Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng

VOV.VN - Thông tin ngoại giao tại châu Âu tối ngày 17/04 cho biết, Đại sứ Trưởng phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng, trong bối cảnh xung đột quân sự tiếp tục bùng phát tại quốc gia châu Phi này.

Trong thông báo đăng trên Twitter cá nhân vào lúc nửa đêm ngày 17/04, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng. Hiện chưa rõ tình trạng sức khoẻ của nhà ngoại giao cấp cao châu Âu nhưng ông Josep Borrell đã công kích gay gắt vụ tấn công này, cho rằng đây là sự vi phạm thô bạo đối với Công ước Vienna 1961 về quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định nhà chức trách Sudan phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các phái đoàn và nhân viên ngoại giao nước ngoài theo luật quốc tế.

Vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Liên minh châu Âu ở Sudan diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra tại thủ đô Khartoum của quốc gia Đông Phi, giữa lực lượng quân đội của chính phủ với nhóm bán quân sự mang tên “Lực lượng hỗ trợ nhanh” (RSF) của các tướng lĩnh nổi loạn. Các cuộc đụng độ đẫm máu từ vài ngày qua đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng ngàn người bị thương.        

Lời kêu gọi ngừng bắn và đối thoại từ cộng đồng quốc tế đều bị cả hai bên tham gia xung đột tại Sudan phớt lờ. Bộ Ngoại giao Sudan trước đó phát thông cáo cho biết, những gì đang diễn ra là chuyện nội bộ của Sudan và phải do nước này giải quyết, các lực lượng bên ngoài không thể can thiệp.

Trong buổi họp báo chiều ngày 17/04 tại Brussels, người phát ngôn về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Nabila Massrali cho biết, EU tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức tại Sudan để bảo vệ thường dân. Ngoài ra, ưu tiên trước mắt của châu Âu là bảo đảm an ninh cho các công dân châu Âu đang kẹt lại tại Sudan.

“Về số công dân châu Âu, theo các ước tính của các quốc gia thành viên EU, hiện chỉ có số ít công dân EU đang có mặt tại Sudan, vào khoảng vài trăm người. Bảo đảm an ninh cho các công dân này là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để trợ giúp các quốc gia thành viên trong vấn đề này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh
Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

VOV.VN - Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

VOV.VN - Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến
Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài
Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Những giờ qua, thế giới luôn theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan – nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Những giờ qua, thế giới luôn theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan – nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Tình hình Sudan: LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới
Tình hình Sudan: LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới

VOV.VN - Giữa lúc tình hình bạo lực tại Sudan diễn biến đáng quan ngại, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng chỉ trích thêm vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) trong khi thi hành nhiệm vụ tại quốc gia châu Phi này.

Tình hình Sudan: LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới

Tình hình Sudan: LHQ lên án vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới

VOV.VN - Giữa lúc tình hình bạo lực tại Sudan diễn biến đáng quan ngại, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng chỉ trích thêm vụ sát hại 3 nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) trong khi thi hành nhiệm vụ tại quốc gia châu Phi này.

Hội đồng Bảo an hối thúc các bên ở Sudan chấm dứt hành động thù địch
Hội đồng Bảo an hối thúc các bên ở Sudan chấm dứt hành động thù địch

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (16/4) bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - một lực lượng bán quân sự ở nước này.

Hội đồng Bảo an hối thúc các bên ở Sudan chấm dứt hành động thù địch

Hội đồng Bảo an hối thúc các bên ở Sudan chấm dứt hành động thù địch

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (16/4) bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - một lực lượng bán quân sự ở nước này.