với những bài thi có thiết kế theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế, giúp các em tự tin và có kinh nghiệm hơn khi tham gia các kỳ thi quốc tế sau này. 

Những học sinh đạt giải chính thức sẽ được cộng điểm vào lớp 10 các trường THPT (trừ các trường chuyên) như quy định của kỳ thi HSG lớp 9 cấp thành phố. 

Hình thức thi bao gồm 2 vòng: tại vòng sơ khảo, thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm bao gồm 80 câu hỏi trong thời gian 90 phút nhằm đánh giá các kỹ năng đọc hiểu, viết, ngữ pháp và sử dụng từ vựng. Bài thi sẽ được chấm trên phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm chuyên dụng để chọn lựa ra 150 thí sinh có điểm cao nhất tiếp tục bước vào vòng 2. 

Vòng 2 của cuộc thi kiểm tra kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng thuyết trình phỏng vấn, trong đó phần thi phỏng vấn sẽ do các giáo viên bản ngữ của Language Link trực tiếp đảm nhiệm. Nội dung thi nằm trong chương trình tiếng Anh THCS (do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kiến thức từ lớp 6 đến hết chương trình lớp 9).

Cuộc thi thu hút hơn 1.000 học sinh đến từ 29 quận huyện trên toàn TP Hà Nội với tổng giá trị giải thưởng lên tới 600 triệu đồng. 

Lễ tổng kết vào trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 24/2 tại Trường THPT Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên