Hơn 13.800 học sinh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

VOV.VN - Sáng 1/6, hơn 13.800 học sinh tại 31 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh đã nỗ lực tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch và sớm hơn so với nhiều địa phương khác của cả nước.

Theo quy định, 6h50 phút thí sinh có mặt tại phòng thi nhưng tại điểm thi THPT Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long nhiều học sinh và phụ huynh đã có mặt từ rất sớm. Để bảo đảm phòng chống dịch bệnh, học sinh được phân lối đi riêng, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

“Em khá lo lắng và hồi hộp khi bước vào kỳ thi này. Sáng mẹ có đưa em đến trường, em cũng thấy có các anh chị tình nguyện và các chú CSGT hướng dẫn đường đi nên em cảm thấy tự tin hơn."-em Nguyễn Thanh Hiếu, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ. 

Em Phạm Nhất Long, trường THCS Bãi Cháy cũng chia sẻ: “Trước khi bước vào trường em thấy rất an toàn, nhà trường đã tổ chức cho chúng em xét nghiệm virus SARS-Cov-2 cách đây 2 hôm nên chúng em cũng tự tin để bước vào kỳ thi này và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất.”

Ngày 1 và sáng 2/6, thí sinh sẽ thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung. Kết thúc môn thi chung, thí sinh dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi vào chiều 2 và sáng 3/6. Tại mỗi điểm thi, ngành giáo dục Quảng Ninh bố trí các lực lượng an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đặc biệt là thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

“Để phục vụ kỳ thi này, chúng tôi đã bố trí 5 giáo viên và 35 sinh viên thực hiện đo thân nhiệt tại cổng các trường THPT Bãi Cháy, Hoành Bồ và trường THPT chuyên Hạ Long. Các bạn sinh viên đã được tập huấn đo thân nhiệt và hỏi học sinh về các yếu tố dịch tễ trước đó. Hôm nay nhiều phụ huynh đưa con đi nhưng không thực hiện về khoảng cách, bộ phận y tế chúng tôi cũng nhắc nhở các phụ huynh để đảm bảo các quy định.”- Giảng viên Nguyễn Thị Thơm, Khoa Y, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cho biết.

Đến thời điểm này, tại Quảng Ninh không có giáo viên và học sinh phải đi cách ly y tế tập trung. Quảng Ninh sẽ lấy khoảng 9.800 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập, 5.100 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập trong niên học tới. Toàn tỉnh có 4 trường THPT công lập không tổ chức thi tuyển là THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu), THPT Cô Tô (huyện Cô Tô), THPT Quan Lạn (huyện Vân Đồn), THPT Quảng La (TP Hạ Long) do có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên