Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Quân đội Philippines đang xác minh tuyên bố của nhóm vũ trang Abu Sayyaf rằng các tay súng nhóm này vừa bắt cóc một công dân Đức và bắn chết bạn gái của người này.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines. (Ảnh: philstar)

Người phát ngôn của nhóm phiến quân Abu Sayyaf Muamar Askali cho biết, các tay súng đã bắt cóc một người Đức tên là Juegen Kantner và bạn gái của anh này khi 2 người đang đi du lịch trên một chiếc thuyền tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Người phát ngôn quân đội Philippines Filemon Tan hôm nay (7/11) cho biết, hiện chưa rõ vì sao người phụ nữ bị giết hại nhưng có khả năng cô đã chống cự hoặc tìm cách chạy thoát.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo công dân nước này tránh tới miền Nam Philippines do lo ngại hoạt động của Abu Sayyaf, nhóm phiến quân khét tiếng với các vụ bắt cóc. Nhóm này cũng đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại
Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

Thêm một con tin người Canada bị nhóm Abu Sayyaf sát hại

VOV.VN -Ông Robert Hal - cựu giám đốc điều hành khai thác mỏ vừa bị nhóm Abu Sayyaf sát hại tại một khu vực hẻo lánh trên đảo Jolo, Philippines.

Philippines nghi ngờ Abu Sayyaf thực hiện vụ nổ ở Davao
Philippines nghi ngờ Abu Sayyaf thực hiện vụ nổ ở Davao

VOV.VN - Thị trưởng Sara Duterte cho biết, chính quyền thành phố đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công trả thù của Abu Sayyaf.

Philippines nghi ngờ Abu Sayyaf thực hiện vụ nổ ở Davao

Philippines nghi ngờ Abu Sayyaf thực hiện vụ nổ ở Davao

VOV.VN - Thị trưởng Sara Duterte cho biết, chính quyền thành phố đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công trả thù của Abu Sayyaf.

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đe dọa chặt đầu một con tin nữa
Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đe dọa chặt đầu một con tin nữa

VOV.VN - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ngày 17/5 đe dọa sẽ chặt đầu thêm một con tin nữa nếu không có khoản tiền chuộc 600 triệu pesos (khoảng 12 triệu USD).

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đe dọa chặt đầu một con tin nữa

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đe dọa chặt đầu một con tin nữa

VOV.VN - Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ngày 17/5 đe dọa sẽ chặt đầu thêm một con tin nữa nếu không có khoản tiền chuộc 600 triệu pesos (khoảng 12 triệu USD).

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia
Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 18/9 cho biết, 3 ngư dân Indonesia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin, vừa mới được trả tự do.

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

Philippines: Phiến quân Abu Sayyaf trả tự do cho 3 ngư dân Indonesia

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 18/9 cho biết, 3 ngư dân Indonesia bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt làm con tin, vừa mới được trả tự do.

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines
Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

VOV.VN - Người phát ngôn của Abu Sayyaf cho biết, vụ đánh bom là lời kêu gọi “đoàn kết, thống nhất” các chiến binh thánh chiến trên toàn lãnh thổ Philippines.

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom khu chợ đêm ở Philippines

VOV.VN - Người phát ngôn của Abu Sayyaf cho biết, vụ đánh bom là lời kêu gọi “đoàn kết, thống nhất” các chiến binh thánh chiến trên toàn lãnh thổ Philippines.